Đồng bộ nhiều giải pháp để không đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng góc nhìn từ huyện Hoài Đức

Chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và đang thực hiện nghiêm túc công tác giãn cách xã hội, việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội) gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, các cấp chính quyền huyện Hoài Đức đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều cách làm mới, phù hợp với yêu cầu hiện tại nhằm kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ, đảm bảo mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế địa phương, vừa phòng dịch.
Những cán bộ xã, phường... "lặng thầm" giữ bình yên cho Thủ đô Hoài Đức cần chấn chỉnh việc thực hiện phòng dịch Covid-19 tại cơ sở Hoài Đức: Tăng cường thêm các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Làm tốt khâu phân phối để không để dư thừa nông sản

Dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong thời gian dài đã làm nhiều ngành, nghề bị ảnh hưởng, đặc biệt người nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, huyện Hoài Đức cũng không nằm ngoài xu thế này. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Hoài Đức hiện có 1.117ha gieo trồng vụ hè thu đang đến kỳ thu hoạch với 638ha trồng rau, củ, quả, 145ha cây nhãn và 334ha ổi.

Các xã Vân Côn, Song Phương, Tiền Yên, Cát Quế, Minh Khai, Vân Canh... là những địa bàn trọng điểm sản xuất rau ăn lá các loại, đậu đũa, mướp ngọt, mướp đắng, ngô, cà tím, cà xanh... có sản lượng khoảng 50 tấn/ngày, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại huyện chỉ khoảng 35-40 tấn/ngày. Do thực hiện giãn cách xã hội, nên mỗi ngày còn khoảng 10-15 tấn rau, củ , quả đến kỳ thu hoạch, cần hỗ trợ tiêu thụ.

Trước tình hình đó, huyện Hoài Đức đã xây dựng phương án và thành lập các tổ điều phối nông sản của người nông dân trên địa bàn. Hàng ngày, các "tổ hỗ trợ" sẽ tổng hợp tình hình sản xuất, sản lượng nông sản, thực phẩm hiện có khả năng thu hoạch trên địa bàn, dự báo khả năng tiêu thụ từ đó có phương án thu hoạch, lên giá cả và điều phối đến các địa phương có nhu cầu tiêu thụ.

Theo chị Nguyễn Thị Yến, Bí thư Đoàn xã Vân Côn, thành viên tổ điều phối tiêu thụ nông sản xã, sau khi kết nối để nắm số lượng sản phẩm cần cung cấp đến các đầu mối tiêu thụ hàng ngày, tổ điều phối của xã thông báo tới các hộ nông dân để tiến hành thu hoạch, phân loại, đóng gói sản phẩm. Đoàn thanh niên xã chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức thu gom nông sản, không để tình trạng người dân ồ ạt chở hàng tới điểm tập kết cùng một lúc, tránh tập trung đông người.

undefined
Tổ điều phối nông sản thu gom, đóng gói nông sản trước khi đi tiêu thụ.

“Hàng ngày, tổ điều phối sẽ thông báo việc sẽ thu hoạch loại rau màu nào, để sau đó ra đồng thu hoạch. Tổ hỗ trợ tiêu thụ sẽ tiếp nhận nông sản của bà con từ 4 giờ - 11 giờ hàng ngày, sau đó sẽ giao hàng đến các đơn vị đăng ký thu mua. Giá của các mặt hàng đã được Hội đồng định giá thông báo rõ ràng, chi tiết và được bà con nhân dân rất ủng hộ. Từ lúc thực hiện giãn cách đến nay, các chợ bị cấm họp, các tiểu thương không thể mua bán nên việc chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ như hiện nay là rất thiết thực”, anh Nguyễn Việt Hưng, người dân xã Vân Côn cho hay.

"Sau khi thành lập tổ tiêu thụ nông sản, xã Vân Côn đã ký hợp đồng với 4 lái xe ô tô đã được cấp phép chuyên chở, lưu thông hàng hóa trên địa bàn huyện và trưng dụng sân nhà văn hóa của 8 thôn làm nơi tập kết. Điểm đặc biệt ở Vân Côn là các hộ dân sau khi thu hoạch nông sản sẽ tự đóng gói, mang đến điểm tập kết. Trong mỗi túi hàng phải có một tờ giấy cam kết chất lượng hàng, ghi rõ họ tên, địa chỉ hộ sản xuất, trọng lượng... Nhờ đó, bình quân mỗi ngày, xã Vân Côn tiêu thụ từ 5-10 tấn rau, củ, quả các loại, nhưng không bị khách hàng phản ánh về chất lượng", ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Côn cho biết.

