Hà Nội - Đến để yêu, xa càng thêm nhớ…

(LĐTĐ) Trong bản đồ du lịch thế giới, Hà Nội đã và đang khẳng định vị thế của mình như một điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á. Với lịch sử hơn 1.000 năm văn hiến, Thủ đô Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Việt Nam.
Từ những cửa ô, Hà Nội vươn mình vững bước hội nhập Chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển

Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á

Trong ánh nắng vàng rực của mùa thu Hà Nội, những con phố cổ kính vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trầm mặc, thâm trầm như chứng nhân của bao thăng trầm lịch sử. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài cổ kính ấy là một nhịp sống sôi động, một khát vọng vươn mình mãnh liệt của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Mới đây, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới 2024, Hà Nội đã xuất sắc giành được ba giải thưởng danh giá: "Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á", "Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á" và "Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam". Đây không chỉ là niềm tự hào của ngành du lịch Thủ đô mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình không ngừng nỗ lực và đổi mới của mảnh đất kinh kỳ.

Hà Nội - Đến để yêu, xa càng thêm nhớ…
Hà Nội đẹp không chỉ bởi sự cổ kính mà đơn giản những xe hoa dưới phố cũng cho du khách cảm giác đẹp đến nao lòng.

Từ những con phố cổ rêu phong đến những tòa nhà chọc trời hiện đại, Hà Nội là bức tranh đa sắc của quá khứ và hiện tại đan xen. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi lưu giữ tinh hoa học thuật ngàn năm, vẫn hiên ngang đứng giữa lòng thành phố như một minh chứng cho sự tôn vinh tri thức của dân tộc. Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chia sẻ với niềm tự hào: "Chúng tôi đang nỗ lực biến Văn Miếu - Quốc Tử Giám thành một Trung tâm hoạt động văn hoá sáng tạo, nơi hơi thở của lịch sử hòa quyện cùng nhịp sống đương đại".

Không xa đó, Hoàng thành Thăng Long - trái tim của vương triều Lý, vẫn âm thầm kể câu chuyện về một thời đại hùng cường của dân tộc. Mỗi viên gạch, mỗi mảnh ngói nơi đây đều chứa đựng những ký ức về một nướcViệt hùng mạnh, về những vị vua anh minh đã đặt nền móng cho một đất nước độc lập, tự cường.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống trên Hồ Gươm, khi những ánh đèn bắt đầu thắp sáng trên phố cổ, ta chợt nhận ra: Hà Nội không chỉ là một điểm đến, mà là một trải nghiệm, một cảm xúc, một ký ức khó phai trong lòng mỗi du khách. Và có lẽ, đó chính là bí quyết để Hà Nội mãi mãi là một thương hiệu du lịch độc đáo, không thể trộn lẫn trên bản đồ du lịch thế giới: “Hà Nội - Đến để yêu”.

Nhưng Hà Nội không chỉ có quá khứ. Thành phố đang từng ngày thay da đổi thịt, vươn mình mạnh mẽ để hội nhập với thế giới. Những con đường mới mở, những tòa nhà cao tầng mọc lên như chứng nhân cho sự phát triển không ngừng của Thủ đô. Theo số liệu của Sở Du lịch Hà Nội, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ngày càng được nâng cấp và mở rộng, với 3.760 cơ sở lưu trú và 71.246 phòng tính đến năm 2024. Trong đó, 607 khách sạn và khu căn hộ đã được xếp hạng từ 1-5 sao, sẵn sàng đón tiếp du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ vậy, Hà Nội còn là thiên đường ẩm thực, nơi hội tụ tinh hoa của nền ẩm thực Việt Nam. Từ những quán phở thơm lừng góc phố đến những nhà hàng sang trọng phục vụ các món ăn đặc sản, Hà Nội luôn biết cách chinh phục trái tim du khách qua những trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Không ngạc nhiên khi Hà Nội đã được Tripadvisor vinh danh là "Điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới 2024".

