Thí điểm ủy quyền cho cán bộ tư pháp trực tiếp ký chứng thực:

Ghi nhận hiệu quả ban đầu

(LĐTĐ) Sau hơn 1 tháng thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch các phường trực tiếp ký chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã cho thấy cách làm này đang giúp giảm thời gian chờ đợi cho người dân.
Kỳ vọng bước đột phá trong cải cách hành chính Bốn bài học cải cách từ Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính Hà Nội: Triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính

Bước cải cách thủ tục hành chính

“Yêu cầu chứng thực chiếm số lượng lớn hồ sơ hành chính ở phường, khi ủy quyền cho công chức trực tiếp ký đã giúp lãnh đạo phường chúng tôi giảm tải được công việc này, có thêm thời gian cho các công tác quản lý khác”, đó là nhìn nhận của bà Phạm Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Hiện, phường Phúc Đồng có 2 cán bộ tư pháp, trong đó một người được ủy quyền ký chứng thực trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa. Trong trường hợp công chức này có việc cần nghỉ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường sẽ ký.

Tại thị xã Sơn Tây, sau khi rà soát 19/19 phường các công chức tư pháp đều đủ điều kiện, từ ngày 1/7 đến ngày 7/7, các phường đã ban hành Quyết định ủy quyền. Ông Đào Hiến Chương, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Sơn Tây, cho hay, tính đến ngày 25/7, trên địa bàn thị xã, số hồ sơ bản sao được chứng thực thực là 3.200 bản, số chứng thực chữ ký là 57 trường hợp.

Ghi nhận hiệu quả ban đầu
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng

“Qua gần 1 tháng thực hiện, cán bộ tư pháp nhiều phường cho rằng việc họ trực tiếp ký chứng thực đã góp phần giảm bớt quy trình nội bộ, giúp cho họ chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. Đặc biệt, tôi thấy việc này giúp cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có thêm thời gian để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác, nhất là trong thời điểm cả hệ thống chính trị phải tập trung cho công tác phòng chống dịch hiện nay thì việc này lại càng trở nên rất có ý nghĩa”, ông Chương nhìn nhận.

Tương tự thị xã Sơn Tây, quận Hoàng Mai đã thực hiện ủy quyền cho cán bộ tư pháp tại 14/14 phường trên địa bàn quận. Bà Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Tư pháp, cho biết, mỗi phường đều có 2-3 cán bộ tư pháp và đã đồng loạt thực hiện ủy quyền, việc triển khai thực hiện không có khó khăn gì.

Khác với thị xã Sơn Tây, quận Hoàng Mai, tại quận Hoàn Kiếm mới có 14/18 phường có cán bộ tư pháp đủ điều kiện được ủy quyền ký chứng thực. Bà Ngô Hồng Thủy, Trưởng phòng Tư pháp quận, cho biết, 4 phường còn lại đang được kiện toàn, thực hiện kế hoạch luân chuyển để bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ. Bà Thủy cũng đánh giá, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch ký chứng thực giúp đơn giản hóa quy trình, giảm đáng kể thời gian thực hiện thủ tục này.

Tuy nhiên, công dân cho rằng đã ủy quyền cho cán bộ tư pháp ký trực tiếp, nên khi đến phường làm thủ tục đã yêu cầu phải trả kết quả ngay. Trong khi thực tế, do nhiều thủ tục tiếp nhận cùng lúc đều phải thực hiện ngay như đăng ký khai tử, đăng ký khai sinh… và còn tham mưu phối hợp nhiều nhiệm vụ khác, nên việc yêu cầu trả kết quả ngay đối với hồ sơ chứng thực gây áp lực về thời gian cho cán bộ tư pháp, nhất là đối với những phường chỉ có 1 cán bộ đủ điều kiện được ủy quyền ký chứng thực.

