Đúc kết, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát để nâng hiệu quả hoạt động tổ chức Công đoàn

Kiểm tra, giám sát là một chức năng, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay tại đơn vị liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát về quản lý tài chính, quản lý tài sản công… cũng như những giải pháp cho công tác này để góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Công đoàn.
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ Công đoàn Tăng cường kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Công đoàn vững mạnh

Chiều 30/11, tại Hội trường Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII tổ chức diễn đàn số 6 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”.

Dự Diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

Chủ trì Diễn đàn là đồng chí Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đúc kết, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát để nâng hiệu quả hoạt động tổ chức Công đoàn
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam Tạ Văn Đồng phát biểu đề dẫn Diễn đàn.

Cùng dự còn 114 đại biểu đại diện cho Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và LĐLĐ các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Hải Dương, Đắk Nông, Sơn La, Sóc Trăng, Bình Thuận, Đồng Tháp, Tiền Giang.

Phát biểu đề dẫn Diễn đàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tổng LĐLĐ Việt Nam Tạ Văn Đồng cho biết, kiểm tra, giám sát là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của tổ chức công đoàn, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn. Chức năng và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của công đoàn đã được khẳng định rõ trong Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn thi hành Điều lệ và các quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

UBKT Tổng Liên đoàn và UBKT Công đoàn các cấp đã tham mưu và đề xuất với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn các ý kiến, kiến nghị thiết thực, giúp Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ Công đoàn các cấp trong quá trình chỉ đạo, điều hành được tốt hơn, sâu sát thực tế hơn, đặc biệt là các ý kiến đóng góp vào việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sửa đổi các quy định của Tổng Liên đoàn.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Công đoàn các cấp đã chấn chỉnh và ngăn ngừa kịp thời các sai phạm trong tổ chức công đoàn, truy thu kinh phí công đoàn và bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, công nhân lao động. Kết quả đạt được của UBKT Công đoàn các cấp đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đúc kết, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát để nâng hiệu quả hoạt động tổ chức Công đoàn
Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Tại Diễn đàn thảo luận chiều 30/11, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam Tạ Văn Đồng đề nghị các đại biểu tham dự diễn đàn nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu thảo luận theo tinh thần bám sát vào chủ đề để phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ qua, nêu bật những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ để từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể, tập trung vào các nhóm vấn đề như: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát về chấp hành Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của công đoàn; kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tại các cấp công đoàn. Trong đó, chú trọng việc tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; công đoàn cấp trên tổ chức kiểm tra cấp dưới về tài chính và kiểm tra công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Bên cạnh đó là công tác xử lý kỷ luật của tổ chức công đoàn đối với cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn, công tác giám sát của UBKT Công đoàn các cấp, công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động.

Tham luận với chủ đề “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về quản lý tài chính, tài sản công đoàn tại Công đoàn cơ sở doanh nghiệp”, đồng chí Lưu Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBKT đã tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành quy chế hoạt động kiểm tra, giám sát để làm cơ sở cho hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp; hướng dẫn UBKT Công đoàn các cấp tiến hành xây dựng quy chế hoạt động, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Đúc kết, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát để nâng hiệu quả hoạt động tổ chức Công đoàn
Đồng chí Lưu Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tham luận tại Diễn đàn.

Theo đó, 100% Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc đã xây dựng được quy chế hoạt động, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của UBKT, nội dung hoạt động, mối quan hệ phối hợp giữa UBKT với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đồng cấp, với công đoàn cấp dưới và UBKT công đoàn cấp trên.

“Trên cơ sở đó, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được phối hợp đồng bộ, thống nhất trong hệ thống công đoàn từ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đến các CĐCS trực thuộc. UBKT Công đoàn các cấp cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm để trình Ban Chấp hành, theo đó hàng quý cụ thể hóa chương trình kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trước Ban Chấp hành công đoàn đồng cấp và báo cáo Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam”, đồng chí Lưu Thanh Hải cho biết.

