Hà Nội: Cụm thi đua số 20 ký giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (25/3), Cụm thi đua số 20 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC là Cụm trưởng đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua, triển khai kế hoạch công tác năm 2022.
Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội. Cụm thi đua số 20 LĐLĐ thành phố Hà Nội có 5 đơn vị gồm: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC; Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP; Tổng Công ty Du lịch Hà Nội; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Vượt khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Báo cáo với hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng Công ty UDIC (đơn vị Cụm trưởng) cho biết: Năm 2021 là năm cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các đơn vị doanh nghiệp trong Cụm thi đua số 20 chịu ảnh hưởng nặng nề, nghiêm trọng nhất trong nhiều năm gần đây do thực hiện nhiệm vụ “mục tiêu kép” vừa chống dịch Covid-19, vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hà Nội: Cụm thi đua số 20 ký giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác năm 2022
Đồng chí Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, ngành Du lịch khách sạn của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội doanh thu lưu trú chỉ đạt 58%, công suất phòng chỉ đạt 22,6%. Đối với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội gần 7.000 công nhân, lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, hàng ngàn xe buýt phải tạm dừng hoạt động. Ngành kinh doanh bất động sản và xây lắp của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội bị đứt gẫy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, khan hiếm nhân công, khách hàng trả lại mặt bằng thuê và giao dịch bất động sản trầm lắng thậm chí đóng băng trong Quý 3 năm 2021. Cùng đó, ngành hàng bán lẻ của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP cũng gặp nhiều khó khăn thách thức.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành của Thành phố, 100% đơn vị thuộc Cụm thi đua đã rất nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất: Trong năm qua, tổng doanh thu của 5 Tổng Công ty đạt 7.249 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 891 tỷ đồng, đóng góp các hoạt động từ thiện xã hội là 8,4 tỷ đồng. 5 Tổng Công ty luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao như phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phục vụ các kỳ họp Quốc hội…

Hà Nội: Cụm thi đua số 20 ký giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác năm 2022
Toàn cảnh hội nghị ký giao ước thi đua, triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của Cụm thi đua số 20.

Đáng chú ý, với công tác phòng, chống dịch Covid-19 đều được 5 Tổng Công ty triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống dịch bệnh của Thành phố, điển hình như: Sử dụng xe buýt của Tổng Công ty Vận tải để vận chuyển phục vụ cách ly ,điều trị; sử dụng hệ thống khách sạn của Tổng Công ty Du lịch trong việc cách ly F1, F2. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xây dựng thần tốc các bệnh viện dã chiến, cung cấp các dự án, công trình để làm bệnh viện điều trị F0…

Ghi nhận những kết quả của năm 2021, 03 Tổng Công ty vinh dự nhận được Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội; 2 Tổng Công ty nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ngoài ra, trong năm, các đơn vị trong cụm còn nhận được nhiều giải thưởng danh hiệu cao quý khác như top 10 công ty bán lẻ uy tín nhất của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội- CTCP; trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất…

Ký kết nhiều nội dung thi đua quan trọng

Tại hội nghị, 5 đơn vị trong Cụm thi đua số 20 đã cùng ký giao ước thi đua năm 2022 với những nội dung cụ thể như: Phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa tận dụng các cơ hội để phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19; phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiến chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô.

Hà Nội: Cụm thi đua số 20 ký giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác năm 2022
Hà Nội: Cụm thi đua số 20 ký giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác năm 2022
5 đơn vị trong Cụm thi đua số 20 ký giao ước thi đua năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 10/12/2020 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Thành phố về công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, chú trọng hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua giai đoạn 2021- 2025 do Thành phố phát động và triển khai với nhiều giải pháp, biện pháp, mô hình hay, cách làm mới: phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập, phát triển”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”, phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”. Cùng đó, thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, các đơn vị thi đua thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước, người lao động và cộng đồng. Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước; đảm bảo việc làm, quan tâm cải thiện điều kiện việc làm, thu nhập và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Đồng thời, tăng cường quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 20. Đồng tình, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cũng như những nội dung giao ước thi đua năm 2022 của Cụm thi đua số 20, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị Cụm thi đua số 20 cần chú trọng. Trong đó, đồng chí Trần Thị Thu Hà đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 10 ngày 10/12/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố về công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Đồng thời, bổ sung vào kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội; chú trọng thực hiện phong trào “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập, phát triển” và phong trào “Chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp”…

Về việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh công tác phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cần phát động thi đua sâu rộng tới từng tổ đội sản xuất, từ đó khen thưởng đúng thành tích, quan tâm trực tiếp đến người lao động, kịp thời động viên người lao động hăng hái tham gia thi đua lao động sản xuất kinh doanh; khắc phục hạn chế, triển khai hiệu quả cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến…

Đồng thời, đồng chí Trần Thị Thu Hà cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, tất cả các đơn vị thành viên của Cụm thi đua số 20 sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Thành phố, được ghi nhận bằng các hình thức khen thưởng của Thành phố cũng như của Trung ương cao hơn những năm trước.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia

Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia

(LĐTĐ) Thực hiện quyền công tố, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của 8 đại gia bị "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.
Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024

Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024

(LĐTĐ) Lễ trao giải Cống hiến lần 18 năm 2024 do báo Thể thao và Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam tổ chức diễn ra tối 27/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là mùa giải Cống hiến lần 18 và là mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.

Tin khác

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Xem thêm
Phiên bản di động