Giới trẻ đổ xô đi chùa Hà cầu duyên ngày lễ tình nhân

(LĐTĐ) Ngày Valentine 14/2 - lễ tình nhân năm nay, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại chùa Hà phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) để sắm lễ, cầu cho mình có một mối lương duyên như ý.
Đầu xuân đi lễ Chùa Hà Bạn trẻ tìm đến chùa Hà xin "thoát ế" trước ngày lễ tình nhân Ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng ở Hà Nội
Giới trẻ đổ xô đi chùa Hà cầu duyên ngày lễ tình nhân

Chùa Hà vốn nổi tiếng là ngôi chùa cầu duyên linh ứng, thu hút sự quan tâm đông đảo người dân trong và ngoài Thủ đô, đặc biệt đối với giới trẻ. Ngoài cầu duyên, nhiều người còn cầu bình an, thi cử thuận lợi, công việc suôn sẻ, may mắn…

Giới trẻ đổ xô đi chùa Hà cầu duyên ngày lễ tình nhân

Dịp lễ Valentine năm nay gần sát với ngày Rằm tháng Giêng, do vậy rất nhiều bạn trẻ ở các nơi cũng đã đến chùa Hà. Trong số đó có nhiều bạn đang sinh sống ở Hà Đông, Long Biên, Hoàng Mai… Thậm chí có cả nhiều bạn ngoại tỉnh không quản ngại đường xá xa xôi lặn lội đến chùa trong tiết trời rét buốt.

Giới trẻ đổ xô đi chùa Hà cầu duyên ngày lễ tình nhân

Chị Phan Kim Liên - chủ của một cửa hàng tại chùa Hà cho hay: “Khách đến chùa hôm nay khá đông, nhìn chung là nhiều bạn trẻ sắm lễ cầu duyên trong ngày”. Theo chị Liên, mỗi mâm lễ có giá trên dưới 100 nghìn đồng, tùy thuộc vào chủ nhân sắm lễ.

Giới trẻ đổ xô đi chùa Hà cầu duyên ngày lễ tình nhân

Từ 10 giờ sáng, Ngô Vân Quỳnh và Nguyễn Bích Thảo đã đến chùa Hà để sắm lễ cầu duyên. Được biết, hai bạn trẻ đều rất hào hứng đến chùa vào dịp này mặc dù phải đi một chặng đường khá dài. Cả hai đều cho biết, đến chùa Hà mục đích chính là để cầu duyên và cầu bình an, học hành thuận lợi.

Giới trẻ đổ xô đi chùa Hà cầu duyên ngày lễ tình nhân

Tương tự Quỳnh và Thảo, chị Bùi Phương Anh đi xe máy từ Quan Nhân (Thanh Xuân) tới chùa Hà vào đầu giờ chiều có chia sẻ: “Thấy trên mạng lan truyền thông tin nhiều người đến chùa làm lễ, tôi cũng rủ bạn mình đi cùng; chủ yếu là cầu bình an, công danh, sự nghiệp nhưng cái chính vẫn là cầu tình duyên, mong là sẽ tìm được ý trung nhân”.

Giới trẻ đổ xô đi chùa Hà cầu duyên ngày lễ tình nhân

Lặn lội từ Thanh Oai đến chùa Hà, Bùi Quang Vinh và Trần Văn Minh cho hay: “Từ nhà tới chùa khoảng 26 km, dù khá xa nhưng vẫn rất vui vì đi cầu duyên vào đúng ngày thời tiết ủng hộ, trời rất quang và đẹp”.

Giới trẻ đổ xô đi chùa Hà cầu duyên ngày lễ tình nhân

Trao đổi với Lao động Thủ đô, bà Hòa Thị Đàn - Phó Trưởng Ban quản lý chùa Hà cho biết: “Hôm nay là ngày tình yêu, mà chùa Hà lại là chùa cầu duyên, cho nên nhiều đôi trai gái rủ nhau đến chùa, thứ nhất là để làm lễ lấy duyên, thứ hai là để lấy lộc.

Giới trẻ đổ xô đi chùa Hà cầu duyên ngày lễ tình nhân

Mọi năm, lượng khách tầm này đến rất đông, có khi không đủ chỗ để làm lễ. Nhưng năm nay người đến chùa vắng, một phần là do ảnh hưởng từ dịch Covid và một phần là do nhiều khách chưa được biết thông tin chùa mới mở cửa trở lại. Ngày 14/2 năm nay chỉ có khoảng 1.000 lượt khách đến chùa làm lễ, tuy nhiên nhà chùa vẫn sẵn sàng đón khách thập phương và chuẩn bị đầy đủ các công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Giới trẻ đổ xô đi chùa Hà cầu duyên ngày lễ tình nhân

Thông tin từ Phó Trưởng Ban quản lý chùa Hà, du khách khi đến chùa phải nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khách. Ngoài ra, Ban quản lý chùa đã chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt và nước sát khuẩn, tuân thủ quy định của nhà nước và Bộ Y tế.

Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động