Giết chết “chủ họ” vì không chịu trả nợ
Khởi tố Kế toán trưởng Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội | |
Án tử cho kẻ giết vợ, chặt xác phi tang |
Ngày 3/9/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Trịnh Duy Đăng (SN 1982, trú tại thôn Tiên Đài, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là bà Lưu Thị Bẩy (SN 1954), trú cùng địa phương.
Bị cáo Trịnh Duy Đăng tại phiên tòa. (Ảnh: H.N) |
Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, năm 2010, vợ chồng Đăng đóng tiền “chơi họ” cho bà Lưu Thị Bẩy. Thời điểm đó, do bị “vỡ họ” nên bà Bẩy không có tiền trả cho vợ chồng Đăng.
Khoảng 10h30p ngày 26/10/2019, sau khi đi uống rượu về, Đăng hỏi chuyện bà Bẩy nợ tiền “chơi họ” thì được vợ anh ta cho biết, bà lão này vẫn còn thiếu nợ khoảng 30 triệu đồng. Bực tức vì mãi không lấy được tiền nên Đăng vào bếp lấy con 2 con dao bầu giấu vào cạp quần, rồi đi sang nhà “chủ họ” đòi nợ.
Khi sang đến nơi, Đăng thấy chỉ có anh Đặng Văn T. (SN 1985, con trai bà Bẩy) và chị Lưu Thị T.H (SN 1985, vợ anh T.) ở nhà nên đã nán lại ngồi uống nước, hút thuốc lao cùng anh T. để đợi bà Bẩy. Khoảng 10 phút sau, bà Bẩy về đến nhà thì Đăng lập tức đòi tiền. Do bà Bẩy không có tiền trả nên hai bên lời qua tiếng lại.
Sẵn hơi men và tức tối do không đòi được tiền, Đăng rút hai con dao mang theo đâm vào ngực bà Bẩy khiến nạn nhân chỉ kịp gọi con trai “Tuấn ơi, nó đâm mẹ” rồi gục xuống. Nghe tiếng mẹ kêu cứu, anh Tuấn chạy vào bếp lấy 2 con dao định tấn công Đăng nhưng vợ anh kịp thời can ngăn...
Thấy thế, Đăng liền ném dao về phía vợ chồng anh T. nhưng không trúng. Sau đó, đối tượng cầm con dao bầu còn lại đi về nhà thì được một người hàng xóm giành lấy dao và vứt đi. Trưa cùng ngày, khi đã tỉnh rượu Đăng ra cơ quan công an đầu thú.
Về phía bà Bẩy, mặc dù được con cháu đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên chỉ cầm cự được hơn 20 ngày thì tử vong. Theo kết luận pháp y, nguyên nhân bà Bẩy tử vong do mất máu cấp.
Tại Tòa, Trịnh Duy Đăng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024
Tin khác
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tin nóng 26/04/2024 23:01
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng
Tin nóng 24/04/2024 08:15
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng
Tin nóng 24/04/2024 06:29
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình
Tin nóng 23/04/2024 18:16
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam
Tin nóng 22/04/2024 15:31
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Tin nóng 19/04/2024 20:49
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Tin nóng 19/04/2024 20:46
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu
Tin nóng 19/04/2024 15:57
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp
Tin nóng 19/04/2024 15:43
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Tin nóng 19/04/2024 06:27