Giáp Tết: Ngành Y tế Thủ đô vẫn hết lòng vì người bệnh!

Tết đến xuân về, phố xá đông vui nhộn nhịp, người đi thăm, đi viếng, đi chơi/ người lo đi mua sắm Tết/ người dâng hương đi lễ chùa... Còn đối với các y bác sĩ, họ vẫn đang ngày đêm quay cuồng, hối hả chạy đua với thời gian để chăm sóc, điều trị, giành giật sự sống, sức khỏe cho bệnh nhân thân yêu của mình.
giap tet nganh y te thu do van het long vi nguoi benh Rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh
giap tet nganh y te thu do van het long vi nguoi benh Nét đẹp nữ cán bộ ngành Y tế Thủ đô
giap tet nganh y te thu do van het long vi nguoi benh Y tế thủ đô: Những bước chuyển mình
giap tet nganh y te thu do van het long vi nguoi benh
Ngày Tết cận kề, các y bác sĩ vẫn miệt mài chăm sóc, điều trị tốt sức khỏe cho bệnh nhân.

Sẵn sàng cấp cứu cho bệnh nhân

Để đảm bảo công tác trực tết được sẵn sàng, kịp thời, BSCK I Lê Hoàng Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết: “Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã tổ chức trực Tết theo 4 cấp bao gồm trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính và bảo vệ, trực phẫu thuật và trực cấp cứu. Đồng thời, chúng tôi đã lên các kế hoạch triển khai, quán triệt đến tất cả các khoa phòng đảm bảo tốt công tác thường trực cấp cứu tại bệnh viện, đặc biệt là những khoa trọng điểm như khoa Cấp cứu, khoa Hồi sức tích cực, khoa Sản, khoa Chấn thương... Cùng với đó, bệnh viện đã dự trù cơ số thuốc men, trang thiết bị y tế sẵn sàng cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh viện còn thành lập đội cấp cứu cơ động, cơ số thuốc, trang thiết bị sẵn sàng khi các tuyến dưới cần hỗ trợ chuyên môn cấp cứu hoặc cấp cứu các trường hợp ngoại viện”...

giap tet nganh y te thu do van het long vi nguoi benh
Đội cấp cứu cơ động Bệnh viện đa khoa Hà Đông sẵn sàng lên đường cấp cứu hỗ trợ tuyến dưới hoặc cấp cứu ngoại viện.

Không chỉ Bệnh viện đa khoa Hà Đông mà tất cả các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố đều đã có kế hoạch đảm bảo tốt công tác điều trị, cấp cứu, phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết. Bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng về thuốc, hoá chất và trang thiết bị dự trữ để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, các TTYT còn phân công cán bộ, nhân viên trực 24/24 giờ để theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Đối với khối bệnh viện điều trị đều đã xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể đảm bảo tổ chức tốt công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trước, trong và sau Tết; tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ nhân viên y tế làm nhiệm vụ thường trực cấp cứu trong những ngày Tết.

Các bệnh viện, TTYT đều kiện toàn các đội cấp cứu cơ động và xây dựng phương án thu dung cấp cứu, điều trị bệnh nhân, sẵn sàng đáp ứng trong các tình huống khẩn cấp, như thảm hoạ, dịch bệnh, tai nạn giao thông, cháy nổ... Đến thời điểm này, các bệnh viện, TTYT đều sẵn sàng điều kiện tốt nhất đón tiếp, điều trị bệnh nhân trong những ngày Tết.

Để khích lệ tinh thần làm việc hăng say của cán bộ y tế, các bệnh viện cũng đã có những chính sách động viên kịp thời đến cán bộ y tế. Ths Bác sĩ Nguyễn Văn Thường - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết: “Đối với cán bộ y tế khi bước vào nghề thì luôn xác định việc trực tết là thông lệ và đi theo suốt cuộc đời. Để động viên cán bộ y tế trong những ngày Tết lẽ ra được sum họp bên gia đình, nhưng vì nhiệm vụ cao cả chăm sóc tận tình sức khỏe cho bệnh nhân, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã có những động viên nhất định như bồi dưỡng cán bộ làm ngoài giờ, bồi dưỡng cán bộ trực tết riêng. Thông lệ như mọi năm, đêm giao thừa có lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện đi thăm tất cả các vị trí trực, chúc tết cán bộ y tế, động viên anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ"

