Hà Nội: Cử tri vui mừng, phấn khởi về kết quả bầu cử

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, cử tri vui mừng, phấn khởi trước sự thành công của các bước trong công tác bầu cử đã chọn ra những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố thảo luận 5 vấn đề quan trọng Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI

Sáng 23/6, tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI.

undefined
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trình bày báo cáo tại kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng, nhưng với các chủ trương, chính sách kịp thời của Hội đồng nhân dân Thành phố đã giúp Nhân dân khắc phục những khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng lòng quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đặt ra của Thành phố.

Bà Nguyễn Lan Hương cho biết, cử tri vui mừng, phấn khởi trước sự thành công của các bước trong công tác bầu cử đã thực sự chọn ra những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Các cử tri hoàn toàn nhất trí với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, các chương trình hành động đều được đầu tư kỹ càng, sát với thực tế từng địa phương nơi các ứng cử viên vận động bầu cử.

Theo bà Hương, cử tri cũng hy vọng rằng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, quan tâm lắng nghe cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ đó giúp Thủ đô Hà Nội nói chung và địa phương nói riêng phát triển ngày càng giàu, đẹp văn minh.

Cụ thể, cử tri đề nghị có những chính sách phù hợp hỗ trợ nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng; quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ các huyện trong việc thực hiện các tiêu chí thành lập quận; đẩy nhanh tiến độ phân bổ các dự án cho các huyện nhằm thu hút đầu tư, cải tạo hạ tầng cơ sở…

Cử tri cũng đề nghị Thành phố kiến nghị Trung ương xây dựng kế hoạch bàn giao dứt điểm diện tích đất nông, lâm trường, xí nghiệp như: Nông trường Việt Mông, Nông trường dứa Suối Hai, xí nghiệp Nông - Lâm nghiệp Sông Đà, công ty cổ phần giống Quốc gia, xí nghiệp lâm sinh... về cho địa phương quản lý.

Cử tri đề nghị cần quan tâm đến chất lượng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là những xã khó khăn để đảm bảo đồng bộ được hệ thống giáo dục; đề nghị cần có những giải pháp để chấm dứt tình trạng bạo lực học đường; tăng số lượng học bổng đối với học sinh, sinh viên khi đang học và tạo điều kiện việc làm cho sinh viên khi ra trường…

Cử tri đề nghị Thành phố quan tâm hỗ trợ phát triển các làng nghề, phát triển kinh tế du lịch; được hỗ trợ về kỹ thuật, cây, con giống mới, xây dựng nền nông nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa , xây dựng các chuỗi liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp; cử tri tại các khu đô thị mới đề nghị cần sớm có quy hoạch chi tiết, thu hút đầu tư phát triển.

Cử tri đề nghị quan tâm tăng phụ cấp đối với cán bộ cơ sở, cán bộ chuyên trách và hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công tác đào tạo lao động, thu hút đầu tư để giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là những lao động nữ; tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ về quản lý hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ tại địa phương.

undefined
Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Cử tri đề nghị tăng cường công tác khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi; xây dựng mô hình bác sĩ gia đình, mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày; giảm mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện để thu hút 100% người dân tham gia; tăng cường xử lý rác thải, nước thải từ bệnh viện; có chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lượng về y khoa về công tác tại tuyến huyện; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 đặc biệt là tại các khu công nghiệp.

Cử tri đề nghị Thành phố quan tâm cải tạo sửa chữa các chung cư cũ; hạ ngầm hệ thống dây điện; xây dựng các tuyến đường liên xã, liên huyện; chỉnh trang mở rộng các tuyến đường, tuyến phố; sớm hoàn thành việc chuyển các nhà máy, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội thành; nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng cho các xã thuần nông, một số đoạn kênh mương bị tắc, nghẽn do rác thải ùn ứ.

Cử tri đề nghị có những chính sách đối với người có công, các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách bằng nguồn ngân sách; đề nghị quan tâm xây dựng hạ tầng số, các dịch vụ số, hoàn thành việc số hóa hệ thống dữ liệu dân cư, đất đai, tài sản công; có giải pháp nâng cao dân trí người Hà Nội, xây dựng xã hội học tập, dòng họ khuyến học, giáo dục thế hệ trẻ nhận thức về hôn nhân, gia đình; quan tâm vấn đề bình đẳng giới, hỗ trợ chị em phụ nữ khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu vực nội đô; đề nghị giải quyết việc cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp tại các huyện; cải tạo, làm sạch nước tại Hồ Tây, sông Tô Lịch, sông Nhuệ…

Theo bà Nguyễn Lan Hương, cử tri Hà Nội đặc biệt đề nghị tăng cường công tác giám sát của Hội đồng Thành phố, tập trung vào các nội dung như: Việc thực thi pháp luật trong công tác quản lý đô thị, sử dụng lòng, hè đường để thi công các công trình; việc cải cách bộ máy hành chính, tinh giản bộ máy biên chế, hoạt động của cán bộ cơ sở; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, hoạt động của các cơ quan, tổ chức; việc thực hiện văn hóa tâm linh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động