Đồng chí Trần Thu Hiền làm Chủ tịch Công đoàn phường Hoàng Mai

Ban Chấp hành Công đoàn phường Hoàng Mai gồm 6 đồng chí; Chủ tịch Công đoàn là đồng chí Trần Thu Hiền; Ủy ban Kiểm tra gồm 2 đồng chí. Hiện nay, Công đoàn phường quản lý 73 Công đoàn cơ sở với 4.900 đoàn viên Công đoàn.
Xây dựng phường Hoàng Mai trở thành đô thị điểm của Thủ đô Hà Nội Dự án mở rộng đường Tam Trinh vẫn ngổn ngang sau gần 10 năm thi công Khẳng định bản lĩnh của một người thợ giỏi

Chiều 10/10, Công đoàn phường Hoàng Mai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra cùng các chức danh cán bộ chủ chốt, khẳng định vai trò chỗ dựa tin cậy của người lao động và góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo Quyết định số 1902/QĐ-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Công đoàn phường Hoàng Mai chính thức được thành lập, trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội, với đầy đủ tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Đồng chí Trần Thu Hiền làm Chủ tịch Công đoàn phường Hoàng Mai
Lãnh đạo phường Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường.

Việc thành lập Công đoàn phường Hoàng Mai có ý nghĩa quan trọng. Công đoàn phường vừa trực thuộc ngành dọc LĐLĐ thành phố Hà Nội, vừa là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoàng Mai, đây là đặc điểm quan trọng, vừa đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống Công đoàn cả nước, vừa gắn bó chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở.

Điều này càng khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của Công đoàn phường là cầu nối, là lực lượng nòng cốt trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngay tại địa bàn dân cư.

Tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Việt - Sing Nguyễn Thị Hồng Gấm và Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Yên Sở Trần Thị Thu Hảo đều khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Công đoàn trong đơn vị, doanh nghiệp; không chỉ là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên, người lao động mà còn là cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp; qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, thúc đẩy đơn vị, doanh nghiệp phát triển và nâng cao đời sống người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh đã chúc mừng sự ra đời của Công đoàn phường Hoàng Mai.

Việc thành lập Công đoàn phường không chỉ bổ sung một thiết chế quan trọng trong hệ thống chính trị, mà còn mở ra kênh mới để đoàn viên, người lao động phát huy sức mạnh tập thể, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Trần Thu Hiền làm Chủ tịch Công đoàn phường Hoàng Mai
Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh phát biểu tại hội nghị.

Công đoàn phường sẽ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, chăm lo đời sống đoàn viên, đồng thời cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng phường Hoàng Mai xanh, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công đoàn hoạt động hiệu quả.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban Chấp hành và toàn thể đoàn viên, Công đoàn phường Hoàng Mai được kỳ vọng sẽ nhanh chóng khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của người lao động, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Theo các quyết định, Ban Chấp hành Công đoàn phường Hoàng Mai gồm 6 đồng chí: Chủ tịch Công đoàn là đồng chí Trần Thu Hiền; Ủy ban Kiểm tra gồm 2 đồng chí.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn phường Hoàng Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2025.

Theo đó, Đại hội Công đoàn phường Hoàng Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là một sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước thay đổi cơ bản về mô hình tổ chức trong kỷ nguyên mới; Đại hội quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính địa phương 2 cấp.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn phường Hoàng Mai đã tổ chức các hoạt động chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Hiện nay, Công đoàn phường Hoàng Mai quản lý 73 Công đoàn cơ sở với 4.900 đoàn viên Công đoàn, một lực lượng đông đảo, góp phần quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động