Thế nhưng, điều làm nên sức hút của Hà Nội không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc hay món ăn ngon. Đó còn là văn hóa, là cách sống, là tinh thần của người Hà Nội. Trong không khí se lạnh của những buổi sớm mai, ta vẫn thấy những cụ già tập thể dục quanh Hồ Gươm, những người trẻ nhâm nhi tách cà phê trứng, và những cô gái duyên dáng trong tà áo dài dạo bước trên phố. Đó là Hà Nội, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện một cách tự nhiên và tinh tế.

Sức hút từ những sự kiện văn hóa du lịch

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều dự án sáng tạo. Dự án nghệ thuật công cộng tại cầu đi bộ Trần Nhật Duật, với hình ảnh những loài cá đại dương và gợn sóng dọc hành lang, đã biến một cây cầu bình thường thành một không gian nghệ thuật độc đáo, thu hút ánh nhìn của người dân và du khách. Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân đã biến khu vực ven sông Hồng vốn bị coi là "mặt sau" của thành phố thành một điểm nhấn nghệ thuật đầy màu sắc. Những dự án này không chỉ làm đẹp thành phố mà còn tạo ra những trải nghiệm văn hóa mới mẻ, hấp dẫn cho du khách…

Nỗ lực không ngừng của Hà Nội đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Hà Nội đã đón 672,9 nghìn lượt khách du lịch, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt 58,9 nghìn lượt, tăng 35,8% so với năm trước. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, ngành Du lịch Thủ đô đã có nhiều hoạt động nhằm thu hút khách cũng như xây dựng hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn.

Trong đó, Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024 là một minh chứng rõ nét cho sức hút của Thủ đô. Trong ba ngày diễn ra sôi nổi, sự kiện đã thu hút trên 20 nghìn lượt khách, một con số ấn tượng cho thấy sự quan tâm lớn của công chúng. Không chỉ người dân Thủ đô và du khách trong nước mà cả bạn bè quốc tế cũng được dịp chiêm ngưỡng và trải nghiệm một Hà Nội giàu bản sắc văn hóa và đậm tính hiếu khách. Những món quà lưu niệm độc đáo, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo đã trở thành những "đại sứ" không lời, kể câu chuyện về một Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Hà Nội - Đến để yêu, xa càng thêm nhớ…
Trải nghiệm Hà Nội bằng xích lô cũng làm cho du khách thêm yêu Thành phố hơn. Ảnh: Bá Hoạt

Tiếp nối thành công đó, Festival Thu Hà Nội đã tạo nên một dấu ấn khó quên trong lòng du khách. Bất chấp những thách thức từ thời tiết, sự kiện vẫn thu hút trên 50.000 lượt khách tham quan và trải nghiệm. Con số này không chỉ phản ánh sự thành công của Festival mà còn chứng minh sức hấp dẫn bền bỉ của Hà Nội, đặc biệt là vào mùa thu - thời điểm được coi là đẹp nhất trong năm của Thủ đô. Hình ảnh những con đường ngập tràn lá vàng, hương hoa sữa nồng nàn, và không khí se lạnh đặc trưng của mùa thu Hà Nội đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật và du lịch.

Những sự kiện văn hóa này không chỉ là điểm nhấn trong lịch trình du lịch mà còn là minh chứng cho sự đa dạng và phong phú trong đời sống văn hóa của Hà Nội. Chúng góp phần tạo nên một Hà Nội năng động, sáng tạo nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, một Hà Nội vừa hiện đại vừa cổ kính, một Hà Nội luôn mở rộng vòng tay chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, Hà Nội không dừng lại ở đây. Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, chia sẻ về tầm nhìn phát triển du lịch Thủ đô trong thời gian tới: "Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá điểm đến cho từng thị trường. Song song với đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ số và tổ chức các hoạt động xúc tiến xuyên suốt trong năm cũng được chú trọng, nhằm góp phần phát triển bền vững ngành Du lịch".

Hà Nội hôm nay là sự giao thoa tinh tế giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại. Đó là nơi bạn có thể ngồi trong một quán cà phê hiện đại, nhìn ra một ngôi đền cổ kính hàng trăm năm tuổi. Đó là nơi những con phố nhỏ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của thời gian, trong khi những tòa nhà chọc trời mọc lên như chứng nhân cho sự phát triển không ngừng của đất nước.

