Giá rau củ quả tăng sau khi ngưng chợ tạm tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Giá rau củ quả được ghi nhận tăng mạnh tại các chợ truyền thống từ khi có lệnh giãn cách theo chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố đến nay. Các mặt hàng thịt, cá có giá bình ổn, không tăng hoặc tăng không đáng kể.
Trưa 29/6 thêm 102 ca mắc Covid-19 chủ yếu các tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh Tìm người tiếp xúc với 3 cán bộ Trại giam Chí Hòa nhiễm Covid-19 Giá thực phẩm ổn định, bán hàng online tăng đột biến Ngành Công Thương bảo đảm cung cấp đủ hàng hóa chất lượng cho người dân

Rau tăng giá, thịt cá bình ổn

Theo ghi nhận, các mặt hàng rau củ quả nguồn hàng hạn chế trong mùa dịch nên giá tăng mạnh hơn. Cụ thể, các loại rau củ quả đều tăng từ 5.000 đồng/kg trở lên so với trước khi giãn cách.

Chị V.T.Nhung (ngụ tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) thường đi các chợ truyền thống gần nhà để mua thực phẩm. Kể từ khi thành phố có lệnh giãn cách theo chỉ thị 10, chị Nhung vẫn duy trì đến chợ mua sắm với mong muốn thực phẩm sẽ tươi ngon hơn, dễ “trả giá” hơn khi đi siêu thị. Tuy nhiên, khoảng một tuần trở lại đây, chị nhận thấy giá rau củ quả ở chợ truyền thống tăng đáng kể.

Giá rau củ quả tăng sau khi ngưng chợ tạm tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá rau củ quả tăng, chị Nhung (ngụ tại thành phố Thủ Đức) mua rổ rau này giá 70.000 đồng tại chợ truyền thống gần nhà trong những ngày giãn cách. Ảnh: nhân vật cung cấp.

“Tôi thấy chợ gần nhà rau củ đều tăng giá. Dưa leo hiện đã 25.000 đồng/kg, trước đó chỉ khoảng 20.000 đồng, bắp cải tăng giá từ 25.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg, thậm chí cà chua tới 4.000 đồng/quả... Nhiều ngày tôi chỉ mua vài loại rau củ phổ biến như dưa leo, cà chua, đậu bắp, mướp mà đã hết 70.000 đồng, lúc trước chỉ vào khoảng 40.000 - 50.000 đồng”, chị Nhung cho biết. Theo chị, việc tăng giá này là do tiểu thương tự ý tăng do mùa dịch dễ khan hiếm thực phẩm mà nhu cầu nấu ăn ở nhà tăng cao.

Cũng có thói quen mua sắm tại chợ truyền thống, chị Trần Ngọc Trinh (ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) nhận thấy giá rau củ tăng mạnh hơn so với thực phẩm như thịt, cá. Tuy nhiên điều chị Trinh lo lắng là chất lượng hàng hóa tiêu thụ trong những ngày giãn cách bị kém hơn so với ngày thường.

Một số tiểu thương chợ truyền thống cho biết, giá thực phẩm tăng do quy định ngưng chợ tạm; hạn chế xe từ các địa phương khác vào thành phố, xăng lên giá, nên nguồn thực phẩm hạn chế khiến giá cả tăng theo. Theo ghi nhận của phóng viên, thực phẩm tại một số chợ truyền thống thành phố Thủ Đức, quận Phú Nhuận và quận Bình Thạnh hiện đều giảm số lượng, không được tươi ngon như ngày thường, đặc biệt là hải sản với rau xanh. Thực phẩm không được đa dạng, chỉ gồm một số loại thịt, rau phổ biến như: thịt heo, thịt bò, thịt gà; rau muống, rau cải, các loại củ, các loại khoai….