Nỗ lực chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân

Đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn vào những ngày cận Tết Nguyên đán, chúng tôi ghi nhận lượng bệnh đến bệnh viện khám chữa bệnh và điều trị rất đông, các cán bộ y bác sĩ luôn túc trực, làm việc luôn chân, luôn tay chăm sóc, điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Riêng khoa Khoa Hồi sức cấp cứu nội của bệnh viện, chỉ tiêu 20 giường bệnh, nhưng vào đợt cao điểm như dịp Tết ngày bệnh nhân nằm điều trị lên đến 30-31 bệnh nhân. Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Bá Thắng, Khoa Hồi sức cấp cứu nội cho biết: “Vào dịp Tết, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận lượng bệnh nhân rất đông, đặc biệt bệnh nhân suy tim, tai biến, trong tình trạng nặng luôn luôn phải thở máy… Với lượng bệnh nhân như vậy, chúng tôi phải căng mình, cố gắng cấp cứu, điều trị tốt cho bệnh nhân”.

giap tet nganh y te thu do van het long vi nguoi benh
Khoa Hồi sức cấp cứu nội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, vào dịp Tết tiếp nhận lượng bệnh nhân rất là đông.

Bác sĩ Thắng kể: “Tôi nhớ tối 30 Tết năm ngoái, khi đang ở nhà cùng với gia đình ăn bữa cơm Tết đầm ấm, sum vầy, thì đồng nghiệp gọi điện cần hỗ trợ ca bệnh bị máu nhiễm khuẩn nặng. Tôi vội đến bệnh viện cùng với đồng nghiệp dốc hết sức cấp cứu, giành giật sự sống cho bệnh nhân từ lưỡi hái của tử thần. Không chỉ tôi, mà với các cán bộ y bác sĩ trong khoa dù “vui xuân” nhưng cũng không quên nhiệm vụ, sẵn sàng cấp cứu chăm sóc bệnh nhân. Mỗi ca cấp cứu thành công, đã đem lại niềm vui khôn siết, sự thành công khởi đầu của một năm mới an khang đối với cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ y bác sĩ.

Tương tự, tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Hà Đông vào dịp lễ tết, bệnh nhân thường đông hơn. Bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó khoa Cấp cứu của bệnh viện chia sẻ: “Những dịp lễ, tết thường các cơ sở y tế tư nhân không hoạt động nên bệnh nhân bị bệnh, chấn thương hay tai nạn đều được đưa vào khoa cấp cứu của các bệnh viện. Đặc biệt, những người phải vào bệnh viện những ngày ấy thường là những bệnh nhân rất nặng, với các loại bệnh đa dạng như tai nạn giao thông, tai biến, suy hô hấp… nên các y bác sĩ phải làm việc vất vả với cường độ cao hơn ngày thường rất nhiều. Do đó, ngoài việc khoa phân công cán bộ y tế trực thường xuyên, thì ban lãnh đạo bệnh viện có phân thêm 1 cán bộ y tế tăng cường trực cùng kíp đó để đảm bảo cho công tác cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Hàng năm, vào dịp này, trung bình mỗi ngày khoa cấp cứu cho 30 - 40 bệnh nhân”.

giap tet nganh y te thu do van het long vi nguoi benh
Bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông vào dịp Tết.

Công tác tại bệnh viện đã lâu, năm nào bác sĩ Trung cũng tham gia trực vào dịp Tết và có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong thời khắc giao thừa. Điển hình như trường hợp cấp cứu cho bệnh nhân người Úc 3 năm trước, bệnh nhân bị đột quỵ. Gần khoảnh khắc giao thừa, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng tim ngừng đập. Kíp trực hôm đó, dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo bệnh viện đã cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân, huy động các phương tiện máy móc hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến và được sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân đã được cấp cứu thành công, tim đập trở lại và có hô hấp hỗ trợ. Bệnh nhân được điều trị tích cực và sau 1 tuần, sức khỏe bệnh nhân ổn định, bệnh nhân được xuất viện và không để lại di chứng gì”.

