Hà Nội - La Habana: Phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác lên tầm cao mới

Ngày 9/6, tại Hội trường Thành ủy Hà Nội, Đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội đã Hội đàm với Đoàn đại biểu Thành ủy La Habana (Cuba), nhân chuyến thăm Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, từ ngày 5 - 15/6/2023.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc mừng Lễ Phật đản Cải tạo chung cư cũ phải gắn với tái thiết đô thị Hà Nội hướng đến nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lu-ít An-tô-ni-ô To-rét I-ri-ba, Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Habana và các đồng chí thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana sang thăm và làm việc tại Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, thắm tình đồng chí, anh em giữa hai đất nước và hai Thủ đô.

Hà Nội - La Habana: Phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác lên tầm cao mới
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Habana Lu-ít An-tô-ni-ô To-rét I-ri-ba trao Biên bản thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Vương Vân)

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước trong những năm qua; khẳng định, quan hệ đoàn kết đặc biệt và mẫu mực giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô gây dựng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản vô giá và nguồn sức mạnh to lớn của hai dân tộc, cần được gìn giữ và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tình hình mới.

Gửi lời chúc mừng thắng lợi quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội khóa X và việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt tại Cuba, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, thắng lợi chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cuba, phản ánh sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tại Hội đàm, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng luôn theo dõi và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà đất nước và nhân dân Cu Ba đang phải đối mặt, do hậu quả của cấm vận và thiên tai gây ra. Thủ đô Hà Nội mong muốn mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Thủ đô La Habana và đặc biệt là tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Lu-ít An-tô-ni-ô To-rét I-ri-ba, Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Habana bày tỏ đặc biệt vui mừng và ấn tượng khi dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana thăm làm việc tại Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, bày tỏ sự khâm phục truyền thống lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc của dân tộc Việt Nam cũng như những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Tại Hội đàm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao đổi khái quát về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Thủ đô Hà Nội. Trong đó, nhấn mạnh, Đảng bộ Thành phố có vị trí đặc biệt quan trọng, với 92 năm xây dựng và trưởng thành, có số lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên lớn nhất cả nước, với 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, 2.308 tổ chức cơ sở đảng, hơn 46 vạn đảng viên, chiếm 9% đảng viên của cả nước.

Hà Nội - La Habana: Phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác lên tầm cao mới
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi Hội đàm. (Ảnh: Vương Vân)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, mặc dù tình hình chính trị - kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, các rủi ro từ xung đột, căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh giữa các nước lớn và bất ổn kinh tế vĩ mô tiếp tục hiện hữu và ngày càng phức tạp, song, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kinh tế vĩ mô Việt Nam được giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường, bảo vệ được độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; dịch bệnh Covid-19 được đẩy lùi; công tác đối ngoại được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Sau hơn 35 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, việc hai Thủ đô đã trao đổi và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như: Quy hoạch và quản lý đô thị, phát triển kinh tế, đào tạo cán bộ; các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao; y tế, khoa học, giáo dục, thể thao, tin học… cho thấy, tiềm năng hợp tác giữa thành phố Hà Nội với La Habana nói riêng và Cuba nói chung còn rất lớn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, hai Thủ đô trên các lĩnh vực: Y tế, nông nghiệp, thương mại, văn hóa, giáo dục; đồng thời, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh học, dược phẩm. Hà Nội đề nghị La Habana nghiên cứu, cử các bác sĩ, chuyên gia y tế giỏi của Cuba sang hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ y bác sĩ của thành phố Hà Nội trong thời gian tới; đồng thời, tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy các chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hà Nội - La Habana: Phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác lên tầm cao mới
Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Habana Lu-ít An-tô-ni-ô To-rét I-ri-ba phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Vương Vân)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn doanh nghiệp Cuba hợp tác với các doanh nghiệp Hà Nội trong việc trao đổi hàng hóa, thúc đẩy xuất khẩu của thành phố Hà Nội sang Cuba trong các lĩnh vực: Nông sản, thủ công mỹ nghệ, cơ kim khí; tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm về thương mại điện tử, số hóa trong lĩnh vực thương mại…

Chia sẻ về những kết quả đạt được của Cuba nói chung và Thủ đô La Habana nói riêng, đồng thời, đánh giá cao quan hệ song phương La Habana - Hà Nội, Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Habana Lu-ít An-tô-ni-ô To-rét I-ri-ba khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba nói chung và Thủ đô La Habana nói riêng đặc biệt coi trọng việc củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt với Việt Nam, cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, đoàn kết và chia sẻ khó khăn, thách thức của Cuba.

Đồng chí Lu-ít An-tô-ni-ô To-rét I-ri-ba nhấn mạnh Cuba và Thủ đô La Habana sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam, của Hà Nội đầu tư vào Cuba; nhất trí hai bên cần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt do các Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Phi-đen Ca-xtơ-rô đặt nền móng và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Hà Nội - La Habana: Phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác lên tầm cao mới
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Vương Vân)

Cũng tại Hội đàm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến cho biết, được sự nhất trí của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ Việt Nam; Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội gửi món quà 2.000 tấn gạo tặng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô La Habana và được trao nhân chuyến thăm La Habana của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, vào tháng 11/2022.

* Sau buổi Hội đàm, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Lu-ít An-tô-ni-ô I-ri-ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Habana đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana, giai đoạn 2023-2028; Ký kết Biên bản thỏa thuận giao và nhận tượng trưng món quà 2.000 tấn gạo của Thủ đô Hà Nội tặng Thủ đô La Habana.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.

Tin khác

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả hồ sơ khi nộp trực tuyến; hỗ trợ chi phí cấp mới, gia hạn chứng thư chữ ký số cho cá nhân, tối đa 100.000 đồng/người/năm; miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục thực hiện trực tuyến, trừ phí thẩm định.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Xem thêm
Phiên bản di động