Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Xây dựng thế hệ công dân tham gia giao thông có kiến thức và trách nhiệm Đồng chí Vũ Minh Tuấn giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nông nghiệp Thủ đô tăng tốc chuyển đổi số

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên…

Trước khi công bố quyết định của Bộ Chính trị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, vừa qua, vì lý do bất khả kháng, đột xuất mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; điều động giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Đồng thời, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho đồng chí Vũ Đại Thắng.

Theo quyết định của Bộ Chính trị do Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định cho đồng chí Vũ Đại Thắng.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thực hiện phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và để chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, khách quan, chặt chẽ, toàn diện, Bộ Chính trị đã quyết định điều động và chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khoá XV tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, đồng chí Vũ Đại Thắng được đào tạo cơ bản và kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong quá trình công tác, dù ở cương vị nào, đồng chí Vũ Đại Thắng luôn nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan và đơn vị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, việc đồng chí Vũ Đại Thắng được Bộ Chính trị giao trọng trách mới thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với đồng chí, với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành để đồng chí Vũ Đại Thắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Thủ đô và đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới. Với một khối lượng công việc của Thành phố được đề ra sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII cần phải hoàn thành và nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, các ngành của Thành phố là vô cùng lớn, có những việc chưa có tiền lệ; do đó, rất cần phải có các giải pháp triển khai quyết liệt, kiên trì, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với toàn bộ nhiệm vụ, các chỉ tiêu và trên từng lĩnh vực.

Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Đại Thắng.

Với những kinh nghiệm mà đồng chí Vũ Đại Thắng đã học tập, kinh qua trong lãnh đạo, chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng, tân Phó Bí thư Thành ủy sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy những thành quả mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đồng chí tiền nhiệm đã đạt được, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ xúc động và vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng, giao trọng trách tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, để giới thiệu Hội đồng nhân dân Thành phố bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, nhận nhiệm vụ công tác mới tại thành phố Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, "Thành phố vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo", trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế, là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước hết là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, bản thân luôn nhận thức sâu sắc rằng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản thân phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học hỏi, rèn luyện, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm. Đồng thời nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào cuộc sống.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Vũ Đại Thắng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ, chung sức, đồng lòng của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê quán thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Vũ Đại Thắng từng có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tháng 8/2020 đến 10/2024, đồng chí về công tác tại tỉnh Quảng Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Ngày 26/10/2024, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 26/9, tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khoá XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động