Với lịch sử nghìn năm văn hiến, sự đa dạng trong văn hóa và không ngừng đổi mới trong phát triển du lịch, Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế của mình là một điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu châu Á. Sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa phong phú, cảnh quan thiên nhiên đẹp, ẩm thực đặc sắc và sự phát triển hiện đại đã tạo nên một Hà Nội đa diện, hấp dẫn du khách từ mọi nơi trên thế giới.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024), ngành Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ hội Áo dài Hà Nội 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6/10/2024 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn đáng chú ý trong lịch trình du lịch văn hóa của Thủ đô. Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh chia sẻ, việc chọn địa điểm này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn tạo nên một không gian văn hóa độc đáo, kết nối quá khứ và hiện tại của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Lễ hội sẽ mở màn với Chương trình nghệ thuật "Tinh hoa Áo dài" tại Sân khấu Quảng trường Đoan Môn, hứa hẹn một đêm trình diễn ấn tượng, nơi hội tụ tinh hoa của nghệ thuật và thời trang Việt Nam. Với khoảng 80 gian hàng được bố trí, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng và mua sắm những tác phẩm áo dài độc đáo từ các nhà thiết kế và thương hiệu nổi tiếng ba miền Bắc - Trung - Nam.

Đỉnh cao của lễ hội sẽ là Carnaval Áo dài với chủ đề "Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển". Sự kiện này không chỉ là một màn trình diễn thời trang đơn thuần mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của người phụ nữ Hà Nội trong thời kỳ hội nhập, đồng thời lan tỏa tình yêu áo dài - quốc phục Việt Nam đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Ngoài các sự kiện chính, lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Đó là, Cuộc thi thiết kế áo dài với màn chung kết sẽ được tổ chức, tạo sân chơi cho các nhà thiết kế trẻ và góp phần đổi mới, sáng tạo trong thiết kế áo dài. Triển lãm và trưng bày giới thiệu áo dài của các nhà thiết kế, thương hiệu áo dài, cùng các sản phẩm và dịch vụ du lịch, làng nghề truyền thống.Thao diễn tạo tác cũng giúp khách tham quan chứng kiến các nghệ nhân trình diễn quá trình tạo ra các tác phẩm thủ công, giúp hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa và nghệ thuật của áo dài.Ngoài ra, không gian thưởng thức ẩm thực mang tên "Thăng Long ngũ vị", mang đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực đặc sắc của Thủ đô...

Khi ánh hoàng hôn buông xuống trên Hồ Gươm, khi những ánh đèn bắt đầu thắp sáng trên phố cổ, ta chợt nhận ra: Hà Nội không chỉ là một điểm đến, mà là một trải nghiệm, một cảm xúc, một ký ức khó phai trong lòng mỗi du khách. Và có lẽ, đó chính là bí quyết để Hà Nội mãi mãi là một thương hiệu du lịch độc đáo, không thể trộn lẫn trên bản đồ du lịch thế giới: “Hà Nội - Đến để yêu”.

Hà Nội những ngày tháng Mười, trong cái tiết thời hu hanh hao, nắng vàng rực rỡ, lại đúng vào sự kiện Thành phố đang trong chuỗi những ngày cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), chúng tôi bắt gặp những bạn trẻ từ miền Nam ra. Đông Nam bộ có, Tây Nam như Cần Thơ, Tiền Giang có…. Dẫu đang say dưa “check in” những tấm hình để kịp đăng Facbook, nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, bạn nào cũng hồ hởi về những ngày trải nghiệm ở Thủ đô. “Phong cảnh đẹp, thức ăn ngon, đặc biệt tiết trời Thu Hà Nội đẹp đến nao lòng khó ai có thể cưỡng lại. Hà Nội- đến để yêu”- một bạn trẻ ở Cần Thơ thốt lên như vậy.

Mỗi du khách nước ngoài đặt chân đến Hà Nội khi trở về đều có ấn tượng riêng. Nhưng có một ấn tượng chung mà bất cứ du khách nào cũng dễ dàng nhận ra đó là sự thân thiện, nhiệt tình và mến khách của người Hà Nội.

