Giải ngân tiền chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng tại TP.HCM đạt thấp

Nếu trong năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có 162 dự án thực hiện chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng, đã giải ngân được 54.031 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,45%, thì trong 5 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn Thành phố có 89 dự án với hơn 9.219 tỷ đồng tiền bồi thường, nhưng tính đến ngày 19/5/2025 chỉ mới giải ngân hơn 401 tỷ đồng (đạt 4,35%).
Thủ tướng yêu cầu lập danh sách Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 TP.HCM: Dự kiến thu hơn 22.200 tỷ đồng nhờ đấu giá 4 khu "đất vàng"

Đây là thông tin đáng chú ý mà Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP.HCM vừa báo cáo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Giải ngân tiền chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng tại TP.HCM đạt thấp
Thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Theo đó, trong năm 2024 trên địa bàn Thành phố có 162 dự án thực hiện chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng, tính đến ngày 31/1/2025 đã giải ngân được 54.031 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,45%; trong đó tổng số tiền đã chi trả tính đến ngày 19/5/2025 là 11.674 tỷ đồng (đạt 33,41%). Tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 61,1%. Đối với các dự án đã được giải ngân vốn bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2024, các địa phương đang khẩn trương thực hiện chi trả cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng. Trong đó tỷ lệ bàn giao mặt bằng thấp nhất là quận 7 (14,39%), cao nhất là quận 12 (97,14%).

Trong năm 2025, có 89 dự án với hơn 9.219 tỷ đồng tiền bồi thường, trong đó tính từ đầu năm 2025 đến ngày 19/5/2025 đã giải ngân hơn 401 tỷ đồng (đạt 4,35%). Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, trong quý I/2025 giải ngân đạt tỷ lệ 10% trở lên, quý II/2025 đạt tỷ lệ 30% trở lên. Hiện nay, đã qua quý I/2025, tính đến ngày 23/5/2025, Sở NN&MT ghi nhận chỉ có 7 địa phương đạt theo tỷ lệ giải ngân trên 10% gồm quận 4 (34,97%), quận 8 (85,31%), quận 10 (13,03%), quận Tân Bình (100%), quận Phú Nhuận (49,73%), quận Bình Tân (10,63%), huyện Hóc Môn (34,93%). Có 8 đơn vị chưa thực hiện công tác giải ngân vốn (tỷ lệ giải ngân từ 0%) gồm quận 3, quận 11, quận 12, quận Bình Thạnh, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và thành phố Thủ Đức.

Theo Sở NN&MT TP.HCM, các địa phương có tỷ lệ giải chi chưa đạt theo kế hoạch của UBND TP.HCM là do Chủ tịch UBND các địa phương chưa tập trung hệ thống chính trị địa phương, chưa quyết liệt phát huy tính tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân có đất thu hồi trong dự án cũng như chưa quyết liệt giám sát, lãnh chỉ đạo, điều hành sâu sát Hội đồng bồi thường dự án.

Từ thực tế nói trên, Sở NN&MT kiến nghị UBND TP.HCM sớm kết luận mô hình hoạt động của 22 Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, huyện, thành phố Thủ Đức để sớm định hướng ổn định tổ chức hoạt động, có thời gian thực hiện các thủ tục chuyển tiếp, hoạt động được liên tục, không ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2025.

Sở NN&MT TP.HCM đề nghị UBND 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức xác định giải chi vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các dự án trọng điểm; quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung lãnh chỉ đạo, điều hành các phòng, ban chuyên môn, Hội đồng bồi thường của dự án xem xét, giải quyết các vướng mắc, khó khăn của dự án trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền địa phương.

Liên quan đến thực hiện vốn đầu tư công, theo báo cáo của UBND TP.HCM, Thành phố đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là 85.517 tỷ đồng. Đến hết ngày 29/4/2025, Thành phố đã giải ngân 6.068 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 7,2%.

