Hà Nội sẽ phân cấp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Năm 2024, Hà Nội sẽ thực hiện phân cấp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tránh trùng lặp đối tượng, nội dung đào tạo và đặc biệt nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng diện Ban Thường vụ quản lý khối Đảng, đoàn thể; Sở Nội vụ chủ trì đào tạo khối chính quyền. Khối các cơ quan quận, huyện giao Thường trực quận, huyện, thị ủy chịu trách nhiệm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, động viên nạn nhân vụ cháy tại phố Hàng Lược Hoạt động mong chờ của hàng vạn công nhân lao động khi Tết đến, Xuân về Báo chí tiếp tục đồng hành cùng Thủ đô hoàn thành nhiều việc khó

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 của thành phố Hà Nội, ngày 23/1, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Kế hoạch số 200-KH/TU, ngày 11/12/2023, của Ban Thường vụ Thành ủy và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, ngày 25/12/2023, của Ban Tổ chức Thành ủy.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh triển khai Văn bản số 3844/SVN-CCVC, ngày 11/12/2023 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức khối Chính quyền năm 2024.

Hà Nội sẽ phân cấp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, năm 2023, Thành ủy tập trung nhiều vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó, có đào tạo bồi dưỡng nước ngoài. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu chung.

Năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo công tác đào tạo bồi dưỡng trên toàn Thành phố, trong đó, quan tâm rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức lớp, đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao hơn nữa công tác đào tão, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức trong tình hình hiện nay.

Về quan điểm, sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, cách thức và phương pháp chỉ đạo trên một số nguyên tắc sẽ tập trung phân cấp toàn bộ nội dung chương trình, đối tượng cho quận, huyện quyết định. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ đưa ra khung đào tạo, hỗ trợ về giáo viên nếu địa phương có nhu cầu…

Cùng với đó, sẽ thực hiện phân cấp để tránh trùng lặp đối tượng, nội dung đào tạo và đặc biệt nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng diện Ban Thường vụ quản lý khối Đảng, đoàn thể; Sở Nội vụ chủ trì đào tạo khối chính quyền. Khối các cơ quan quận, huyện giao Thường trực quận, huyện, thị ủy chịu trách nhiệm.

Hà Nội sẽ phân cấp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong phát biểu tại Hội nghị

Về nội dung sẽ lựa chọn nội dung thiết thực trong tình hình hiện nay như: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, vấn đề đô thị… Đồng thời, sẽ tăng cường đào tạo tại nước ngoài. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội yêu cầu, phải nhanh chóng triển khai ngay từ quý I/2024, mục tiêu là nâng cao chất lượng, phải thay đổi cơ bản công tác đào tạo trên cơ sở rõ đối tượng, chủ thể đào tạo, không trùng lặp nội dung, có cơ cấu đào tạo hợp lý.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến của các địa phương, đơn vị, đóng góp vào công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2024. Trong đó, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng cho rằng việc phân cấp trong đào tạo, bồi dưỡng hoàn toàn phù hợp, tránh bị trùng lặp đối tượng để tập trung dồn cho 1 đối tượng với phông kiến thức phù hợp hơn.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong đánh giá, thời gian qua, Thành ủy rất quan tâm đầu tư thực hiện tốt Đề án 04-ĐA/TU về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt kết quả tốt.

Từ thực tế triển khai tại đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai kiến nghị cần quan tâm, theo dõi, đánh giá chất lượng giảng viên. Có thể mời các cán bộ cấp Sở có chuyên môn tốt và có kỹ năng sư phạm sẽ mang lại hiệu quả cao...

Hà Nội sẽ phân cấp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu tại Hội nghị

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Mai Hương đề nghị các quận, huyện hỗ trợ đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo công chức cấp xã về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí; đề nghị Thành phố tạo điều kiện để nâng cấp cơ sở vật chất của Trung tâm đào tạo, tư vấn công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà kiến nghị, đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, có thể chia lớp để tạo điều kiện cho các cán bộ vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ học tập và hoàn thành nhiệm vụ địa phương. Đồng thời kiến nghị, nếu nội dung đào tạo cùng 1 lĩnh vực, 1 đơn vị thẩm định mà cơ sở có nhiều lớp, có thể xin ý kiến đồng thời, để sau này khi triển khai thực hiện, cơ sở sẽ căn cứ ý kiến để triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

Đánh giá kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 rất đáng trân trọng, nổi bật, tạo dấu ấn đặc biệt, được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, không chỉ đào tạo các chức danh đối với các đồng chí được quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thành phố, các quận, huyện, thị ủy, sở, ngành, mà Thành phố còn tổ chức nhiều lớp đào tạo tại nước ngoài, bổ sung kiến thức cho nhiều lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Năm 2023, toàn Thành phố tổ chức được 56.690 lớp và 621.466 học viên được bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố. Đã mở 23 lớp trên 1.602 học viên đào tạo hệ Trung cấp lý luận tại Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong… giúp cán bộ có đủ kiến thức để cập nhật, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức Thành ủy đã mời những đồng chí có kinh nghiệm từ các Bộ, ngành, Học viện, các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ, Trưởng các ban Đảng, lãnh đạo UBND Thành phố, sở, ngành trực tiếp đứng lớp. Đây là đổi mới rất lớn trong công tác đào tạo. Vì vậy, năm 2023, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng cũng như công tác đối ngoại.

Hà Nội sẽ phân cấp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Quang cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề cập đến những điểm mới trong công tác phân cấp, phân quyền; đối tượng đào tạo, về khung đào tạo…trong đó, về chương trình đào tạo, đã tập trung vào những lĩnh vực Thành phố yêu cầu như: Quản lý đô thị, xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh nghiệm ứng phó với những khủng hoảng…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, sau hội nghị, các đơn vị nghiên cứu kỹ Kế hoạch và Hướng dẫn của Ban Tổ chức và văn bản Sở Nội vụ, tổ chức họp triển khai kế hoạch sớm, phân công rõ, tổ chức thực hiện, có thời gian, đối tượng cụ thể. Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, rà duyệt và có đánh giá chất lượng đảm bảo thực chất, xác định những nội dung cần điều chỉnh.

Trên cơ sở phân cấp đó, những nội dung các đơn vị cần Thành phố thẩm định nội dung chương trình, sớm có kế hoạch báo cáo xin ý kiến theo quy định. Đối với các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tiếp thu, hoàn chỉnh và thực hiện trong thời gian tới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tin khác

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 6686/UBND-NC triển khai Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 với tổng cộng 38 trận địa, kết hợp pháo hoa truyền thống và công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại để phục vụ Nhân dân Thủ đô.
Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Ngày 17/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026 - 2031 và các năm tiếp theo. Kế hoạch đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hướng tới xử lý toàn bộ hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và xuyên suốt, thống nhất. Triển khai chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả.
Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Trong không khí sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn, sáng 17/12, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đối thoại với thanh niên Thủ đô.
Kỳ vọng hình thành “kỳ tích sông Hồng” và không gian phát triển mới

Kỳ vọng hình thành “kỳ tích sông Hồng” và không gian phát triển mới

Tại Kỳ họp thứ 29, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - các dự án đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng tạo bước ngoặt lịch sử cho Thủ đô, mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống và kiến tạo những di sản đô thị mang tầm nhìn hàng trăm năm.
Bế mạc kỳ họp 29 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Bế mạc kỳ họp 29 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Sau 2 ngày làm việc (13,14/12), sáng ngày 14/12, với tinh thần làm việc tích cực, khoa học, dân chủ, kỳ họp thứ 29 HĐND Thành phố khoá XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động