Hà Nội: Tập trung cao điểm cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ

Chiều 17/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã về công tác phòng, chống dịch bệnh trên người.
Phiên Giao dịch việc làm huyện Mê Linh 2023: Gần 1300 chỉ tiêu vị trí việc làm hấp dẫn Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ karaoke

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, về dịch Covid-19 tại Hà Nội, trong 7 ngày vừa qua số ca mắc trung bình là 79 ca/ngày, ngày 16/4 ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất - 99 ca mắc.

Từ ngày 1/4/2023 đến nay, số người nhiễm Covid-19 tăng dần, từ ngày 4/4 là 17 người/ngày đến ngày 7/4 là 43 người/ngày, ngày 10/4 là 64 người/ngày và từ ngày 12/4 đến ngày 16/4 trung bình 96 người/ngày. Số mắc tăng nhanh nên nhu cầu chăm sóc y tế cũng tăng cao, số người vào viện trung bình khoảng 30-50 người bệnh/ngày. Số mắc cần chăm sóc y tế chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh lý nền, tỷ lệ trẻ em chỉ chiếm 2-6%.

Kết quả giải trình tự gen vi rút tại quận Nam Từ Liêm, 2 mẫu cho kết quả chủng XBB.1.9.1, đây là chủng có ở nhiều nước Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Singapore, Philippines, với đặc điểm lan truyền nhanh và diễn biến lâm sàng nhẹ.

Hà Nội: Tập trung cao điểm cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã về công tác phòng, chống dịch bệnh trên người.

Về dịch sốt xuất huyết, cộng dồn toàn Thành phố đến ngày 16/4 có 212 trường hợp mắc, không có trường hợp tử vong. Về bệnh tay chân miệng, cộng dồn đến ngày 16/4 toàn Thành phố có 384 trường hợp mắc, không có trường hợp tử vong. Số mắc tăng 375 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022.

"Trong tuần số ca mắc tăng so với tuần trước, Covid-19 có thể vẫn diễn biến phức tạp, khó lường do vi rút vẫn biến đổi không ngừng tạo các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh, né tránh được hệ miễn dịch; tâm lý chủ quan của người dân khi dịch bệnh được kiểm soát dẫn đến việc không thực hiện các biện pháp, phòng bệnh như tiêm chủng vắc xin mũi nhắc lại, không đeo khẩu trang; hiệu quả bảo vệ của các loại vắc xin có xu hướng giảm dần theo thời gian”, Phó Giám đốc Sở Y tế nhận định.

Trả lời các kiến nghị của các địa phương, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, lịch tiêm vắc xin vẫn được tiến thành theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Dự kiến Thành phố sẽ được cấp khoảng 10.000 liều vắc xin Covid-19; Sở sẽ phân bổ ngày cho các quận, huyện để triển khai tiêm mũi bổ sung theo nhu cầu.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các quận: Nam Từ Liêm, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân; huyện Thanh Trì, huyện Thạch Thất, huyện Đan Phượng, huyện Đông Anh cho biết, số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng lên nhanh chóng trong thời gian gần đây, nhất là tại các trường học.

Dự báo tình hình dịch có thể sẽ diễn biến phức tạp hơn trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các địa phương cho biết sẽ bám sát, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Y tế, Thành phố, đồng thời chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian này…

Hà Nội: Tập trung cao điểm cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ
Đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương, sở ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá các địa phương, sở, ngành đã chủ động trong công tác phòng, chống dịch, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Hà Nội vẫn là điểm đến an toàn.

Với tinh thần không chủ quan, lơ là nhưng không hoang mang, Phó Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý các dịch bệnh mùa hè luôn có nguy cơ tiềm ẩn phức tạp, nhất là khi năm nay mùa ẩm kéo dài, nguy cơ dịch bệnh sẽ tăng hơn. Mặc dù số ca mắc gia tăng nhưng không có trường hợp nặng, không có trường hợp tử vong…

Trên thực tế kiểm tra tại các bệnh viện, theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, vẫn cần phải đặc biệt lưu tâm đến các đối tượng người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai.

Lưu ý dịp nghỉ lễ tới đây kéo dài, người dân có nhu cầu đi lại nhiều, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu các địa phương, đơn vị phải tập trung cao điểm cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là việc phòng dịch.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Văn phòng UBND Thành phố sớm ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương để có căn cứ triển khai. Các địa phương, sở, ngành rà soát các văn bản chỉ đạo, nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế, của Thành phố; xem xét các nội dung về chuyên môn còn vướng mắc thì sớm có báo cáo lại. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các địa phương rà soát kiện toàn ban chỉ đạo, lực lượng cũng như các vật tư để đảm bảo luôn sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động nắm bắt và định hướng để đảm bảo thông tin đúng về công tác phòng, chống dịch bệnh của Thành phố, không tạo tâm lý hoang mang nhưng cũng không chủ quan cho người dân.

Với tình hình diễn biến dịch có xu hướng tăng về ca mắc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các địa phương, đơn vị báo cáo hằng ngày để xử lý kịp thời. Sở Y tế hàng ngày tổng hợp tình hình, cập nhật các chỉ đạo của Bộ Y tế, chủ trì các nội dung về chuyên môn để thông tin đúng tình hình. Về việc tiêm phòng, các địa phương khẩn trương rà soát gửi về Sở Y tế để cung cấp, đảm bảo theo đúng nhu cầu của người dân. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định tại trường học.

“Thành phố luôn chủ động, kiểm soát tình hình dịch và sẵn sàng ứng phó với các tình huống, diễn biến mới của dịch nếu xảy ra”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.

Tin khác

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Xem thêm
Phiên bản di động