Lãnh đạo thành phố Hà Nội tri ân đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống Covid-19

Sáng 25/2, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19; chúc mừng 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021) tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội: Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm phòng chống Covid-19 Hoàng thành Thăng Long phải trở thành công viên di sản đẹp nhất Hà Nội

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, tiền thân của Bệnh viện Thanh Nhàn là bệnh xá Mai Hương (năm 1958). Trải qua 63 năm phát triển và trưởng thành, từ một cơ sở y tế với 124 cán bộ công nhân viên, Bệnh viện Thanh Nhàn đã trở thành Bệnh viện đa khoa hạng I với 6 chuyên khoa đầu ngành; 1060 viên chức và người lao động; giường bệnh thực kê 1262 giường, công suất sử dụng giường bệnh đạt từ 137 đến 160% /năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Quang Minh, Bệnh viện Thanh Nhàn đã được Thành phố quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng khang trang, hiện đại. Đáng chú ý, Bệnh viện có 9 phòng mổ, trong đó có 3 phòng mổ Hybrid đạt tiêu chuẩn Châu Âu cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, như hệ thống robot định vị và chuyển hướng điều trị ung thư; máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla; máy chụp vi tính MSCT 128 dãy… giúp Bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật mới tiên tiến tương đương tuyến Trung ương: Phẫu thuật đốt u gan bằng sóng cao tần, phẫu thuật u não dưới sự hướng dẫn của hệ thống định vị phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật kết xương, cột sống, phẫu thuật cắt thực quản, cắt đại tràng, gan mật, cắt bàng quang bằng phương pháp nội soi, hạ thân nhiệt chỉ huy, tim phổi nhân tạo (ECMO), can thiệp mạch vành, mạch tạng, mạch não.

Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh cho rằng, để đạt được những thành tựu trên là do trong nhiều năm qua, bệnh viện đã tập trung công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo. Hàng năm Bệnh viện có 5-10 đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố, trên 60 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu. Bệnh viện cũng là cơ sở đào tạo thực hành cho 1780 sinh viên, học viên sau đại học; đồng thời thường xuyên hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện Vân Đình, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Sơn Tây…

Đáng chú ý, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về chuyên môn, Bệnh viện Thanh Nhàn có những chuyển biến tích cực về mặt tài chính, chênh lệch thu chi hàng năm từ 83 đến 115 tỷ. "Từ nguồn tài chính này bệnh viện tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Quang Minh cho biết.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đặc biệt, Bệnh viện Thanh Nhàn là một trong 5 bệnh viện của Sở Y tế Hà Nội được giao nhiệm vụ tổ chức khám, sàng lọc, thu dung, điều trị người bệnh nghi ngờ mắc Covid–19. Bệnh viện đã bố trí khu vực khám, sàng lọc, cách ly theo quy trình một chiều riêng biệt. Đến nay, bệnh viện đã khám sàng lọc được trên 10.860 trường hợp; cách ly 762 ca nghi ngờ; chuyển 08 trường hợp dương tính đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương an toàn.

"Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, Bệnh viện đã gấp rút triển khai khu xét nghiệm đảm bảo an toàn sinh học cấp II và đã được công nhận là đơn vị đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS–CoV2 bằng kỹ thuật Realtime–PCR. Thống kê đến nay, Bệnh viện đã thực hiện được 12.981 mẫu xét nghiệm trong đó có: (724 mẫu phục vụ Đại hội đảng, 977 mẫu thực hiện cho nhân viên y tế và người bệnh tại bệnh viện và 444 mẫu do bệnh viện khác chuyển tới, 2.430 mẫu của Quận Nam Từ Liêm, 2000 mẫu của nhân viên sân bay Nội Bài, 6.406 mẫu cho người về từ Hải Dương)", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Quang Minh thông tin.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng quà, chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Ngành Y tế Thủ đô
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng quà, chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Ngành Y tế Thủ đô

Vui mừng đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở Y tế Hà Nội, của Bệnh viện Thanh Nhàn và toàn thể hơn 26 nghìn cán bộ, y bác sỹ, nhân viên Ngành Y tế Thủ đô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc hơn nữa những nhiệm vụ khó khăn, thách thức nhưng cũng rất vinh quang là bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận, Bệnh viện Thanh Nhàn hiện là 1 trong 8 bệnh viện hạng I của Thành phố, trong những năm qua đã có sự phát triển mạnh cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị lẫn trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ; uy tín của bệnh viện được nâng cao, được người bệnh tin tưởng, lựa chọn.

Qua kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Thanh Nhàn, ông Vương Đình Huệ đánh giá cao sự triển khai nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn, không để xảy ra lây nhiễm trong cán bộ, y bác sĩ cũng như người nhà bệnh nhân.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tri ân đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống Covid-19
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao Bằng khen cho cán bộ, y bác sĩ xuất sắc

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý, Bệnh viện Thanh Nhàn không được chủ quan, mà cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh việc đảm bảo khám chữa bệnh bình thường, khám sàng lọc, cách ly người nghi ngờ mắc Covid-19, tới đây Bệnh viện Thanh Nhàn còn phải sẵn sàng điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, đồng thời sẵn sàng chi viện cho các địa phương khác theo yêu cầu, với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước".

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, ngày hôm qua (24/2), Thành phố đã trang trọng tổ chức trao danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước cho 46 Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú Ngành Y tế Thủ đô. Tại buổi làm việc sáng nay, Thành phố tiếp tục trao Bằng khen đột xuất cho 20 cán bộ, y bác sĩ xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, bên cạnh những cá nhân được khen thưởng hôm nay, còn rất nhiều những tấm gương xuất sắc khác, những người hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. "Tinh thần thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu, không cần nói nhiều nhưng tất cả người dân đều biết sự hy sinh thầm lặng này", ông Vương Đình Huệ nói.

Bí thư thành ủy Hà Nội đề nghị ngành Y tế tiếp tục đánh giá, định hướng cơ cấu lại ngành Y tế, nhất là tuyến cơ sở và y tế dự phòng để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động