Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2023

Cụm thi đua số 2 có 6 LĐLĐ các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ và Hà Đông. Đây được đánh giá là Cụm thi đua có nhiều đơn vị hoạt động nổi bật và dẫn đầu khối quận trong nhiều năm qua. Năm 2024, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm là Cụm trưởng Cụm thi đua số 2, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm là Cụm phó Cụm thi đua số 2.

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Kim Điệp, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 đã thông qua kế hoạch hoạt động Cụm trong năm 2024.

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo đó, các hoạt động của Cụm thi đua số 2 sẽ bám sát sự lãnh đạo của LĐLĐ Thành phố, đảm bảo yêu cầu đề ra, được thực hiện hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; gắn với chủ đề công tác năm 2024 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Chăm lo việc làm, đời sống người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”; Chủ đề năm 2024 của Thành ủy Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Nổi bật là Cụm sẽ tổ chức Hội thảo về đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, đặc biệt là Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024), dự kiến tổ chức vào tháng 7/2024.

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu
Bà Lê Thị Kim Điệp, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 thông qua kế hoạch hoạt động Cụm trong năm 2024.

Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động; các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) và các hoạt động chuyên đề khác theo sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố…

Tại Hội nghị, 6 đơn vị trong Cụm đã thống nhất các hoạt động trong năm và chia sẻ, trao đổi những nội dung, phương pháp, cách làm hiệu quả, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động Công đoàn tại từng đơn vị.

Các đơn vị cũng kỳ vọng thông qua các hoạt động sẽ sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ, phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn.

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu
Cụm thi đua số 2 ký giao ước thi đua năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Cụm thi đua số 2 tới kết quả chung của hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2023. Đồng chí Lê Đình Hùng đánh giá, hoạt động các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 rất tương đồng, chênh lệch không nhiều. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được triển khai tốt.

“Năm nay, Thường trực LĐLĐ Thành phố sẽ ban hành 3 chương trình toàn khoá, thông qua Ban Chấp hành vào đầu tháng 4 và ban hành 2 Nghị quyết, định hướng và liên quan đến đánh giá thi đua của năm. Các đơn vị cần cân đối nguồn lực, sức lực để tổ chức tốt các hoạt động. Lựa chọn tốt các nội dung để triển khai nhiệm vụ. Ví như, các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam sẽ thể hiện thương hiệu của mỗi đơn vị. Bên cạnh đó, năm nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến đặt mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển hơn 200 nghìn đoàn viên, phân bổ về các đơn vị. Các đơn vị như Cầu Giấy, Hà Đông cần đẩy mạnh phát triển đoàn viên, nhất là các nghiệp đoàn.

Hoạt động thời gian tới, sẽ có nhiều khó khăn và thách thức, nhưng Thường trực LĐLĐ Thành phố tin tưởng Cụm thi đua số 2 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cả hoạt động Công đoàn và hoạt động chính trị của địa phương. Trong đó, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, trọng tâm nhất là các Công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp khối ngoài nhà nước. Năm tới, định hướng chung là Thành phố sẽ dành nhiều nguồn lực cho khối này”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố cho hay.

Phát biểu tiếp thu, đại diện Cụm thi đua số 2, Cụm trưởng Lê Thị Kim Điệp cho biết, Cụm sẽ phát huy thế mạnh, chủ động sáng tạo trong hoạt động, bên cạnh đó nhờ tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị sẽ là nguồn cổ vũ lớn, thúc đẩy cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Lê Thị Kim Điệp cũng ghi nhận những mong muốn, nguyện vọng, quyết tâm lớn của lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện hoạt động của Cụm và của từng đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024. “Chúng tôi xin tiếp thu để triển khai các nội dung cụ thể vào từng thời điểm. Chúng tôi cũng rất chủ động ngay từ những ngày đầu tháng, đầu năm. Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các đơn vị sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò cốt lõi của tổ chức Công đoàn là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động…”, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 Lê Thị Kim Điệp khẳng định.

Tại Hội nghị, 6 đơn vị của Cụm cũng đã cùng nhau ký giao ước thi đua năm 2024 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và Thành phố với các mục tiêu, nội dung cụ thể.

Hoạt động này sẽ nhằm thúc đẩy hoạt động thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn của từng đơn vị, phấn đấu trở thành một trong những Cụm thi đua mạnh, dẫn đầu của LĐLĐ Thành phố.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...

Tin khác

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động