“Đi chợ online” đảm bảo an toàn, giá cả ổn định

Trong mùa dịch, các siêu thị, cửa hàng thực phẩm kích cầu mua sắm bằng các hình thức giảm giá, bình ổn giá khi mua online - giao tận nơi tiện lợi, phù hợp với tình hình giãn cách xã hội hiện nay. Hầu hết các siêu thị lớn, nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh như: Co,op Mart; Aeon Mall; Emart; BigC; Mega Market, Bách Hóa Xanh... đều đã có hình thức mua sắm online cho khách hàng với nhiều ưu đãi. Các ứng dụng đặt xe, vận chuyển, đặt thức ăn cũng liên kết với các cửa hàng thực phẩm, siêu thị để bán thực phẩm với đa dạng mặt hàng, giá tốt, có khuyến mãi.

Giá thực phẩm tại siêu thị được ghi nhận không có chênh lệch so với chợ truyền thống trước đây; thậm chí còn giảm giá mùa dịch. Tại trang mua sắm của chuỗi siêu thị Co.op Mart, giá bí đao chỉ 18.500 đồng/kg; bắp cải trắng chỉ 11.800 đồng/kg - rẻ hơn so với chợ truyền thống hiện nay. Trên các ứng dụng giao thức ăn, vận chuyển, người dân có thể lựa chọn mua rau củ quả, thịt cá đa dạng ở nhiều cửa hàng, siêu thị khắp thành phố với những phiếu giảm giá mua hàng, không lo về vấn đề khan hiếm thực phẩm.

Chị Hoàng Thị Kiều Trang (ngụ tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) thường xuyên mua sắm ở siêu thị kể cả mùa dịch. Chị nhận thấy giá cả tại siêu thị không có nhiều biến động, thực phẩm được đóng gói kỹ, chất lượng đảm bảo. “Siêu thị thường đóng gói rau củ quả thành gói nhỏ, dễ mua và tôi cũng không thấy tăng giá nhiều, chỉ thấy ít hàng hơn và không được tươi mọi khi. Thịt thì tôi đặt mua online ở cửa hàng, giao tận nhà chưa thấy tăng giá. Trứng gà tôi mua bên ngoài cũng tăng giá nhẹ từ 30.000 đồng/chục lên 35.000 - 37.000 đồng. Mua hàng online như vậy thì tôi cũng hạn chế việc tiếp xúc nhiều người trong mùa dịch”.

Giá rau củ quả tăng sau khi ngưng chợ tạm tại thành phố Hồ Chí Minh
Chị Kiều Trang thường xuyên đi siêu thị mua sắm, chị cho biết giá thực phẩm tại siêu thị không có biến động nhiều. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Chị Minh Anh (ngụ tại quận Bình Thạnh) cho biết thường hay đi cửa hàng Bách Hóa Xanh để mua thực phẩm. Tuy nhận xét giá không tăng nhiều, nhưng chị Minh Anh thường không mua được đủ thực phẩm cần dùng do quá đông người đến mua hàng: “Tôi thấy rau củ ở siêu thị giá bình ổn nhưng lại “đắt” hàng mùa dịch quá, tôi thường không mua được những thực phẩm mình đã lên danh sách, thậm chí nếu "chậm chân" hàng thì phải chấp nhận hàng kém tươi ngon do nhu cầu mua tăng đột biến khiến sự lựa chọn ít đi so ngày thường”, chị tâm sự.

Bên cạnh các mặt hàng tươi, sống, các loại thực phẩm đóng hộp, đông lạnh, nhu yếu phẩm khác vẫn giữ nguyên giá, chưa ghi nhận dấu hiệu tăng. Trong thời gian giãn cách xã hội, nhu cầu thực phẩm tăng cao, việc mua sắm online có thể giúp người dân giảm nguy cơ tiếp xúc nơi đông người mà vẫn có thể mua sắm tiện lợi tại nhà.

Đến trưa ngày 29/6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 102 ca mắc Covid-19, trong đó 94 ca trong nước, thành phố Hồ Chí Minh chiếm đa số với 54 ca mắc Covid-19 mới. Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, chiều 28/6, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 10 sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội đợt 2, kể từ 0h ngày 29/6 để kiểm soát tình hình.

Yến Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Xem thêm
Phiên bản di động