Đồng thời tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân có đất thu hồi trong dự án đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chấp hành quyết định thu hồi đất theo quy định Luật Đất đai; hạn chế thấp nhất việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế, gây ảnh hưởng an ninh trật tự, xã hội. Các sở ngành, đơn vị liên quan chủ động, tập trung xem xét, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của địa phương thuộc chuyên môn sở, ngành, đơn vị được giao quản lý. Trong khi đó, đối với các dự án có điều chỉnh tăng/giảm vốn theo báo cáo của địa phương, Sở NN&MT kiến nghị UBND Thành phố giao Sở Tài chính rà soát, làm việc với các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan.

Về tiến độ một số dự án trọng điểm, đối với dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên tâm (quận Bình Thạnh và Gò Vấp) và dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, quận 8), UBND TP.HCM đã giao Chủ tịch UBND quận 8, quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh công tác chi trả bồi thường, đảm bảo hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư dự án đúng tiến độ.

Tại dự án vành đai 3 TP.HCM, Sở NN&MT đã có công văn hướng dẫn giải quyết các trường hợp không đủ điều kiện tái định cư dự án được mua căn hộ tái định cư trong dự án cũng như có văn bản đôn đốc, hướng dẫn địa phương khẩn trương đẩy nhanh công tác tiến độ chi trả tiền bồi thường theo quy định nhằm đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, dự án cầu đường Nguyễn Khoái...

Sở NN&MT cũng đã ban hành thông báo thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở đối với dự án dự án nâng cấp công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn huyện Củ Chi từ Tỉnh lộ 8 đến rạch Tra (Bắc Rạch Tra); phê duyệt dự án nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Láng Le, quận 12, dự án nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Đá Hàn (từ cầu Sắt Sập đến Quốc lộ 1A, quận 12).

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Chung tay kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội

Chung tay kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội

Hà Nội đang trong thời điểm cao điểm ô nhiễm không khí khi các điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc khuếch tán chất ô nhiễm như lặng gió, nghịch nhiệt… Thực trạng này đặt ra những yêu cầu cấp bách phải kiểm soát nguồn phát thải, triển khai đồng bộ các biện pháp từ phía chính quyền và sự chung tay của cộng đồng nhằm bảo vệ bầu không khí và hướng tới một đô thị phát triển bền vững.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/12: Trời rét, đêm mưa nhỏ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/12: Trời rét, đêm mưa nhỏ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 4/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm mưa nhỏ rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/12: Ngày có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/12: Ngày có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 3/12, khu vực Hà Nội đêm và sáng trời rét, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/12: Đêm và sáng sớm có mưa, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/12: Đêm và sáng sớm có mưa, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/12, khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng.
Thách thức chuyển đổi xanh của Hà Nội trước ô nhiễm không khí

Thách thức chuyển đổi xanh của Hà Nội trước ô nhiễm không khí

Những ngày vừa qua, nhiều trạm quan trắc ở Hà Nội ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí ở ngưỡng xấu đến rất xấu, đe doạ sức khoẻ người dân. Tình trạng này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về ô nhiễm khắc nghiệt và đòi hỏi Hà Nội phải triển khai các giải pháp chuyển đổi xanh mạnh mẽ, bền vững để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chính thức ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp. Nội dung hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính góp phần tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của quốc gia.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/12: Đêm và sáng có sương mù, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/12: Đêm và sáng có sương mù, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/11: Ngày nắng, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/11: Ngày nắng, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 30/11, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng trời rét.
Hồi sinh sông Tô Lịch từ tầm nhìn phát triển bền vững

Hồi sinh sông Tô Lịch từ tầm nhìn phát triển bền vững

Cải tạo sông Tô Lịch là một trong những dự án có ý nghĩa chiến lược. Đây không chỉ là việc xử lý vấn đề môi trường mà còn mở ra cơ hội tạo lập một không gian phát triển mới dọc hai bờ sông, góp phần nâng cao chất lượng sống của khu vực nội đô. Do đó, mọi công tác trù bị, lên kế hoạch, triển khai... đều được cân nhắc kỹ.
Xem thêm
Phiên bản di động