Sébastien Angulo đến từ Pháp và anh đã có hơn 13 năm sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Khi được hỏi cảm nhận khi sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Sébastien Angulo cho biết: "Tôi thích cách người dân Thủ đô Hà Nội cư xử rất dễ gần, thân thiện cảm giác như ở nhà. Không giống với những Thủ đô mà tôi đã từng ở trước đó. Và tất nhiên, điều đó ảnh hưởng đến môi trường làm việc như thế nào. Vì thế tôi đã chọn Hà Nội là nơi gắn bó lâu dài để làm việc, nó khiến tôi cảm giác giống như một gia đình lớn". Vì yêu mảnh đất này nên anh Sébastien Angulo đã lấy vợ người Việt và sinh được một cậu con trai rất kháu khỉnh.

Còn dưới góc độ tiếp cận kinh doanh, anh Zehan, một nhà đầu tư kinh doanh người Singapore đã làm việc tại Hà Nội hơn 15 năm cho hay: "Tôi đến sống và làm việc tại Hà Nội hoàn toàn tình cờ. Một người bạn của tôi đến từ Hà Nội và là người học cùng tôi ở Singapore đã rủ tôi kinh doanh tại đây. Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển và nhiều kiến thức chúng tôi có được ở các nền kinh tế phát triển hơn có thể được áp dụng ở đây. Tôi nghĩ người Hà Nội là những người rất có đầu óc kinh doanh với tinh thần khởi nghiệp cao. Với ý thức mạnh mẽ hơn về chiến lược và mục đích, người dân nơi đây sẽ có thể đạt được sự phát triển kinh tế lớn hơn. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng môi trường làm việc ở Hà Nội rất thân thiện, an toàn, con người rất thân thiện, hiếu khách".

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cử tri và nhân dân lo lắng về giá cả các mặt hàng thiết yếu không ổn định

Cử tri và nhân dân lo lắng về giá cả các mặt hàng thiết yếu không ổn định

(LĐTĐ) Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân lo lắng tình hình thời tiết cực đoan, thiên tai, mưa bão bất thường, tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ không ổn định...
Phác họa sinh động Thủ đô Anh hùng tiến vào kỷ nguyên vươn mình

Phác họa sinh động Thủ đô Anh hùng tiến vào kỷ nguyên vươn mình

(LĐTĐ) Thông qua Triển lãm ảnh “Hà Nội phát triển, đổi mới, hội nhập” do Hội Nhà báo Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh Hà Nội, Câu lạc bộ ảnh Báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức chiều 8/10 để chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô, chúng ta được nhìn một Hà Nội dọc theo chiều dài lịch sử hùng tráng, phát triển và đang vươn mình Phù Đổng...
Danh sách 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024

Danh sách 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng nay, 8/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024. Sau đây là danh sách 10 Công dân Thủ đô ưu tú theo Quyết định số 5240 của Chủ tịch UBND Thành phố.
Báo Lao động Thủ đô đạt Giải C cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024

Báo Lao động Thủ đô đạt Giải C cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 8/10, quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn quận.
Ngày 10/10 - kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, Hà Nội có tổ chức bắn pháo hoa?

Ngày 10/10 - kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, Hà Nội có tổ chức bắn pháo hoa?

(LĐTĐ) Ngày 10/10/2024, kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, theo quy định Hà Nội được phép tổ chức bắn hoa. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định không bắn pháo hoa thể hiện tình nghĩa đồng bào, trách nhiệm của Thủ đô và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.
Những kết quả nổi bật trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mông Cổ, Ai-len, Pháp

Những kết quả nổi bật trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mông Cổ, Ai-len, Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc thành công chuyến công tác thăm cấp Nhà nước đến Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thông tin với báo chí về những điểm nhấn, kết quả nổi bật đạt được trong chuyến công tác.
Quận Đống Đa đẩy mạnh triển khai ứng dụng iHanoi

Quận Đống Đa đẩy mạnh triển khai ứng dụng iHanoi

(LĐTĐ) Ngày 8/10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII, tổ chức Hội nghị lần thứ 23, để thảo luận, cho ý kiến về kết quả công tác 9 tháng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 của BCH Đảng bộ quận; Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ 29, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Tin khác

Danh sách 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024

Danh sách 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng nay, 8/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024. Sau đây là danh sách 10 Công dân Thủ đô ưu tú theo Quyết định số 5240 của Chủ tịch UBND Thành phố.
Báo Lao động Thủ đô đạt Giải C cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024

Báo Lao động Thủ đô đạt Giải C cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 8/10, quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn quận.
Ngày 10/10 - kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, Hà Nội có tổ chức bắn pháo hoa?

