Hà Nội: Giảm hơn 2.500 công chức, viên chức khi thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công

(LĐTĐ) Theo Đề án "Thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công", Hà Nội sẽ giảm số lượng công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa". Cụ thể, giảm từ 2.768 nhân sự còn 184 người.
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam bị phạt hơn 150 triệu đồng TP.HCM: Tuyển dụng công chức, viên chức từ sinh viên xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có tờ trình gửi UBND thành phố Hà Nội về việc đề nghị phê duyệt Đề án “Thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội”.

Theo tờ trình, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Hà Nội; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Thành phố, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm có chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", cải cách thủ tục hành chính; là đầu mối tổ chức cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận, số hóa, phối hợp giải quyết, giải quyết (đối với một số thủ tục hành chính được ủy quyền) và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hà Nội: Giảm hơn 2.500 công chức, viên chức khi thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công
Các giai đoạn vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ của Trung tâm gồm kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính, nghiên cứu, thí điểm, triển khai, nhân rộng các sáng kiến, cải tiến thực hiện thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện cung cấp thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, phối hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; quản trị, phát triển các hạ tầng, nền tảng, ứng dụng dùng chung phục vụ người dân, doanh nghiệp: hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; nền tảng công dân Thủ đô số; công cụ thanh toán số; hệ thống giám sát tập trung; hệ thống phân tích, chia sẻ dữ liệu; trợ lý ảo...

Việc thành lập Trung tâm sẽ giảm số lượng bộ phận "một cửa" (giảm từ 673 bộ phận "một cửa" còn 30 chi nhánh), góp phần tối ưu hóa nguồn lực, các nguồn lực này có thể được sử dụng hiệu quả hơn trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ, đặc biệt nguồn nhân lực dôi dư sẽ được bố trí, sắp xếp cho các vị trí công tác khác thiếu biên chế hoặc tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Giảm phí cho cơ sở hạ tầng, bảo trì và các chi phí vận hành khác (dự kiến mỗi năm giảm 71,6 tỷ đồng), góp phần tiết kiệm ngân sách.

Giảm hơn 2.500 công chức, viên chức bộ phận một cửa khi thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội
Ảnh minh họa.

Giảm số lượng công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" (giảm từ 2.768 nhân sự còn 184 người), giúp tiết kiệm hơn 13,3 tỷ đồng/tháng ngân sách nhà nước trong trả lương, phúc lợi và các chi phí liên quan.

Nguồn lực này có thể được sử dụng phân bổ cho các lĩnh vực khác cần thiết hơn hoặc đầu tư công nghệ hỗ trợ quá trình số hóa và tự động hóa các thủ tục hành chính. Đặc biệt, đây sẽ là nguồn lực lớn để giải quyết vấn đề tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức.

Khi Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội được thành lập, các quy trình hành chính được đơn giản hóa, giúp giảm thiểu tham nhũng, tăng cường minh bạch. Lúc đó người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại một địa điểm duy nhất, giảm chi phí và thời gian di chuyển; chất lượng phục vụ được cải thiện, hỗ trợ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; số hóa các quy trình hành chính giúp quản lý dữ liệu hiệu quả, tăng năng suất lao động…

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên

(LĐTĐ) Năm học 2024 - 2025, cán bộ, viên chức và người lao động Trường THCS Nguyễn Gia Thiều quyết tâm đổi mới thi đua trong dạy và học; tiếp tục áp dụng phương pháp “Lớp học đảo ngược”; triển khai kỹ thuật dạy học “Góc”, “Trạm”...
Chung sức giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ba Vì

Chung sức giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp huyện Ba Vì cùng các tổ chức thành viên đã và đang triển khai hiệu quả phong trào “Giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.
Liên quan đến sự việc tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3: Quận Nam Từ Liêm nêu phương án giải quyết

Liên quan đến sự việc tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3: Quận Nam Từ Liêm nêu phương án giải quyết

(LĐTĐ) Liên quan đến sự việc nhiều phụ huynh tập trung tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (quận Nam Từ Liêm) để kiến nghị với nhà trường cho con vào nhập học tại trường, tối 21/8, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm đã thông tin phương án giải quyết.
Phạt tù đối tượng lừa bán suất ngoại giao dự án bất động sản

