Hà Nội: Bùng nổ dịch vụ mua bán online mùa dịch

(LĐTĐ) Để tránh nguy cơ lây nhiễm từ những nơi tập trung đông người như chợ, siêu thị…, nhiều người dân Hà Nội đã chuyển sang hình thức đi chợ online. Đây được xem như một giải pháp hữu hiệu, an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
ha noi bung no dich vu mua ban online mua dich Đeo khẩu trang nơi công cộng: Tự bảo vệ mình và cộng đồng
ha noi bung no dich vu mua ban online mua dich Kinh doanh mùa dịch: Đảm bảo an toàn cho bản thân và khách hàng

Hạn chế đi chợ, siêu thị

Lo lắng dịch bệnh có thể lây lan từ những nơi tập trung đông người như chợ, siêu thị, những ngày gần đây người dân Hà Nội đã hạn chế tối đa việc ra ngoài mua sắm.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng đìu hiu, vắng khách không chỉ diễn tại các chợ dân sinh, mà ngay cả các siêu thị lớn, các trung tâm mua sắm cũng đang trong tình trạng tương tự.

Tại siêu thị Big C Trần Duy Hưng, Vinmart Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy), Vinmart Chùa Láng (quận Đống Đa), Coop Mart Hà Đông… dù đang là cuối tuần nhưng lượng khách đến mua sắm tương đối ít. Mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất là các loại thực phẩm như mì tôm, cá, thịt, rau…

ha noi bung no dich vu mua ban online mua dich
Chợ Chùa Láng vắng lặng hẳn so với ngày thường (Ảnh: Lê Thắm)

Tương tự, tại một số chợ dân sinh như Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), Chùa Láng (quận Đống Đa) những ngày gần đây thưa thớt cả người bán lẫn người mua. Đặc biệt, tại chợ Chùa Láng, trong các ngày từ 27 – 29/3, lượng khách sụt giảm nhanh chóng. Cùng với đó, số lượng các sạp hàng cũng giảm dần.

Chị Đinh Thị Hoa (ở quận Cầu Giấy) cho biết, gia đình chị có 7 thành viên, trước đây, trung bình mỗi tuần chị đều tới siêu thị mua sắm 2 lần. Nhưng kể từ khi có thông tin dịch bệnh chị chuyển sang tuần chỉ đi 1 lần sau đó chuyển sang 2 tuần đi một lần. Nếu cần thêm, chị gì sẽ đặt hàng online.

“Mỗi lần tới siêu thị tôi đều mua các vật dụng và thực phẩm đủ dùng trong vòng 2 tuần. Dịch bệnh đang diễn biến ngày một phức tạp, tốt nhất là nên hạn chế ra ngoài kể cả đi chợ hay siêu thị”- Chị Hoa chia sẻ.

Không hoàn oàn chấm dứt việc mua sắm, tuy nhiên để hạn chế tới nơi đông người, thay vì giữ thói quen đi chợ mỗi ngày, chị Hoàng Anh (ở quận Đống Đa) cho biết, hơn 1 tháng nay, chị đã chủ động từ bỏ thói quen cũ, tập thích ứng với việc mua hàng online.

“Nếu nói là hoàn toàn không đi chợ, hay siêu thị thì không đúng, chỉ là hạn chế lại thôi. Thay vì đi siêu thị buổi tối sẽ rất đông, tôi chọn đi buổi trưa, ghi hết tất cả những thứ cần mua trên giấy rồi ghé mua thật nhanh xong về ngay”- chị Hoàng Anh cho hay.

Bán hàng online lên ngôi

Theo đại diện siêu thị Coop Mart Hà Đông, từ khi dịch bệnh xảy ra, khách hàng có nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng đột biến, gấp 4 - 5 lần so với trước đây. Các sản phẩm thiết yếu như khẩu trang y tế, gel rửa tay, nước rửa tay, mì gạo, sữa tươi, nước giải khát, nước tinh khiết, nước giặt, kem đánh răng… được khách hàng ưu tiên chọn lựa.

Trước xu hướng này, Coopmart Hà Đông tiến hành đẩy mạnh dịch vụ mua sắm trực tuyến, tăng cường điều phối nhân sự tiếp nhận đơn hàng cũng như nhân sự giao hàng để đảm bảo giao sản phẩm tới tay khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, nhiều chủ của các cửa hàng thực phẩm online cũng cho biết, do mọi người ngại ra ngoài mua sắm nên thời gian này cửa hàng của họ đông khách gấp 2 - 4 lần so với trước đó.

“Tôi bán online đã nhiều năm nay nhưng chưa khi nào bán chạy như thời điểm này, 3 tuần nay luôn phải nhập hàng tăng gấp đôi so với ngày thường vì khách đặt mua nhiều. Trong đó, đắt khách nhất là các loại giò, chả, gạo, thịt”- anh Nguyễn Văn Quang (ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân) chia sẻ.

Cũng theo anh Quang, nếu như trước đây khách đặt nhiều nhất chỉ từ 20 - 50kg gạo thì nay có nhà mua đến cả trăm kg. Tôm, cá hay thịt bò Mỹ cũng được mua 3, 4kg một lúc.

Nắm bắt được xu hướng này, không chỉ các cửa hàng thực phẩm hay siêu thị mà ngay cả các tiểu thương trước đây vốn buôn bán tại chợ dân sinh cũng chuyển sang hình thức bán hàng qua điện thoại và ship tận nơi cho khách hàng.

Chị Hoàng Hà (chủ một đại lý gạo tại ngõ 850 đường Láng) cho biết: Quan sát việc mua sắm của người dân từ đầu mua dịch, dự đoán được việc hạn chế ra đường là điều tất yếu nên nhân lúc khách hàng mua trực tiếp còn đông chị đã sớm in số điện thoại gửi cho họ. Nếu khách hàng không tiện ra ngoài mua sắm chị sẽ cho người giao tới tận nơi.

ha noi bung no dich vu mua ban online mua dich
Nhiều tiểu thương trước vốn bán hàng trực tiếp tại chợ dân sinh cũng chuyển ssang hình thức bán qua điện thoại. (Ảnh: Lê Thắm)

“Từ lúc thành phố kêu gọi mọi người hạn chế ra đường, chợ vắng hẳn. Nếu như trước đây vào mỗi sáng người đông nghịt người thì nay rất thưa thớt. Biết thế nào cũng xảy ra tình trạng này, nên nhiều ngày trước khách đến mua hàng tôi đều cho cho họ số điện thoại, giờ họ cần mua gì gọi điện mình đi giao. Như vậy, mình vẫn bán được hàng, mà vẫn thực hiện đúng quy định của thành phố”, chị Hà cho hay.

Cũng như như chị Hà, nhiều tiểu thương khác tại chợ Chùa Láng cũng áp dụng biện pháp tương tự và được khá nhiều khách hàng ủng hộ.

Có thể thấy, việc chuyển sang mua bán online của khách hàng và tiểu thương hiện nay là phù hợp với tình tình thực tiễn. Việc hạn chế tối đa tiếp xúc đông người sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Tuy nhiên, cả người bán và người mua đều cần cẩn thận trong khâu vận chuyển hàng hóa. Đồng thời bảo an toàn vệ sinh trước và sau khi giao nhận sản phẩm; không đặt hàng quá nhiều lần trong một ngày, giao nhận hàng trong khoảng cách được giới hạn…

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động