Đồng hành với các sĩ tử chinh phục cánh cửa đại học

Với thông điệp “mùa thi hạnh phúc”, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2025 chính thức khởi động, nhằm hướng đến giảm áp lực tâm lý, đồng hành cùng thí sinh vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông một cách vững vàng và hiệu quả.
Vinh danh 23 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo Giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên lên đường nhập ngũ Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2024

Từ ngày 5/5/2025, chiến dịch truyền thông mở màn đã đồng loạt phát hành infographic giới thiệu chương trình trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube... thu hút hàng triệu lượt tiếp cận từ học sinh, phụ huynh và cộng đồng xã hội. Với hình ảnh sinh viên tình nguyện đầy nhiệt huyết, tinh thần sẻ chia và các thông điệp tích cực, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2025 kỳ vọng khơi dậy sự đồng hành, cổ vũ của toàn xã hội với các sĩ tử trên hành trình chinh phục cánh cửa đại học.

Đồng hành với các sĩ tử chinh phục cánh cửa đại học
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2025 kỳ vọng khơi dậy sự đồng hành, cổ vũ của toàn xã hội với các sĩ tử trên hành trình chinh phục cánh cửa đại học.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2025 đánh dấu lần thứ 24 được tổ chức trên quy mô toàn quốc, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long thực hiện; có sự đồng hành của các đại sứ nổi bật, góp phần tạo động lực và sự hỗ trợ tinh thần cho sĩ tử, gồm: PGS. TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), chuyên gia về tâm lý học giáo dục, sẽ chia sẻ các phương pháp giúp thí sinh giữ tâm lý ổn định. Trợ lý GS Phạm Huy Hiệu - Giảng viên Đại học VinUni, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học máy tính và AI, sẽ hướng dẫn cách ứng dụng công nghệ AI trong ôn thi. MC Trần Khánh Vy, nhà sáng tạo nội dung và người dẫn chương trình, chia sẻ các bí quyết giữ vững tâm lý trong kỳ thi. Hoa hậu Lương Thùy Linh - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, sẽ động viên sĩ tử duy trì sự tự tin và sức khỏe tinh thần. Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022, chia sẻ kinh nghiệm vượt qua thử thách và duy trì tinh thần. Nhà sáng tạo nội dung Đặng Thu Hà và Nguyễn Thu Hảo từ Schannel, chia sẻ cách sử dụng mạng xã hội để học tập hiệu quả. Bên cạnh đó, ca sĩ Hoà Minzy sẽ gửi những lời động viên và khích lệ sĩ tử, giúp họ vượt qua mùa thi một cách nhẹ nhàng.

Một điểm nổi bật trong mùa “Tiếp sức mùa thi” năm nay là việc đưa vào vận hành nền tảng website toàn diện tiepsucmuathi.vn 2025, với nhiều tính năng ứng dụng công nghệ hiện đại. Website cung cấp kho học liệu ôn tập phong phú, cập nhật thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, tra cứu điểm thi, cũng như các công cụ trắc nghiệm tính cách MBTI, trắc nghiệm đa trí thông minh MI để hỗ trợ thí sinh định hướng ngành nghề phù hợp. Đặc biệt, nền tảng có tích hợp AI tư vấn tâm lý giúp sĩ tử giải tỏa áp lực, tăng cường sự tự tin và ổn định tâm lý trong suốt quá trình thi cử.

Tính đến thời điểm hiện tại, nền tảng đã phối hợp cùng 10 thủ khoa các khối thi năm 2023 và 2024 trực tuyến tư vấn cho thí sinh, chia sẻ kinh nghiệm ôn luyện và kỹ năng làm bài thi hiệu quả. Ngoài ra, chương trình còn mở cổng học bổng “Tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trong kỳ thi quan trọng.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động “Tiếp sức tinh thần” tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Từ ngày 5 - 19/5, các buổi tư vấn tâm lý với chủ đề “Vững tâm lý - Vượt mùa thi” sẽ được tổ chức tại 10 trường trung học phổ thông thuộc 5 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại đây, các chuyên gia tâm lý và khách mời sẽ chia sẻ về áp lực thi cử, hướng dẫn nhận biết và ứng phó với rối loạn tâm lý thường gặp, giúp học sinh có thêm kỹ năng vượt qua căng thẳng, giữ tâm thế tích cực bước vào kỳ thi.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Hồ Hồng Nguyên chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn chương trình không chỉ hỗ trợ về vật chất hay học thuật, mà còn là điểm tựa tinh thần cho các em học sinh. Việc phát triển các nền tảng số, đẩy mạnh truyền thông đa kênh và tổ chức các hoạt động tư vấn chuyên sâu là nỗ lực nhằm tiếp cận gần hơn, hiểu và đồng hành thực chất với từng sĩ tử. Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của toàn xã hội, mùa thi năm nay sẽ trở thành một dấu mốc tích cực, nhẹ nhàng và đáng nhớ với các em”.

Qua nhiều năm đồng hành cùng học sinh trên khắp cả nước, chương trình “Tiếp sức mùa thi” ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo nên một môi trường thi cử nhân văn, an toàn và hiệu quả. Năm 2025 hứa hẹn tiếp tục là mùa tiếp sức thành công, giàu ý nghĩa, lan tỏa tinh thần thiện nguyện và gắn kết cộng đồng.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động