Ngày 10/10 - kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, Hà Nội có tổ chức bắn pháo hoa?

(LĐTĐ) Ngày 10/10/2024, kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, theo quy định Hà Nội được phép tổ chức bắn hoa. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định không bắn pháo hoa thể hiện tình nghĩa đồng bào, trách nhiệm của Thủ đô và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.
Quận Đống Đa đẩy mạnh triển khai ứng dụng iHanoi

Quận Đống Đa đẩy mạnh triển khai ứng dụng iHanoi

(LĐTĐ) Ngày 8/10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII, tổ chức Hội nghị lần thứ 23, để thảo luận, cho ý kiến về kết quả công tác 9 tháng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 của BCH Đảng bộ quận; Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ 29, nhiệm kỳ 2025 - 2030…
Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc rộng gần 700ha

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc rộng gần 700ha

(LĐTĐ) Quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc (HL6), tỷ lệ 1/2000 thuộc các xã: Thạch Hòa, huyện Thạch Thất và các xã Phú Cát, Hòa Thạch, huyện Quốc Oai. Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 699,50ha. Quy mô dân số khoảng 77.000 người; được chia thành 6 ô quy hoạch, được giới hạn bởi các tuyến đường giao thông để kiểm soát phát triển.
Tự hào quá khứ, viết tiếp tương lai, đưa Thủ đô phát triển xứng tầm

Tự hào quá khứ, viết tiếp tương lai, đưa Thủ đô phát triển xứng tầm

70 năm đã trôi qua nhưng Ngày Giải phóng Thủ đô mãi là mốc son chói lọi của đất nước Việt Nam nói chung và của người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng. Phát huy khí thế hào hùng của những ngày tháng lịch sử, giờ đây Hà Nội đang chuyển mình vươn lên mạnh mẽ để xứng đáng là Thủ đô - trái tim của cả nước. Những câu chuyện, hình ảnh về một Hà Nội xưa, về thế hệ cha ông kiên cường, bất khuất đã để lại cho thế hệ trẻ hôm nay sự biết ơn, trân trọng.
Để công nghiệp văn hóa là cực tăng trưởng

Để công nghiệp văn hóa là cực tăng trưởng

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp văn hóa là hướng đi tất yếu nhằm khai thác được tiềm năng, thế mạnh từ nguồn lực văn hóa phục vụ cho phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, PGS.TS, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Hoài Sơn đã dành cho phóng viên Báo Lao động Thủ đô cuộc trao đổi về xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội.
Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính ở quận Bắc Từ Liêm

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính ở quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Chiều 8/10, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính (CCHC). Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến, Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia chia sẻ kiến thức về CCHC năm 2024.
Trách nhiệm với quê hương, đất nước

Trách nhiệm với quê hương, đất nước

(LĐTĐ) Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho bao thế hệ. Mảnh đất ấy ngày càng trở nên tươi trẻ, năng động và phát triển hơn nhờ sự cống hiến tích cực của biết bao thế hệ trẻ. Với lòng nhiệt huyết cùng ý chí vươn lên, thanh niên Thủ đô đang đóng góp không ngừng nghỉ để xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển, đáng sống, thể hiện trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.
Hà Nội phát huy vai trò cực tăng trưởng, tạo động lực phát triển của vùng và cả nước

Hà Nội phát huy vai trò cực tăng trưởng, tạo động lực phát triển của vùng và cả nước

(LĐTĐ) Với quy mô và vị thế kinh tế như hiện nay, Hà Nội đã thực sự là một cực tăng trưởng lớn ở vùng đồng bằng và cả nước và với vị thế là Thủ đô, Hà Nội rõ ràng cần phát huy vai trò cực tăng trưởng đã có để thực sự đóng vai trò động lực phát triển: Kiến tạo, dẫn dắt sự phát triển của cả miền Bắc và cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động