Lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia tiếp Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum đã tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đến chào xã giao.
Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 152 năm ngày sinh V.I.Lênin

Tại các cuộc gặp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia; chúc mừng những thành tựu to lớn của Campuchia đã đạt được trong những năm qua; đồng thời tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự đồng lòng của nhân dân Campuchia anh em, Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa; trước mắt là tổ chức thành công bầu cử Hội đồng xã, phường 2022, bầu cử Quốc hội 2023 và hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Hà)

Đề cập mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, cùng với những thành tựu quan trọng, toàn diện mà hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được trong thời gian qua, quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực. Hai bên đều nhận thức sâu sắc rằng, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

Thông tin khái quát với lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia về tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội năm 2021 và quý I/2022, tình hình kết quả mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội - Phnôm Pênh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Phnôm Pênh để thực hiện có hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; các Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng mong các lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia trên cương vị của mình sẽ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nội và Phnôm Pênh tiếp tục mở rộng, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Campuchia; giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia...

Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Hà)

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum đều bày tỏ vui mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội sau một thời gian dài bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác cùng phát triển với Thủ đô Phnôm Pênh; coi đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực làm sâu sắc thêm mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia; chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022” và thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2022).

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia đều khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực trên các lĩnh vực; mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng từ 5,26 tỷ USD năm 2019 lên 9,3 tỷ USD trong năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc sẽ ngày càng phát triển lên tầm cao mới, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân hai nước, trong đó quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước có vai trò hết sức quan trọng và ngày càng phát triển mạnh dựa trên tiềm năng, thế mạnh của mỗi nơi.

Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum tiếp Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này, lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia đã gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; đồng thời khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đem lại bước phát triển mới cho đất nước Việt Nam; góp phần tăng cường mối quan hệ truyền thống, chiến lược giữa ba Đảng, ba nước Đông Dương.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia chúc chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội thành công tốt đẹp; thông qua cuộc hội đàm, hai Thủ đô Hà Nội và Phnôm Pênh sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh và giúp nhau giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp đặt ra như quản lý đô thị, ùn tắc giao thông... góp phần quan trọng vào sự phát triển đi lên của hai Thủ đô, hai đất nước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mong Báo tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền

Mong Báo tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền

(LĐTĐ) Là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố Hà Nội, trong suốt 3 thập kỷ qua, báo Lao động Thủ đô không chỉ thực hiện ...
Người bạn đồng hành vì công lý

Người bạn đồng hành vì công lý

(LĐTĐ) Đến thời điểm này, tôi may mắn được làm về mảng pháp luật đã ngót nghét 20 năm, kể từ ngày bắt đầu làm phóng viên. Phóng viên phụ trách ...
Góc nhìn đa chiều từ nơi gần dân nhất

Góc nhìn đa chiều từ nơi gần dân nhất

(LĐTĐ) Trong suốt hành trình phát triển, báo Lao động Thủ đô đã đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, ...
Sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động

Sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Là cơ quan của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội - tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), ngay ...
Bạn đồng hành tin cậy của đoàn viên, người lao động

Bạn đồng hành tin cậy của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Không ngừng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm với mục tiêu bền bỉ: “Vì bạn đọc thân yêu, vì người lao động”, báo Lao động Thủ đô đã từng bước ...
Ở đâu “khó” ở đó có phóng viên

Ở đâu “khó” ở đó có phóng viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, báo Lao động Thủ đô luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những người lao động không may rơi vào hoàn cảnh ...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Khánh Hòa

(LĐTĐ) Sáng 1/4, trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; ...

Tin khác

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Khánh Hòa

(LĐTĐ) Sáng 1/4, trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; thăm Làng trẻ em SOS Nha Trang và dự Lễ khánh thành Nhà hát “Đó”.
Tuổi trẻ Công an huyện Ngọc Hồi tiên phong trong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Công an huyện Ngọc Hồi tiên phong trong chuyển đổi số

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, đoàn thanh niên Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đã có những bước chuyển biến tích cực trong việc góp phần thay đổi nhận thức người dân về tính thực tiễn trong chuyển đổi số.
30 năm đồng hành cùng người lao động

30 năm đồng hành cùng người lao động

(LĐTĐ) Ngày 23/7/1991, trước những đòi hỏi của công cuộc đổi mới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập báo Lao động Hà Nội, xác định là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn Thủ đô, tiếng nói của công nhân viên chức lao động, là lực lượng đi đầu tuyên truyền, phản ánh, cổ vũ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của thành phố Hà Nội và tổ chức Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Chủ tịch Quốc hội: Hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa

Chủ tịch Quốc hội: Hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa

(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, để phát triển văn hoá thì phải bao gồm cả thể chế và nguồn lực, nhưng xét đến cùng, để có nguồn lực thì cũng phải từ thể chế.
Nâng cấp, cải tạo công viên tại Hà Nội theo hướng mở, tăng diện tích cây xanh

Nâng cấp, cải tạo công viên tại Hà Nội theo hướng mở, tăng diện tích cây xanh

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, khẩn trương thực hiện cải tạo, nâng cấp đồng bộ các công viên theo kế hoạch để phục vụ nhân dân theo hướng tạo công viên mở phù hợp với hiện trạng công viên và khu vực liền kề.
Những ấn phẩm góp phần nâng tầm thương hiệu

Những ấn phẩm góp phần nâng tầm thương hiệu

(LĐTĐ) Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, báo Lao động Thủ đô đã khẳng định được dấu ấn và vị thế trong lòng độc giả. Để nâng cao chất lượng tờ báo, trong quá trình đổi mới, phát triển, Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô đã đặt ra nhiều giải pháp, trong đó có việc phát triển các ấn phẩm phụ nhằm thực hiện tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền cũng như phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của bạn đọc.
Lời cảm ơn của Báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Lời cảm ơn của Báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số đầu tiên

(LĐTĐ) Ngày 30/3/2023, Báo Lao động Thủ đô đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/4/1993-1/4/2023). Buổi lễ đã thành công tốt đẹp, là dịp để đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô cùng ôn lại truyền thống tự hào qua 30 năm phát triển, trưởng thành.
Đồng hành cùng bạn đọc phương Nam

Đồng hành cùng bạn đọc phương Nam

(LĐTĐ) Văn phòng báo Lao động Thủ đô tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thành lập đến nay chưa lâu. Gia nhập vào “làng báo” sôi động phương Nam, ngoài việc đảm bảo các dòng thông tin chính trị, xã hội, kinh tế sôi động, phóng viên báo Lao động Thủ đô còn đi sâu vào các vấn đề dân sinh, “lăn” vào những tình cảnh éo le, những số phận không may hoặc đi thẳng vào những yếu kém, tồn tại trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để góp phần bảo vệ lẽ phải, cũng như hỗ trợ, đồng hành công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.
Xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Thủ đô

Xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập báo Lao động Thủ đô (1/4/1993 -1/4/2023), đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có những chia sẻ về vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong thời kỳ mới và những đóng góp của báo Lao động Thủ đô vào phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô; đồng thời gợi mở hướng đi trong giai đoạn tới.
Hà Nội: Phát động vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2023

Hà Nội: Phát động vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2023

(LĐTĐ) Hưởng ứng Lễ phát động vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2023 của thành phố Hà Nội, 34 đơn vị đã đăng ký ủng hộ Quỹ với tổng số tiền hơn 30,877 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động