Được biết, hiện Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đang trực tiếp quản lý 65 Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc, với trên 96.000 đoàn viên, có 64 UBKT công đoàn, với 226 Ủy viên, trong đó: UBKT Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam có 7 Ủy viên; 4 UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, với 16 Ủy viên; 60 UBKT CĐCS, với 203 Ủy viên. Trong nhiệm kỳ qua, UBKT tổ chức 2.113 cuộc kiểm tra, trong đó có 1.750 cuộc kiểm tra công đoàn cấp dưới, chiếm 82.82%; UBKT Than – Khoáng sản Việt Nam thực hiện 74 cuộc.

Đúc kết, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát để nâng hiệu quả hoạt động tổ chức Công đoàn
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Kết quả, công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và thu khác tại các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời luôn cao hơn dự toán được Tổng LĐLĐ giao, tỷ lệ thu năm sau cao hơn năm trước. 100% các đơn vị trong Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện thu kinh phí công đoàn qua Tài khoản Công đoàn Việt Nam, việc phân cấp thu kinh phí công đoàn đảm bảo theo quy định. “Nhìn chung, các đơn vị đều cân đối các khoản mục chi phí, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính theo quy định”, đồng chí Lưu Thanh Hải khẳng định.

Tại tỉnh Đồng Tháp, công tác này cũng được LĐLĐ tỉnh quan tâm, chú trọng, từ đó, quản lý thu chi tài chính công đoàn được đảm bảo, đúng nguyên tắc, đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam…

Để đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra các giải pháp.

Đó là, chú trọng công tác bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp vì cán bộ là gốc của mọi công việc; tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn”, phổ biến kịp thời các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; hoạt động của UBKT công đoàn phải thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình.

Đặc biệt, chủ động nắm tình hình, thông tin dư luận qua nhiều kênh để chủ động giải quyết các kiến nghị của đoàn viên, người lao động, nhất là ở những tổ chức công đoàn có dấu hiệu vi phạm, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm các nghị quyết, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cuối cùng là tập trung kiểm tra công tác khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát.

Trao đổi tại Diễn đàn, đồng chí Lê Minh Nhân, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết, sau khi giải thể 2 công đoàn ngành, sắp xếp các CĐCS do mở rộng địa giới thành phố Huế, LĐLĐ tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn kiện toàn kịp thời cán bộ UBKT Công đoàn các cấp; củng cố đủ số lượng, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu đúng thành phần, có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được Ban Chấp hành giao. Đến cuối nhiệm kỳ 2018-2023, UBKT LĐLĐ tỉnh gồm có 750 UBKT các cấp, với 5 cán bộ công đoàn chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát và 2.497 Ủy viên kiêm nhiệm.

Theo đó, Công đoàn các cấp tổ chức thực hiện 2.854 cuộc kiểm tra, trong đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức 72 cuộc kiểm tra cấp dưới về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Qua kiểm tra cho thấy, Công đoàn các cấp đã cơ bản chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề xuất một số giải pháp để góp phần thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn theo hướng chuyên nghiệp hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra công đoàn các cấp.

Đó là, nghiên cứu đổi mới quy trình ban hành quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra của UBKT khi thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành cùng cấp thông qua. Nghiên cứu, sửa đổi quy trình ban hành kết luận kiểm tra theo hướng giao trách nhiệm cho tập thể UBKT Công đoàn các cấp quyết định để khẳng định thẩm quyền, trách nhiệm của UBKT theo quy định của Điều lệ. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất, xây dựng mô hình tổ chức UBKT Công đoàn các cấp trên cơ sở phát huy tính chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ; nghiên cứu, đề xuất Ban Tổ chức Trung ương quy định về số lượng cấp phó đối với cơ quan UBKT cấp tỉnh. Trước mắt xem xét đến số lượng cấp phó tại các LĐLĐ cấp tỉnh có Ban ghép giữa lĩnh vực Kiểm tra và Tổ chức…

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/1: Mưa rào rải rác, trời chuyển rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/1: Mưa rào rải rác, trời chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ C.
New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc. New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động