Động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Thanh Nhàn

(LĐTĐ) Sáng 9/6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức đoàn đi thăm lực lượng tuyến đầu làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự có đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.
Đề nghị Công đoàn cơ sở tạm dừng các hoạt động tập trung đông người Một nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn nhiễm Covid-19 Lãnh đạo thành phố Hà Nội tri ân đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống Covid-19

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn đã được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao. Đến nay, Bệnh viện được Sở Y tế giao là 1 trong 4 đơn vị tuyến đầu tham gia công tác cách ly, điều trị.

Bệnh viện đang điều trị cho 31 bệnh nhân F0 và thực hiện cách ly cho 10 người có tiếp xúc gần, có biểu hiện nghi ngờ Covid-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 100% cán bộ y, bác sĩ bệnh viện được điều động tham gia chống dịch.

Động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Thanh Nhàn
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng quà cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Các y bác sĩ đã không quản ngại ngày đêm, vất vả triển khai công tác điều tra, truy vết, cách ly, điều trị, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Qua đó, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị của thành phố, cũng như cả nước triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần chăm sóc, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Quang Minh, thời gian qua, Bệnh viện Thanh Nhàn được Sở Y tế giao là 1 trong 4 đơn vị tuyến đầu tham gia công tác cách ly, điều trị bệnh Covid-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 100% cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện được điều động tham gia chống dịch.

"Thường trực 24/24 nhân viên y tế thực hiện bấm nhiệt độ, khai báo sàng lọc y tế. Nếu phát hiện người dân có biểu hiện bệnh thì thường trực khu sàng lọc sẽ sử dụng xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân lên khu vực chuyên dụng phục vụ cho những đối tượng cách ly, đảm bảo không để lây nhiễm cho người xung quanh”, ông Đào Quang Minh cho hay.

Sau khi nghe Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn thông tin, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã gửi lời cảm ơn và dành những tình cảm sâu sắc đến những “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch của Bệnh viện Thanh Nhàn không ngại khó, gian khổ để bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa chia sẻ những vất vả, nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế tham gia chống dịch. “Các đồng chí đã nỗ lực khắc phục khắc phục khó khăn trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay. Trong thời gian tới, mong muốn các cán bộ, y bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, góp phần đảm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân”, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh công tác quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng triển khai các hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. Hoạt động thăm, tặng quà đội ngũ bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện Thanh Nhàn là một trong những ví dụ tiêu biểu.

Động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Thanh Nhàn
Đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tặng quà cho các y bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cho rằng những khó khăn thử thách vẫn còn hiện hữu khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình, luôn xung kích trên mặt trận tuyến đầu.

Bên cạnh đó, bước vào giai đoạn mới với các nhiệm vụ như tiêm phòng vắc xin Covid-19, trọng trách đặt lên vai đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế còn nhiều hơn nữa. Do vậy các đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo để thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ trên.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và 1 thùng quà cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Thanh Nhàn; Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng có những suất quà ý nghĩa trao tặng cho đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn.

Thay mặt đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Thanh Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cũng đã gửi lời cảm ơn đến Công đoàn các cấp của Thành phố đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ y tế tham gia chống dịch. Đây là sự động viên hết sức có ý nghĩa để các cán bộ y tế có thêm động lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sớm chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đặng Thị Phương Hoa bày tỏ sự chia sẻ và trân trọng cảm ơn những nỗ lực của toàn bộ bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, áp lực trong công tác phòng, chống dịch. Hi vọng lực lượng tuyến đầu giữ gìn sức khỏe, an toàn cho bản thân, chung sức đồng lòng cùng chính quyền, các cấp các ngành sớm đẩy lùi dịch bệnh, đem bình an trở lại cho nhân dân Thủ đô.
Kim Tiến - Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động