Hà Nội: 126 xã, phường cần lập danh sách, bản đồ các khu vực nguy cơ sốt xuất huyết

Sáng 24/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn Thành phố đã chủ trì họp giao ban công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, yêu cầu làm rõ quy trình, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, không để bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.
Chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết bằng vắc xin Hà Nội ghi nhận thêm 26 ca sốt xuất huyết

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu UBND các xã, phường sớm xây dựng và triển khai Kế hoạch về phòng chống dịch sốt xuất huyết 6 tháng cuối năm 2025, xây dựng đề án về chủ động phòng chống sốt xuất huyết, bố trí kinh phí cho các hoạt động chống dịch.

Đặc biệt, UBND các xã, phường cần chỉ đạo lập danh sách, bản đồ các điểm, khu vực nguy cơ về bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn để ưu tiên, tập trung triển khai các biện pháp phòng bệnh phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, đội xung kích diệt bọ gậy, giám sát chặt chẽ, tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường thường xuyên, lồng ghép các hoạt động vệ sinh xanh - sạch - đẹp hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám Thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Hà Nội: 126 xã, phường cần lập danh sách, bản đồ các khu vực nguy cơ sốt xuất huyết
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu UBND các xã, phường sớm xây dựng và triển khai Kế hoạch về phòng chống dịch sốt xuất huyết 6 tháng cuối năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chủ động phòng bệnh, tổ chức chiến dịch truyền thông, chiến dịch diệt bọ gậy, thả cá, phun hóa chất chủ động phòng bệnh trong các tháng cao điểm về bệnh sốt xuất huyết. Cùng với đó, giám sát phát hiện sớm bệnh nhân, tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt để khu vực có bệnh nhân ổ dịch, bảo đảm chỉ số BI (giúp xác định mối nguy cơ dịch bệnh bùng phát) ổ dịch sau xử lý dưới 20 và tỷ lệ phun hóa chất đạt 95% hộ gia đình.

Đồng thời, bảo đảm công tác hậu cần phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, bao gồm: Hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy, hóa chất khử khuẩn, vật tư trang thiết bị phòng chống dịch, thuốc, dịch truyền, máy phun…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý: “Sở Y tế cần chủ động tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ Trạm Y tế, Đội xung kích, cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các địa phương về phòng chống dịch, chú trọng dịch bệnh sốt xuất huyết”.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, đã vào giai đoạn cao điểm trong phòng chống dịch, vì vậy, yêu cầu đặt ra là các sở, ban, ngành, các xã, phường phải rõ trách nhiệm của từng đơn vị, tuyệt đối không để bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Cùng với việc xác định khu vực nguy cơ cao bùng phát dịch, việc tổ chức tổng vệ sinh định kỳ hằng tuần càng phải đi vào thực chất, huy động sự vào cuộc của người dân và lực lượng giám sát cộng đồng.

Đặc biệt, phải chú trọng công tác tập huấn, hướng dẫn từng khu vực tổ dân phố, để tự người dân kiểm tra, phát hiện, báo tin, phối hợp xử lý kịp thời. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo địa phương càng cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch. Thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất để đánh giá, gắn trách nhiệm của lãnh đạo xã, phường, lãnh đạo các đơn vị... với hiệu quả phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

Hà Nội: 126 xã, phường cần lập danh sách, bản đồ các khu vực nguy cơ sốt xuất huyết
Nhân viên y tế phun hóa chất diện rộng phòng ngừa sốt xuất huyết.

Trước đó, báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nhấn mạnh: Từ đầu năm 2025 đến 23/7/2025, toàn Thành phố đã ghi nhận 403 trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết, giảm 68,6% so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân phân bố tại 91/126 phường, xã. Một số phường, xã số mắc cao: Hà Đông (30), Từ Liêm (20), Tây Hồ (18), Bình Minh (17), Hát Môn (16), Phú Xuyên (15). Có 8 ổ dịch sốt xuất huyết tại 6 phường, xã; hiện còn 4 ổ dịch đang hoạt động tại Phú Xuyên (7 bệnh nhân), Xuân Phương (7 bệnh nhân), Hát Môn (5 bệnh nhân), Tây Hồ (5 bệnh nhân).

Sở Y tế đã thành lập 4 tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ với Trạm Y tế trong giai đoạn chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở nắm rõ chuyên môn nghiệp vụ, trạm y tế có các căn cứ vững chắc tham mưu cho UBND phường, xã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời.

CDC Hà Nội thành lập 8 đội cơ động phòng chống dịch, phân công phụ trách theo phường, xã mới, xây dựng và triển khai kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị các nội dung chuyên môn và trọng tâm là công tác giám sát, điều tra, xử lý bệnh, dịch. Hằng tuần, Sở Y tế thực hiện gửi thông báo tình hình dịch cho UBND các phường, xã nắm bắt được tình hình và kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan về công tác phòng, chống dịch.

Nhận định dự báo dịch, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương lưu ý, bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội năm 2025 có thể tăng cao trong các tháng tiếp theo, bởi theo chu kỳ dịch hằng năm, sốt xuất huyết tại Hà Nội thường gia tăng từ tháng 7, tăng nhanh trong tháng 8, 9 và đỉnh dịch thường vào tháng 10. Thêm nữa, do ảnh hưởng của biến đối khí hậu, thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho véc tơ truyền bệnh sinh sôi, phát triển, qua giám sát chỉ số véc tơ hàng tuần tại một số nơi còn vượt ngưỡng nguy cơ.

Đáng chú ý, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang có xu hướng lan rộng ra khu vực ngoại thành trong vài năm gần đây, hiện tại đã ghi nhận ổ dịch từ 5 đến 7 bệnh nhân. Trong khi đó, một số nơi chưa kiện toàn được ngay lực lượng cộng tác viên, đội xung kích hỗ trợ trong hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, gâykhó khăn trong công tác phòng chống và xử lý ổ dịch.

Bên cạnh đó, Hà Nội có tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số đông, di biến động dân cư lớn, có nhiều chung cư, nhà cao tầng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện đóng trên địa bàn. Do đó, hằng năm, có hàng chục nghìn người đến cư trú để học tập và làm ăn sinh sống, làm gia tăng số lượng đối tượng cảm nhiễm với bệnh.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Xem thêm
Phiên bản di động