Góp phần lan tỏa nét đẹp của người Hà Nội

Nhận thức được tầm quan trọng của vị trí địa lý cũng như giá trị lịch sử, văn hóa, nhiều năm qua, phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rất quan tâm đến việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, lan toả nét đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Hoài niệm về nét đẹp của người Hà Nội Lấy văn hóa làm động lực cho sự phát triển

Hàng Đào là một trong 10 phường nằm trong Khu phố cổ của quận Hoàn Kiếm, với 9 tuyến phố. Diện tích toàn phường chỉ 0,07km2 nhưng lại là phường có nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến đã được xếp hạng như: Di tích Cách mạng nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập tại 48 Hàng Ngang, di tích văn hóa cấp Quốc gia Chùa Cầu Đông - Đình Đức Môn - 38 Hàng Đường…

Không chỉ vậy, nơi đây còn là trung tâm thương mại - du lịch, nơi buôn bán sầm uất bậc nhất Hà Nội với các con phố Hàng Ngang - Hàng Đào - Hàng Đường, là địa bàn gắn liền với công tác phát triển du lịch của Thủ đô và cũng là nơi hội tụ nhiều nét văn hóa truyền thống của người Hà Nội xưa.

Góp phần lan tỏa nét đẹp của người Hà Nội
Người dân phường Hàng Đào dọn vệ sinh đường phố.

Vì vậy, việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng do Thành phố ban hành và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường là một trong những nội dung trọng tâm được lãnh đạo phường Hàng Đào quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên, công chức văn hóa - xã hội phường Lê Minh Đức cho biết, phường Hàng Đào đã khéo léo lồng ghép với các phong trào là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giữ gìn trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…với phương châm lấy người dân bản địa làm trung tâm.

Chính vì vậy, mặc dù Hàng Đào là một phường tập trung nhiều người dân đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều phong tục, tập quán khác nhau nhưng nhờ có những nhân tố người dân bản địa làm trung tâm, các phong trào của phường đều được các tiểu thương và người tham gia mua bán nhiệt tình ủng hộ.

Là người bản địa sống trên địa bàn phường, Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Mai Hạnh (số 5 Chả Cá, phường Hàng Đào) cho biết: “Người làm việc ở phố cổ phải là người có văn hóa, có sáng tạo và trí tuệ. Là người gốc Hà Nội, lại là một nghệ nhân, trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, cán bộ văn hóa phường thường xuống mời tôi đi cùng để phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các quy chế, quy định về văn hóa người Hà Nội…”. Từ đó, các phong trào và Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng được lan tỏa và nhân rộng.

Để tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng một cách kịp thời, cán bộ phường Hàng Đào đã cùng các bác cán bộ cơ sở Tổ dân phố phát trên hàng nghìn tờ tuyên truyền đến từng hộ gia đình, giải thích, vận động người dân hiểu và chấp hành theo. Phong trào tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần được các hộ dân hưởng ứng.

Từ những việc làm thiết thực đó, những năm qua, nhiều hộ kinh doanh trên các tuyến phố lớn như Hàng Ngang - Hàng Đào luôn thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Bà Ngô Ngọc Hân - nguyên Bí thư Chi bộ địa bàn dân cư Hàng Cá - Chả Cá: “Tôi rất hoan nghênh và nhất trí với bộ quy tắc ứng xử ở nơi công cộng do Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành.Ngay trên địa bàn Tổ dân phố chúng tôi, với đa phần nhân dân là cán bộ công nhân viên chức, cán bộ đảng viên hưu trí, ý thức chấp hành về vệ sinh môi trường cơ bản là tốt. Các hộ dân đã chấp hành đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả rác tại những nơi công cộng như vỉa hè. Tuy nhiên, để giữ gìn vệ sinh môi trường không chỉ có vận động tuyên truyền thuyết phục.

Đối với các trường hợp vi phạm, đề nghị Ủy ban nhân dân phường kiên quyết xử phạt nghiêm để làm gương cho các hộ khác. Tôi rất mong muốn phường sẽ luôn cùng Tổ dân phố chúng tôi nỗ lực thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Chúng ta làm sạch môi trường, sạch phố phường thì chính chúng ta sẽ được hưởng lợi từ điều đó”.

Trên địa bàn phường Hàng Đào, tại các cơ sở tôn giáo, di tích lịch sử, Ban Quản lý di tích cũng niêm yết đầy đủ Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng để nhân dân, du khách thập phương được biết và thực hiện. Sư trụ trì chùa Cầu Đông Thích Đàm Toàn cho biết: “Là nơi có không gian linh thiêng, chốn mà con người đến đây được tìm về tâm linh và bình an, nên rất cần thực hiện những quy tắc ứng xử tại đây.

Các cán bộ Tổ dân phố đã phối hợp với Ban quản lý di tích phường thường xuyên nhắc nhở khách thập phương tới lễ không mặc quần áo phản cảm, không đúng thuần phong mỹ tục; cùng chung sức không ủng hộ mê tín dị đoan, không xâm hại cảnh quan không gian tín ngưỡng, tôn giáo.Thực tế tại chùa Cầu Đông chúng tôi đã làm rất tốt rồi. Đặc biệt các dịp ngày Rằm, mùng Một, ở đây rất trật tự, văn minh, ngăn nắp, tạo cảm giác thanh bình cho người đến lễ”.

Chia sẻ về công việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn phường Hàng Đào, ông Lê Minh Đức tâm sự: “Mảng công việc của tôi là phải vừa làm tốt chuyên môn, vừa tạo sức lan tỏa cho việc thực hiện Bộ Quy tắc ửng xử cũng như các phong trào văn hóa, thể thao. Khi vận động, tuyên truyền cho nhân dân, chúng tôi bám lấy những câu chuyện đời thường, gần gũi trong bối cảnh địa bàn phố cổ giúp mọi người thấy rõ sự cần thiết của nếp sống văn hóa, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Để làm được điều đó, tôi luôn tâm niệm trước hết phải luôn khắc phục những thiếu sót của bản thân, hiểu dân và gần dân mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Đặc biệt, đối với công chức của một phường tại quận trung tâm Thủ đô, bản thân tôi càng cần phải có một cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm. Chính hai Bộ Quy tắc ứng xử được thành phố Hà Nội ban hành là cơ sở để tôi soi chiếu, hành động theo”./.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động