Hà Nội hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua VNeID đến hết năm 2025

Tại Kỳ họp thứ 24, HĐND thành phố Hà Nội đã xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND, ngày 15/5/2024 của HĐND thành phố quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực Một số địa phương cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID đạt tỷ lệ cao Tạo thuận lợi nhất thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người dân

HĐND Thành phố nhất trí sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND, ngày 15/5/2024. Cụ thể, sửa đổi khoản 1, Điều 3 như sau: “Hỗ trợ 100% mức phí phải nộp của các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này mà không thuộc đối tượng được miễn phí theo quy định tại Thông tư số 16/2025/TT-BTC ngày 24/4/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp”.

Hà Nội hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua VNeID đến hết năm 2025
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Sửa đổi Điều 4 như sau: “Ngân sách Thành phố bố trí kinh phí giao Công an thành phố Hà Nội để thực hiện nộp ngân sách nhà nước và kê khai theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2025/TT-BTC ngày 24/4/2025 của Bộ Tài chính”.

HĐND Thành phố đồng ý việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội đến hết ngày 31/12/2025.

Theo thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND Thành phố, việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 11: “Quy định hỗ trợ 100% mức phí phải nộp cho các đối tượng tại Điều 2, trừ những đối tượng được miễn phí theo Thông tư số 16/2025/TT-BTC” bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch, tránh chồng chéo với quy định miễn phí của Trung ương, đồng thời phù hợp với cơ chế thu phí mới.

Việc sửa đổi Điều 4, Nghị quyết 11 quy định ngân sách Thành phố bố trí kinh phí giao Công an Thành phố thực hiện nộp ngân sách nhà nước và kê khai theo Thông tư số 16/2025/TT-BTC phản ánh đúng sự thay đổi cơ quan thực hiện (từ Sở Tư pháp sang Công an thành phố) và bảo đảm tính thống nhất trong quản lý tài chính.

Việc kéo dài thời hạn Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2025 là hợp lý, tạo điều kiện tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ trong giai đoạn chuyển đổi số sâu rộng, đồng thời cho phép đánh giá thêm hiệu quả để đề xuất chính sách dài hạn; đồng thời phù hợp với lộ trình sắp xếp bộ máy và triển khai nhiệm vụ của Công an Thành phố.

Trước đó, báo cáo bổ sung về nội dung này, UBND Thành phố khẳng định, việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết là cần thiết. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được thúc đẩy mạnh mẽ, việc ban hành các chính sách kịp thời, phù hợp là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND thành phố Hà Nội là một minh chứng tiêu biểu, góp phần hiện đại hóa hành chính và thúc đẩy người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thông qua hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID. Chính sách hỗ trợ phí lý lịch tư pháp đã mang lại tác động tích cực về mặt xã hội, giảm gánh nặng tài chính cho người dân, nhất là nhóm yếu thế.

Trong bối cảnh lý lịch tư pháp trở thành điều kiện cần trong nhiều thủ tục hành chính và giao dịch pháp lý, việc tiếp tục duy trì chính sách là giải pháp nhân văn, bảo đảm an sinh và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công.

Việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết cũng tạo điều kiện để Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân - đặc biệt với các nhóm chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Chuyển đổi thói quen và hành vi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và định hướng nhất quán. Do đó, gia hạn chính sách không chỉ củng cố kết quả đã đạt được mà còn tạo nền tảng cho những đột phá mới trong quản trị công hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Thực tiễn triển khai Nghị quyết đã cho thấy hiệu quả rõ rệt: Từ ngày 1/6/2024 đến 1/6/2025, Hà Nội đã tiếp nhận 186.418 hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp, trong đó 83,1% nộp qua VNeID.

Tỷ lệ này không chỉ phản ánh sự chuyển biến nhận thức, hình thành thói quen xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID của người dân mà còn góp phần giảm tải áp lực cho cơ quan hành chính, thúc đẩy số hóa dịch vụ công, hướng tới nền hành chính minh bạch, phi giấy tờ. Việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết là cơ hội để tiếp tục mở rộng truyền thông số, nâng cao nhận thức và kỹ năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với những nhóm còn hạn chế về công nghệ.

Ngoài ra, hệ thống tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp hiện vẫn đang trong giai đoạn vừa triển khai, vừa điều chỉnh để phù hợp với các quy định và yêu cầu mới. Việc kéo dài thời hạn của Nghị quyết không chỉ tạo điều kiện để người dân có thêm trải nghiệm với quy trình điện tử, mà còn giúp các cơ quan chức năng có thêm thời gian cần thiết để phối hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ, hướng tới vận hành hiệu quả và ổn định hơn trong giai đoạn chuyển đổi số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh với tinh thần quyết liệt, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, việc tích hợp dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp lên ứng dụng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID) được đánh giá là một bước đi chiến lược và kịp thời, thể hiện tầm nhìn và định hướng rõ ràng trong cải cách thủ tục hành chính theo hướng lấy người dân làm trung tâm.

Việc đề xuất thời gian kéo dài Nghị quyết đến 31/12/2025 mà không phải lâu hơn là vì với quyết tâm chuyển đổi số của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “bàn làm, không bàn lùi”, “vừa chạy vừa xếp hàng” được chỉ đạo thấm nhuần từ trung ương xuống địa phương, mốc thời gian này được đánh giá là đủ để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ, hướng tới vận hành ổn định và hiệu quả trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh.

Đồng thời, đây cũng là khoảng thời gian hợp lý để người dân thêm thích ứng, hình thành thói quen sử dụng nền tảng số trong thực hiện thủ tục hành chính, từ đó tạo nền tảng cho quá trình số hóa toàn diện, bền vững.

Ngoài ra, Thông tư 16/2025/TT-BTC ngày 15/5/2025 của Bộ Tài chính, trong đó quy định mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo hình thức trực tuyến (bao gồm cả qua ứng dụng VneID) được hỗ trợ kể từ ngày 24/4/2025 đến hết ngày 31/12/2025, cho thấy sự khuyến khích sử dụng hình thức nộp hồ sơ điện tử, xác thực qua ứng dụng định danh như VNeID. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Nghị quyết 11, minh chứng sự nhạy bén, đi đầu của thành phố Hà Nội trong việc hỗ trợ phí, khuyến khích công dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968; trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng, trong đó có chủ quán Hồ Anh Tuấn, để làm rõ các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc xảy ra tại cơ sở Karaoke Monaza (số 194 Trần Duy Hưng)
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ tranh chấp quyền khai thác các vị trí đỗ xe tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô. Đáng chú ý, vụ việc này đã khiến Trưởng Ban Quản trị và Trưởng Ban Quản lý bị bắt tạm giam...
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm trên sông Hồng, sông Đuống và dùng cano vận chuyển con bạc ra thuyền lớn để "sát phạt" nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 15 đối tượng đã bị đưa về trụ sở để làm rõ, thu giữ tang vật hơn 280 triệu đồng tiền mặt.
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa phát hiện gần 30.000 vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF, được đăng tải, quảng cáo và bán qua tài khoản mạng xã hội Facebook “MinhNgocVongBi”, đơn vị quản lý mạng xã hội này là Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam.
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Chỉ trong một đêm, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng mức phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 đã xảy ra trường hợp tài xế bỏ phương tiện đi thẳng, từ chối chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. Lực lượng chức năng đã kiên quyết lập biên bản vắng mặt, tạm giữ xe và ra quyết định xử phạt hành chính ở mức kịch khung (có thể lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng) theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đề xuất một số địa phương được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện

Đề xuất một số địa phương được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Quy định về thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện được nhiều đại biểu quan tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động