Gần 3.000 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Sáng 17/9, huyện Chương Mỹ tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2022.
Đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Chương Mỹ: Thành lập Công đoàn Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ số 8 Chi bộ LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Lễ khai mạc được mở đầu với phần diễu hành biểu dương lực lượng trong khí thế trang nghiêm của 46 đoàn tham gia. Nối tiếp là đại diện cho lực lượng vũ trang, đoàn thể chính trị xã hội, tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức, y tế, giáo dục, học sinh và các xã, thị trấn với gần 3.000 người tham gia biểu dương lực lượng. Qua đó, thể hiện khí thế của vùng quê Chương Mỹ giàu truyền thống cách mạng, anh hùng.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của thể dục thể thao, trong những năm qua, được sự giúp đỡ tạo điều kiện về chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, huyện Chương Mỹ đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch về thể dục thể thao.

Gần 3.000 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Chương Mỹ
Bí thư Huyện ủy huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng nhận đuốc từ vận động viên, để thắp lên đài lửa tại Đại hội Thể dục thể thao huyện.

Đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gư­ơng Bác Hồ vĩ đại”; gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Từ đó đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, những vận động viên, đội tuyển có thành tích cao và cung cấp được nhiều vận động viên xuất sắc cho huyện, cho Thành phố.

Ngay từ đầu năm 2022, huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo 32/32 xã, thị trấn tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, đạt 100%. Qua đại hội ở cấp cơ sở, đã tuyển chọn được 1.976 vận động viên tham gia 10 môn thi đấu trong chương trình đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII của địa phương.

Huyện đã có 110 lượt vận động viên tham gia ở 9/20 môn thi đấu trong chương trình Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2022 và đã đạt được 50 huy chương các loại, (11 vàng, 12 bạc, 27 đồng).

Đại hội thể dục thể thao các cấp đã tạo sự chuyến biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khoẻ phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tại Lễ khai mạc, Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho 19 đơn vị, trong đó 8 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển sự nghiệp thể dục thể thao giai đoạn 2017-2022; 11 đơn vị tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao cơ sở.

Gần 3.000 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Chương Mỹ
Đại hội có gần 3.000 vận động viên, lực lượng tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng.

Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao huyện Chương Mỹ lần thứ VIII tặng cờ cho 8 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển sự nghiệp thể dục thể thao giai đoạn 2017-2022, gồm các đơn vị: Thị trấn Xuân Mai, Thị trấn Chúc Sơn; các xã Quảng Bị, Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Phụng Châu, Hội Người cao tuổi và Liên đoàn Lao động.

Tặng cờ cho 11 đơn vị tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao cơ sở, gồm: Thị trấn Xuân Mai, Thị trấn Chúc Sơn, các xã Thủy Xuân Tiên, Đại Yên, Tốt Động, Quảng Bị, Tiên Phương, Thượng Vực, Thụy Hương, Phú Nam An và Hoàng Diệu; tặng cờ cho 3 đơn vị đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Chương Mỹ lần thứ VIII năm 2022. Trong đó, Nhất toàn đoàn cho đơn vị Thị trấn Xuân Mai, Nhì toàn đoàn đơn vị xã Phụng Châu, Ba toàn đoàn đơn vị thị trấn Chúc Sơn.

Đại hội thể dục thể thao huyện Chương Mỹ lần thứ VIII năm 2022 đã thành công tốt đẹp, là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao của huyện.

Đây là một ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, là dịp biểu dương lực lượng quần chúng, cổ vũ động viên phong trào rèn luyện thân thể, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động