Đường dây đánh bạc ngàn tỉ Trần Tuấn Thành quan hệ "cộng sinh" với web đen

Đường dây đánh bạc ngàn tỉ tại Việt Nam do Trần Tuấn Thành cầm đầu quảng cáo qua một số web lậu và diễn đàn internet có nội dung khiêu dâm (sex)... Nhờ mối quan hệ "cộng sinh" đó đã giúp cho đường dây của trùm cờ bạc 33 tuổi này lôi kéo được hàng triệu tài khoản đăng ký chỉ sau hơn một năm rưỡi.
Triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng với số tiền lên tới 14.000 tỷ đồng Triệt phá đường dây đánh bạc online
Trần Tuấn Thành trong một sự kiện chia sẻ về kinh doanh. Ảnh: FB.
Trần Tuấn Thành trong một sự kiện chia sẻ về kinh doanh. Ảnh: FB.

Báo Lao Động ngày 7.11 có bài viết: Vỏ bọc doanh nhân của trùm đường dây đánh bạc ngàn tỉ Trần Tuấn Thành phản ánh việc đường dây đánh bạc do Trần Tuấn Thành (sinh năm 1988, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an triệt phá vào ngày 4.11 vừa qua. Đây là đường dây đánh bạc online thứ 3 bị Bộ Công an triệt phá trong 2 tháng trở lại đây.

Theo Cơ quan CSĐT, đường dây đánh bạc do Trần Tuấn Thành cầm đầu cho đến thời điểm bị triệt phá đã thu hút được hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Đường dây đánh bạc, trong đó có "chi nhánh" của Trần Tuấn Thành ở Việt Nam và các nước - được xác định với số lượng giao dịch lên tới hàng trăm nghìn tỉ đồng.

Tại sao trong thời gian hoạt động chỉ 1 năm 8 tháng (từ tháng 3.2020 - đến tháng 11.2021), đường dây đánh bạc của Trần Tuấn Thành lại thu hút được lượng người chơi lớn đến như vậy?

Quảng cáo trên web lậu, diễn đàn sex

Theo tìm hiểu, tháng 6.2016, Trần Tuấn Thành thành lập công ty TNHH TIBIZ, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, marketing.

Theo Cơ quan CSĐT, cũng trong năm 2016, Thành quen biết với Đoàn Trần Việt (đối tượng đang được điều tra làm rõ) và Nguyễn Văn Hiếu.

Sau đó, nhóm này nhiều lần gặp gỡ, trao đổi để xây dựng đội ngũ kỹ thuật viết phần mềm game. Tháng 3.2020, nhóm này đưa game lên trang B29.win. Thực chất của loại hình game online do nhóm Thành lập ra là "đánh bạc" trá hình thông qua các trò chơi như tài xỉu, bầu cua, poker, bắn cá, bài lá, xổ số...

Tháng 5.2020, qua giới thiệu của Việt, Thành gặp một người có tên Peter (không rõ tên tuổi) trao đổi về việc chạy quảng cáo cho trang game B29.win (từ tháng 8.2020 đến tháng 5.2021).

Game tài xỉu trên trang game B29.win. Ảnh: chụp màn hình.
Game tài xỉu trên trang game B29.win. Ảnh: chụp màn hình.

Theo đó, Thành là người trực tiếp chọn website, vị trí đặt quảng cáo trên website; đàm phán giá với chủ các website và thông tin thanh toán để gửi cho người tên Peter.

Thành cũng là người giám sát hiệu quả quảng cáo cho Game B29.win với đầu mối chủ website Thành đã liên hệ như thuckhuxx.net, thedoxx.tv, thiendixx.com, gosxx.com (một số tên miền đã được chúng tôi thay đổi- PV). Việc thanh toán tiền quảng cáo cho các chủ website được tiến hành 3 tháng một lần, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc bằng tiền ảo bitcoin. Quá trình thực hiện hành vi quảng cáo cho game B29.win, Thành được hưởng lợi 800 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thuckhuxx.net, thedoxx.tv (PV đã đổi tên) là các trang web lậu ở Việt Nam, từng nhiều lần vi phạm bản quyền giải bóng đá ngoại hạng Anh của kênh truyền hình K+. Các web này đã từng bị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông điểm mặt chỉ tên, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet trong nước (các ISP) triển khai các biện pháp kỹ thuật chặn truy cập.

Thiendixx.com (PV thay đổi tên) là diễn đàn có nội dung khiêu dâm tiếng Việt lớn nhất hiện nay, bắt đầu hoạt động từ năm 2013. Theo SimilarWeb, trang này đang đứng thứ 112 về truy cập tại Việt Nam với 5 triệu lượt xem mỗi tháng.

Dù bị một số nhà mạng lớn chặn, tuy vậy, qua một số thủ thuật, người dùng tại Việt Nam vẫn có thể truy cập vào web này.

Các trang thuckhuxx.net, thedoxx.tv, thiendixx.com có lượng người truy cập đa phần là thanh niên, giới trẻ (độ tuổi từ 18 - 40) đúng đối tượng mục tiêu mà game cờ bạc online của Trần Tuấn Thành hướng đến.

Web lậu, game cờ bạc - mối quan hệ cộng sinh

Trên thực tế, các web lậu và các game cờ bạc, cá độ có mối quan hệ cộng sinh. Web lậu được nuôi dưỡng bởi nguồn thu từ quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo “bẩn” đến từ các trang đánh bạc, cá độ trực tuyến.

Đơn cử như khi truy cập vào một web lậu khá nổi tiếng là "Phimmoi.net", đập vào mắt người xem sẽ là la liệt những quảng cáo cá độ bóng đá, cờ bạc trực tuyến và một số những nhãn hàng, sản phẩm khác.

Một web bóng đá lậu la liệt quảng cáo lô đề, cá độ. Ảnh: chụp màn hình.

Với lượng truy cập lớn như thiendixx.com, thuckhuxx.net, thedoxx.tv hay phimmoi.net, các chủ trang web có thể có được nguồn thu "khủng" từ việc bán các gói quảng cáo.

Theo báo giá được dân marketing chia sẻ, banner quảng cáo của một web lậu có lượng truy cập lớn tại Việt Nam có mức giá thấp nhất là 15 triệu đồng/tuần, có vị trí đến 200 - 300 triệu đồng/tuần. Một web lậu nếu hút được nhiều người truy cập, tối ưu được diện tích quảng cáo có thể thu hàng chục tỉ đồng mỗi tháng.

Sáng 8.11, khi phóng viên truy cập vào thiendixx.com, thuckhuxx.net, thedoxx.tv đều không thể vào được.

Theo Trần Tuấn/laodong.vn

https://laodong.vn/phap-luat/duong-day-danh-bac-ngan-ti-tran-tuan-thanh-quan-he-cong-sinh-voi-web-den-971738.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động