Hà Nội: Trong 9 tháng kết nạp 7.833 đảng viên

(LĐTĐ) Trong 9 tháng của năm 2022, với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và quyết tâm cao, Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, hoàn thành khối lượng công việc lớn. Đáng chú ý, toàn Thành phố đã kết nạp 7.833 đảng viên (đạt 83,6%).
Thành đoàn Hà Nội phải là cái nôi của các phong trào, mô hình, giải pháp mới Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong khởi nghiệp, sáng tạo góp phần xây dựng Thành phố giàu đẹp, đất nước hùng cường Hà Nội: Tạo điều kiện để người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, trong 9 tháng của năm 2022, Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022 để tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu hoàn thành khối lượng công việc lớn; giải quyết tốt một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Hà Nội: Trong 9 tháng kết nạp 7.833 đảng viên
Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III/2022. (Ảnh: Khánh Ly)

Nổi bật, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố đã tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, đề án, quy định của Trung ương, Thành ủy và của cấp ủy các cấp; hướng dẫn chỉ đạo cơ bản hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; tham mưu tổ chức sơ kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện phát triển Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Bên cạnh đó là thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng; tham mưu xây dựng các báo cáo tổng kết, sơ kết về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên theo quy định.

Đáng chú ý, trong 9 tháng năm 2022, toàn Thành phố đã kết nạp 7.833 đảng viên (đạt 83,6%); thẩm định, trình Thường trực Thành ủy quyết định tặng 21.933 Huy hiệu Đảng các loại.

Toàn Đảng bộ Thành phố cũng đã thành lập 74/68 tổ chức Đảng (đạt 108,8%) tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; kết nạp được 532/453 đảng viên (đạt 117,4%); các tổ chức, đoàn thể thành lập được 523/480 tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên (đạt 109%)...

Tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III/2022, ngày 5/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực mà toàn ngành đã triển khai trong 9 tháng vừa qua; đồng thời đề nghị, các địa phương, đơn vị tập trung rà soát đánh giá kết quả đại hội chi bộ để từ đó tổng hợp, phân tích bức tranh toàn cảnh sau đại hội và rút ra những vấn đề chính cần tập trung triển khai thực hiện.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Đề tài khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” do Ban Tổ chức Thành ủy trực tiếp thực hiện đã trình Thường trực, Ban Thường vụ xem xét, thông qua.

Tuy nhiên, đây là vấn đề khó, nhạy cảm, nên thực tế triển khai chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, va chạm liên quan đến vấn đề quản lý, sàng lọc và kết nạp đảng viên. Do vậy, bên cạnh việc tăng 3-4% số đảng viên kết nạp mới mỗi năm, Đảng bộ Thành phố sẽ luôn đặt chất lượng đảng viên lên hàng đầu.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị, toàn ngành cần tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án củng cố tổ chức cơ sở Đảng, giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài, gây mất ổn định ở địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, cần thiếp tục tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức của thành phố theo đúng quy định; tổ chức lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý…

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động