Giáp Tết chợ tạm mọc như nấm

Những ngày cận Tết, chợ tạm, chợ cóc xuất hiện ở hầu hết khu dân cư và ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán.
giap tet cho tam o ha noi moc len nhu nam Vườn đào Nhật Tân hút khách ngày giáp Tết
giap tet cho tam o ha noi moc len nhu nam Hà Nội lung linh chờ đón Tết
giap tet cho tam o ha noi moc len nhu nam Đường phố Hà Nội những ngày cận Tết
giap tet cho tam o ha noi moc len nhu nam
Hầu hết vỉa hè đều được tận dụng triệt để, bày bán đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu người dân

Xuất phát từ nhu cầu mua bán tăng cao dịp cận Tết, nên các chủ hàng đổ xô ra vỉa hè, thậm chí lòng đường để kinh doanh buôn bán. Vì là chợ tạm nên chỉ xuất hiện vài ngày cận Tết.

Dạo quanh một vòng qua các tuyến phố, ngõ ngách trong khu vực nội đô Hà Nội như khu vực Cầu Diễn, Nghĩa Tân, Thụy Khuê, đường Láng, Hoàng Cầu…,hầu hết vỉa hè đều được tận dụng triệt để, bày bán đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết như: quần áo, giầy dép, túi xách, phong bao lì xì, đào, quất, lọ, chậu cảnh...

Những khu chợ này thường tụ họp ở những nơi có mật độ dân cư đông, giao thông đi lại thuận tiện. Người buôn bán tại đây gồm nhiều thành phần khác nhau, từ người nông dân buôn bán nhỏ lẻ từng mớ rau, cọng hành cho đến những hộ, cá nhân kinh doanh quần áo, giầy dép hay các bạn trẻ kinh doanh thời vụ kiếm thêm ngày Tết.

giap tet cho tam o ha noi moc len nhu nam
Những khu chợ này thường tụ họp ở những nơi có mật độ dân cư đông, giao thông đi lại thuận tiện.

Thậm chí, thời điểm cận Tết, thay vì bán online như trước, nhiều người đã mang hàng kinh doanh trực tiếp trên hè phố, khiến các khu chợ cóc, chợ tạm tăng lên đáng kể. Anh Nguyễn Hải - chủ một shop bán quần áo online, cho hay: “Tết là thời điểm vàng để xả hàng. Còn vài ngày nữa là bước sang năm mới nên muốn bán nhanh chỉ còn cách kiếm vỉa hè rộng rãi, đông người qua lại để bán nốt hàng rồi còn về quê ăn Tết”.

giap tet cho tam o ha noi moc len nhu nam
Những bộ quần áo chỉ với giá 50 nghìn đồng được bày la liệt trên vỉa hè.

Tại khu chợ “tạm” nằm trên đường 32 dù đã khoảng 9 giờ tối nhưng cảnh mua bán tại đây vẫn diễn ra rất tấp nập. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh những đống quần áo, giày dép được đổ đống ngổn ngang trên vỉa hè. Vì là hàng đổ đống thanh lý nên rất rẻ, quần áo, giày dép có giá từ vài chục đến cao nhất là khoảng trăm nghìn đồng. Với tâm lý ham rẻ, nhiều người thi nhau bới tung đống đồ để chọn cho mình thứ ưng ý.

giap tet cho tam o ha noi moc len nhu nam
Dù đã khoảng 9 giờ tối nhưng cảnh mua bán vẫn diễn ra rất tấp nập tại một vỉa hè nằm trên đường 32.

Lý giải về việc khu chợ tạm này rất đông người mua, chị Thu Hằng (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) – người mua hàng tại khu chợ tạm này cho hay: “Một trong những lý do các khu chợ này thu hút nhiều người mua vì giá rất rẻ, ngoài ra địa điểm thuận lợi vì nằm trên vỉa hè rất tiện để mua hàng vì không phải gửi xe. Chỉ cần dựng xe sát lề đường rồi vào nhặt nhạnh thỏa thích”.

giap tet cho tam o ha noi moc len nhu nam
Rác thải, phế phẩm sau mỗi lần bán cho khách hàng đều được xả trực tiếp ra đường gây mất mỹ quan nghiêm trọng.

Nhẩm tính tại vỉa hè dài chưa đầy 100m này, đã có hơn 20 quầy buôn bán đủ các loại. Xe máy, xe đạp để ngổn ngang dưới lòng đường. Rác thải, phế phẩm sau mỗi lần bán cho khách hàng đều được xả trực tiếp ra đường gây mất mỹ quan nghiêm trọng.

giap tet cho tam o ha noi moc len nhu nam
Xe máy dừng đỗ xếp hàng dài dưới lòng đường ảnh hưởng đến giao thông đô thị.

Không chỉ nhốn nháo gây mất an toàn giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, liên quan đến việc kinh doanh của hầu hết các chợ cóc, chợ tạm này hiện nay, một câu hỏi được đặt ra đó chính là: Liệu nguồn hàng hóa bán ra từ các khu chợ “cóc”, chợ “tạm” này có được bảo đảm về chất lượng không khi một chiếc áo khoác hay đôi giày được bán chỉ với giá 70 - 80 nghìn đồng.

Thiết nghĩ, lực lượng chức năng nên sớm giải tỏa những khu chợ tạm này để đảm bảo an ninh trật tự đô thị. Hơn nữa, trong những ngày giáp Tết, người tiêu dùng thông thái cũng cần phải cảnh giác để tránh mua phải hàng dởm, hàng kém chất lượng.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động