Bác sĩ Trung cũng lưu ý: “Trong dịp lễ Tết này còn có nhiều trường hợp trẻ em phải cấp cứu vì hóc bánh kẹo, hạt dưa, thạch… Do đó, bố mẹ các cháu bé nên để ý, quan tâm đến các cháu sát sao hơn nữa, nhất là khi ăn viên thạch, kẹo, hướng dương… Đối với thanh niên thì không nên uống rượu, bia quá đà rồi tham gia giao thông để tránh gặp phải những tai nạn đáng tiếc...

Chăm sóc bệnh nhân như chăm sóc cho chính người thân gia đình mình

Càng những dịp Tết đến, xuân về thì càng sự gắn kết tình yêu thương, tình thân giữa bác sĩ và bệnh nhân thêm xích lại gần nhau hơn. Các y bác sĩ sẵn sàng hy sinh niềm vui đoàn viên bên gia đình, dành hết tâm sức cho những ca bệnh, mang đến cho người bệnh niềm vui, sức khỏe, bình an trong thời khắc năm mới.

giap tet nganh y te thu do van het long vi nguoi benh
Điều dưỡng Vũ thị Hồng Nga chăm sóc bệnh nhân như chăm sóc chính người thân gia đình mình.

Thực tế, chẳng có lời nào có thể diễn tả được hết những vất vả, hy sinh của đội ngũ những y bác sĩ đã và đang thầm lặng thực hiện sứ mệnh cứu người. Đặc biệt, đối với các y bác sĩ nữ thì còn vất vả và hy sinh nhiều hơn, bởi vì ngoài công tác chuyên môn, họ còn phải làm tốt thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình, phải chu toàn Tết nội, Tết ngoại, sắm sửa, bày biện mâm cơm Tết thịnh soạn cho gia đình. Do vậy, các y, bác sĩ thường rất tất bật. Thế nhưng, họ vẫn đặt nhiệm vụ chăm sóc, điều trị tốt sức khỏe cho bệnh nhân là hơn cả. “Người làm trong ngành y thường gạt qua tất cả mọi việc riêng tư và đặt nhiệm vụ cao cả cứu người, chăm sóc tốt cho bệnh nhân lên trên hết. Dù ngày Tết, không được đón giao thừa bên gia đình, chồng con, nhưng được chăm sóc bệnh nhân thân yêu của mình, tôi cảm thấy ấm cúng, sum vầy như ở bên chính người thân của mình”, đó là chia sẻ của điều dưỡng khoa Chấn thương Vũ thị Hồng Nga, Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Điều dưỡng Hồng Nga chia sẻ: “Tôi công tác tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông được hơn 10 năm, năm nào tôi cũng phải trực mồng 1 hoặc mồng 2 Tết. Dù ngày Tết hay ngày thường thì chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng và hết lòng vì người bệnh. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, số lượng bệnh nhân vào viện đông như tai nạn giao thông, tai nạn cố ý... nên chúng tôi đã phải lên kế hoạch, dự trù cơ số thuốc và phương tiện sẵn sàng cấp cứu cho bệnh nhân kịp thời”.

Nhớ lại kỷ niệm trong giây phút đón giao thừa 3 năm trước, điều dưỡng Hồng Nga kể: “Vào đúng khoảnh khắc giao thừa cách đây 3 năm, có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông được người dân đưa vào viện, không có ai là người nhà đi cùng. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng vết thương rất nhiều, mất nhiều máu. Tôi cùng kíp trực đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào phòng tiểu phẫu, sát trùng, cầm máu, băng bó các vết thương cho bệnh nhân. Dù bệnh nhân không có người nhà đi cùng nhưng trong khoảnh khắc đó, chúng tôi đã coi bệnh nhân như người nhà của mình, cấp cứu, điệu trị tận tình cho bệnh nhân. Và vào chính giây phút đó, tôi lại càng tự hào và vinh dự được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, tôi càng thêm yêu nghề hơn”...

Dù hy sinh vất vả là vậy, nhưng với các y bác sĩ, niềm vui lớn nhất của một năm mới là duy trì sự sống và đem lại sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân.

Đức Vân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang mở ra một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động. Nếu trước đây, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, thì nay được nâng tầm thành nền tảng vững chắc của sự phát triển, là trụ cột và cũng là hệ điều tiết cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Xem thêm
Phiên bản di động