Giả danh giảng viên đại học lừa đảo "đặt hàng cho trường" chiếm đoạt tiền tỷ của bị hại
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh là giảng viên đại học liên hệ với công ty, hộ kinh doanh để đặt mua hàng hoá là văn phòng phẩm hoặc đồ dùng phục vụ nhà trường để thực hiện hành vi lừa đảo.
Thủ đoạn của đối tượng là đặt đơn hàng giá trị lớn và yêu cầu cơ sở kinh doanh phải lựa chọn đúng mẫu của nhà cung cấp. Sau đó, đối tượng đề nghị chủ cơ sở kinh doanh liên hệ với một đối tác để lấy nguồn hàng rồi thúc giục lấy hàng ở đó. Thực chất, đối tác này là đồng phạm trong đường dây lừa đảo. Khi chủ cơ sở chuyển khoản đặt cọc lấy hàng, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền này.
![]() |
| Người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo giả danh. Ảnh minh họa |
Cuối tháng 6/2025, anh V nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là giảng viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Người này đề nghị anh V thực hiện gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất cho nhà trường có giá trị hơn 2 tỷ đồng và yêu cầu đặt gấp 300 bộ giường tầng về trường để phục vụ công tác thanh tra.
Khi anh V báo giá sản phẩm thì đối tượng bảo không đúng với chủng loại mà trường cần và cho số điện thoại của một đối tác đã từng cung cấp loại giường này cho trường để liên hệ đặt mua. Anh V thắc mắc tại sao không mua trực tiếp thì đối tượng cho rằng đang vướng mắc với đối tác này nên nhờ mua hộ.
Do tin tưởng, anh V đã liên hệ chuyển tiền đặt cọc mua giường và đệm cao su đồng thời yêu cầu “giảng viên” chuyển tiền trả anh. Lúc này đối tượng gửi cho anh V ảnh chụp mã giao dịch chuyển khoản báo thành công và giải thích là tiền chưa về ngay vì tài khoản của nhà trường là tài khoản công nên tiền về tài khoản chậm đi vài tiếng.
Sau đó anh V có đến trường để liên hệ giao hàng thì được thông báo không có giảng viên nào đặt hàng như vậy. Phát hiện mình bị lừa, anh V đã đến cơ quan Công an trình báo. Tổng số tiền anh bị chiếm đoạt là gần 1 tỷ đồng.
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên. Cẩn trọng khi giao dịch mua bán trên mạng, kiểm tra kỹ thông tin trực tiếp với đơn vị, cá nhân mua hàng. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc nếu chưa xác minh đầy đủ thông tin người mua hàng và đơn vị sử dụng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Tin nóng 05/12/2025 13:59
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"
Tin nóng 03/12/2025 17:43
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc
Tin nóng 01/12/2025 11:46
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô
Tin nóng 30/11/2025 12:21
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng
Tin nóng 30/11/2025 12:20
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội
Tin nóng 28/11/2025 22:01
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm
Tin nóng 28/11/2025 12:51
Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu
Tin nóng 22/11/2025 06:18
Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả
Tin nóng 18/11/2025 17:00
Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số
Tin nóng 17/11/2025 13:20

