Hà Nội: Bầu 100 người vào Hội thẩm Tòa án nhân dân Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 23/6, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 100 người.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân cần chủ động nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng Chủ tịch Chu Ngọc Anh: Đảm bảo người dân thẩm thấu được lợi ích từ hoạt động điều hành Khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI

Tại kỳ họp, bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

undefined
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Lê Hải)

Bà Nguyễn Lan Hương cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp Tòa án nhân dân Thành phố thống nhất xây dựng và triển khai Hướng dẫn liên tịch số 01 về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu để Hội đồng nhân dân bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiến hành rà soát đội ngũ Hội thẩm Tòa án nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thống nhất với Tòa án nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố kết quả hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu và danh sách những người được lựa chọn để Hội đồng nhân dân Thành phố bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến ngày 11/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã nhận được 100 đơn ứng cử và hồ sơ của 100 vị tham gia ứng cử để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Về cơ cấu: Nam có 49 người, bằng 49%; nữ: 51 người, bằng 51%; đảng viên: 98 người, bằng 98%; Hội thẩm tái cử: 59 người, bằng 59%; Hội thẩm hiệp thương mới: 41 người, bằng 41%.

Về thành phần: Mặt trận và các tổ chức thành viên: 24 người, bằng 24% (giảm 2 người so với nhiệm kỳ trước); các sở, ban, ngành: 35 người (tăng 2 người so với nhiệm kỳ trước); cán bộ hưu trí: 41 người, bằng nhiệm kỳ trước.

Về độ tuổi, người cao tuổi nhất là 69 tuổi và người thấp tuổi nhất là 30 tuổi, độ tuổi trung bình là 49,5 tuổi.

Về trình độ học vấn: Phó giáo sư, tiến sĩ có 14 người, bằng 14%; thạc sĩ có 23 người, bằng 23%; trung cấp có 1 người, bằng 1%; đại học 62 người, bằng 62%.

Về trình độ chính trị: Cao cấp cử nhân có 64 người, bằng 64%; trung cấp có 30 người, bằng 30%; sơ cấp có 6 người, bằng 6%.

undefined
Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Lê Hải)

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét ,lựa chọn những người có tên trong danh sách trích ngang kèm theo để bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 100 người. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố, có 18/100 ông, bà trong danh sách đạt 95/95 phiếu đồng ý; 82 ông, bà đạt 92/95 phiếu đồng ý. Như vậy, căn cứ quy định, 100 ông bà có tên trong danh sách đã trúng cử Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, 93 đại biểu có mặt, đạt 97,89% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đã bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 100 ông, bà có tên trong danh sách đã trình bày.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Xem thêm
Phiên bản di động