Phạt tù đối tượng lừa bán suất ngoại giao dự án bất động sản

(LĐTĐ) Chiều 21/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hậu (sinh năm 1990, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 21/8, tại trụ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đông Anh trở thành miền quê đáng sống

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đông Anh trở thành miền quê đáng sống

(LĐTĐ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp huyện Đông Anh đã và đang phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng khu dân cư an toàn, đáng sống.
Kiểm tra chất lượng bánh trung thu tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội

Kiểm tra chất lượng bánh trung thu tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 21/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội.

Tin khác

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Sáng nay (21/8), Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 16) quyết định 2 nội dung quan trọng về công tác nhân sự và phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng nhân dân huyện.
Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch một loạt ô đất tại Thường Tín, Mê Linh, Ứng Hòa

Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch một loạt ô đất tại Thường Tín, Mê Linh, Ứng Hòa

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất tại huyện Thường Tín, huyện Mê Linh và huyện Ứng Hòa. Trong đó, việc điều chỉnh các ô đất tại huyện Thường Tín và huyện Ứng Hòa nhằm xây dựng trụ sở các cơ quan Nhà nước.
Người đứng đầu chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Chi-lê

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Chi-lê

(LĐTĐ) Tiếp tục các hoạt động đối ngoại của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, từ ngày 16/8 đến ngày 18/8/2024, Đoàn đã thăm và làm việc tại Cộng hoà Chi-lê.
Từ nay đến năm 2035: Cần nguồn vốn trên 37 tỷ USD để đồng bộ hóa kết cấu đường sắt đô thị Hà Nội

Từ nay đến năm 2035: Cần nguồn vốn trên 37 tỷ USD để đồng bộ hóa kết cấu đường sắt đô thị Hà Nội

(LĐTĐ) Để thực hiện mục tiêu đồng bộ kết cấu đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, nhu cầu vốn đặt ra cho giai đoạn 2024 - 2030 (xây dựng 96,8 km) sơ bộ là khoảng 14,6 tỷ USD; giai đoạn 2031- 2035 (xây dựng 301 km) sơ bộ nhu cầu vốn khoảng 22,5 tỷ USD. Tổng nhu cầu vốn đến năm 2035 cần khoảng 37,2 tỷ USD.
Thủ tướng Chính phủ: Tập trung nguồn lực phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

Thủ tướng Chính phủ: Tập trung nguồn lực phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

(LĐTĐ) Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Thủ đô Hà Nội". Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đảm bảo tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Đảm bảo tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là phong trào thi đua sâu rộng từ cơ sở lên đến Thành phố, từ hệ thống chính trị cho đến người dân Thủ đô. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải bảo đảm chu đáo, kỹ lưỡng.
Xây dựng Thanh Oai xứng đáng với vùng quê văn hiến, anh hùng cách mạng

Xây dựng Thanh Oai xứng đáng với vùng quê văn hiến, anh hùng cách mạng

(LĐTĐ) Ngày 16/8, huyện Thanh Oai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng huyện (16/8/1954 - 16/8/2024). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Luật Thủ đô sẽ mở đường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp văn hóa - xã hội

Luật Thủ đô sẽ mở đường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp văn hóa - xã hội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Luật Thủ đô đã được thông qua, trong đó có nhiều điều sẽ mở đường về quan điểm ở các lĩnh vực cụ thể, trong đó có lĩnh vực văn xã. Thành phố đặt kỳ vọng lớn vào sự thay đổi căn bản của lĩnh vực này, kiến nghị với Chính phủ có cơ chế PPP (hợp tác công tư) để giải quyết các vấn đề liên quan đến văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, du lịch.
Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

(LĐTĐ) Với mong muốn được lắng nghe và hiểu rõ hơn về những khó khăn mà các doanh nghiệp đang đối mặt, tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, sáng 16/8, lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ cùng thảo luận về các vấn đề như chính sách hỗ trợ, cơ chế giải quyết thủ tục hành chính, và các yêu cầu về tài chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hoá - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động