Đưa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Phnôm Pênh lên tầm cao mới

Lãnh đạo hai Thủ đô Hà Nội và Phnôm Pênh đã thống nhất quan điểm tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô lên tầm cao mới; phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực; ưu tiên quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên tinh thần phát huy, làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới, khai thác các cơ hội tiềm năng giữa hai thành phố.
Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Thanh Oai Lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia tiếp Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, ngày 27/4, Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội đã hội đàm với Đoàn đại biểu Thủ đô Phnôm Pênh nhằm xác định phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Phnôm Pênh lên tầm cao mới
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà lưu niệm tặng Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Đảng bộ CPP, Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội sang thăm và làm việc và khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2022); làm sâu sắc thêm mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Thủ đô và hai đất nước.

Đô trưởng Khuong Sreng nhấn mạnh, nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Ngay trong những lúc khó khăn, thiếu thốn nhất, Việt Nam vẫn dành nguồn lương thực để hỗ trợ nhân dân Campuchia; giúp Campuchia đào tạo nguồn nhân lực để xây dựng đất nước...

Tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Phnôm Pênh lên tầm cao mới
Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội hội đàm với Đoàn đại biểu Thủ đô Phnôm Pênh. (Ảnh: Ngọc Hà)

Đồng chí Khuong Sreng mong muốn, lãnh đạo hai Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài mà hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc đã dày công vun đắp; trang bị cho thanh niên, tuổi trẻ hai Thủ đô kỹ năng, cách thức đối phó với những thông tin phản động, bôi nhọ, xúi giục làm ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa hai nước.

Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng tin tưởng rằng, thông qua chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội, cũng như cuộc hội đàm lần này, mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội - Phnôm Pênh sẽ đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực. Chính quyền Phnôm Pênh khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thủ đô Hà Nội và Việt Nam thúc đẩy đầu tư tại Campuchia, trong đó có Phnôm Pênh; thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch...

Tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Phnôm Pênh lên tầm cao mới
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Ngọc Hà)

Bày tỏ niềm vui khi được sang thăm và làm việc tại Thủ đô Phnôm Pênh tươi đẹp của Vương quốc Campuchia, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, là hai nước láng giềng, cùng nằm trên bán đảo Ðông Dương, thuộc vùng hạ lưu sông Mekong, cùng có nguồn gốc nền văn minh nông nghiệp lúa nước lâu đời ở Ðông Nam Á; Việt Nam và Campuchia có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Mối quan hệ này được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng công sức, xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam cũng như Campuchia và là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Ngược dòng lịch sử 55 năm về trước, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu trang sử mới trong quan hệ giữa hai nước. Với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố, phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Phnôm Pênh lên tầm cao mới
Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng phát biểu tại cuộc hội đàm (Ảnh: Ngọc Hà)

Cho dù cùng chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, song quan hệ hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trên các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh cho đến kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục... Đặc biệt, Việt Nam và Campuchia đã phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau kịp thời và hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 thông qua nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực cho nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tại mỗi nước, thể hiện sống động tinh thần đoàn kết và truyền thống tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn giữa hai dân tộc.

Thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và luôn nỗ lực để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Thủ đô Phnôm Pênh. Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội lần này và cuộc hội đàm hôm nay tiếp tục là một minh chứng cho nỗ lực và sự quyết tâm của hai Thủ đô. Đây là cơ hội quý báu để hai bên cùng nhìn lại những kết quả hợp tác song phương trong thời gian qua; đồng thời tìm kiếm những định hướng hợp tác hiệu quả trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhất trí cao với ý kiến của Đô trưởng Phnôm Pênh về sự cần thiết phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai Thủ đô về ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Phnôm Pênh lên tầm cao mới
Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội và Đoàn đại biểu Thủ đô Phnôm Pênh chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ngọc Hà)

Trên cơ sở trao đổi thẳng thắn, lãnh đạo hai Thủ đô đã thống nhất quan điểm tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô lên tầm cao mới; phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực; ưu tiên quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên tinh thần phát huy, làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới, khai thác các cơ hội tiềm năng giữa hai thành phố.

Cảm ơn những tình cảm chân thành, nồng hậu, sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà chính quyền Thủ đô Phnôm Pênh cũng như cá nhân Đô trưởng Khuong Sreng đã dành cho Thủ đô Hà Nội và Đoàn công tác, đồng chí Đinh Tiến Dũng trân trọng mời đồng chí Khuong Sreng và phu nhân sang thăm và làm việc với Thủ đô Hà Nội vào thời gian thích hợp. Đồng chí Phnôm Pênh Khuong Sreng đã vui vẻ nhận lời.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động