Tuy nhiên, theo bà Thủy, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là những thủ tục đơn giản như chứng thực bản sao, nên quận Hoàn Kiếm yêu cầu cán bộ tư pháp thực hiện chứng thực bản sao trả ngay, không cần sử dụng giấy hẹn trả kết quả. Điều này khiến người dân đến làm thủ tục chứng thực rất phấn khởi.

Công dân có thể nhận kết quả ngay

Bên cạnh một số quận đã triển khai ủy quyền đồng bộ, thì một số phường thuộc các quận như Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, việc ký chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký vẫn do lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường thực hiện. Ông Thái Hồng Doanh, cán bộ tư pháp phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, cho hay, phường Thanh Xuân Nam chưa thực hiện ủy quyền, nhưng nếu được ủy quyền, bản thân ông sẽ đảm nhận tốt vì đây là công việc vẫn làm hàng ngày. “Khi nhận ủy quyền, trách nhiệm với công chức tư pháp hộ tịch nặng nề hơn, nhưng bước cải cách này sẽ rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân”, ông Doanh nói.

Bà Lê Khánh Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng cũng cho biết, phường chưa thực hiện việc ủy quyền này. Theo hướng dẫn nơi nào đủ điều kiện thì ủy quyền, hiện nay chúng tôi cũng đang xem xét cách làm ở các phường đã thực hiện xem có thuận lợi không. Phường Đồng Tâm vẫn giao cho một Phó Chủ tịch ký chứng thực và không có khó khăn gì vì đang thực hiện giãn cách xã hội, số lượng hồ sơ chứng thực không nhiều, đã giảm đến 50% so với trước đây.

Bà Lê Khánh Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng cũng cho biết, phường chưa thực hiện việc ủy quyền này. Theo hướng dẫn nơi nào đủ điều kiện thì ủy quyền, hiện nay chúng tôi cũng đang xem xét cách làm ở các phường đã thực hiện xem có thuận lợi không. Phường Đồng Tâm vẫn giao cho một Phó Chủ tịch ký chứng thực và không có khó khăn gì vì đang thực hiện giãn cách xã hội, số lượng hồ sơ chứng thực không nhiều, đã giảm đến 50% so với trước đây.

Khi việc ủy quyền này được thực hiện, có thể nói người dân được “hưởng lợi” đầu tiên, bỏ được nỗi lo đi lại nhiều lần, nhất là tại những phường số hồ sơ chứng thực nhiều. Chị Nguyễn Thanh Tuyền, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ cho biết, chị mới đi chứng thực sổ hộ khẩu và giấy khai sinh để làm thủ tục cho con nhập học vào lớp 6.

“Mọi lần đi chứng thực, tôi đều phải cầm giấy hẹn, nộp hồ sơ buổi sáng thì phải chờ sang chiều, chiều sang ngày hôm sau, nhưng giờ chỉ chờ 30 phút là được nhận kết quả luôn nếu số lượng chứng thực ít”, chị Tuyền cho biết...

Sau 1 tháng thực hiện thí điểm, thực tế cho thấy, đề xuất ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch phường ký chứng thực của thành phố Hà Nội là sự cải cách thủ tục hành chính phù hợp, giảm đáng kể chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân khi đỡ phải đi lại nhiều lần. Đồng thời tạo điều kiện cho công chức tư pháp hộ tịch chủ động hơn trong bố trí thời gian giải quyết công việc, giảm áp lực công việc và tăng đáng kể thời gian giải quyết các công việc khác cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường. Đây cũng là một trong những nội dung thí điểm chính quyền đô thị đang được Hà Nội nỗ lực thực hiện.

Thống kê của Sở Tư pháp Hà Nội cho hay, trung bình trong một năm, 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây giải quyết hơn 6 triệu hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính và hơn 200 nghìn hồ sơ chứng thực chữ ký; trung bình một ngày, một phường tiếp nhận và giải quyết từ 80 đến 100 hồ sơ chứng thực. /.

Hải Lý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động