Bên cạnh việc chủ động hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản, huyện Hoài Đức cũng đã lập 16 điểm bán hàng an toàn phòng chống dịch và 14 điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản để đảm bảo hỗ trợ nông dân tốt nhất trong việc tiêu thụ nông sản mà vẫn đảm bảo giãn cách. Có thể nói đến nay, cùng với sự chủ động của các xã, thị trấn, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ điều phối của huyện đã hỗ trợ tích cực cho các hộ nông dân tiêu thụ nông sản thực phẩm. Không chỉ điều phối trong nội bộ huyện, nông sản Hoài Đức vẫn được cung cấp đến các quận, huyện bạn thông qua các kênh kết nối.

undefined
Các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức cũng chung tay hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản trên địa bàn.

Thống kê sau 10 ngày tham gia điều tiết cung cầu, Tổ điều phối đã giúp bà con tiêu thụ trong huyện được hơn 150 nghìn tấn rau, ngô các loại; hơn 36 tấn nhãn, ổi; gần 157 nghìn quả trứng gà; hơn 331 nghìn quả trứng cút; 180 nghìn cây giống; Tiêu thụ ngoài huyện được gần 66 tấn ngô, rau các loại; hơn 9 tấn nhãn; 1700 quả trứng gà và hơn 100 nghìn cây giống. Tham gia hỗ trợ huyện Ba Vì tiêu thụ 6,3 tấn măng; 1445kg cải; Hỗ trợ huyện Thanh Oai tiêu thụ gần 5 tấn thịt ếch.

Không chỉ dừng ở việc giúp người nông dân tiêu thụ nông sản, chính nhờ sự điều phối hợp lý của của chính quyền mà tại các khu vực bị phong toả của Hoài Đức như tại An Khánh, An Thượng, nguồn cung lương thực, thực phẩm được các địa phương hỗ trợ, đáp ứng đầy đủ. Các "tổ điều phối" đã làm tốt công tác tổng hợp, đánh giá tình hình cung - cầu từng ngày từ đó phát huy vai trò kết nối tiêu thụ nông sản, vừa giúp tiêu thụ, vừa giúp phân phối điều hoà nông sản một cách hợp lý.

Không để "đứt gãy" chuỗi sản xuất

Cùng với hỗ trợ người nông dân trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề với các mặt hàng thiết yếu cũng được huyện Hoài Đức đặc biệt quan tâm. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Hoài Đức và các xã, thị trấn đã chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh xây dựng các phương án sản xuất an toàn phòng chống dịch Covid-19.

undefined
Các điểm tiêu thụ nông sản đều phải tuân thủ tuyệt đối công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cho đến nay, toàn huyện có 742 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được phê duyệt phương án sản xuất an toàn trong đó UBND huyện phê duyệt phương án đối với 182 doanh nghiệp, UBND cấp xã phê duyệt 560 phương án. Trên cơ sở phương án được phê duyệt, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động thực hiện các quy định đảm bảo nguyên tắc 5K cả trong và sau giờ lao động.

Theo ông Đỗ Xuân Đáng, Chủ tịch UBND xã Minh Khai, hiện xã Minh Khai có khoảng 200 hộ sản xuất bún, miến, phở khô, cung cấp ra thị trường trung bình mỗi ngày khoảng 150 tấn sản phẩm. Để đảm bảo lưu thông hàng hóa nhưng vẫn an toàn phòng dịch, xã đã chỉ đạo thành lập 02 điểm trung chuyển hàng hóa và tổ điều hành bốc dỡ hàng tại đây hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” để bốc dỡ hàng đi và đến cho nhân dân.

Tại các địa phương có lượng hàng hóa lưu thông lớn, xe ra-vào nhập và trả hàng nhiều như La Phù, Đức Giang… cũng được kiểm soát chặt chẽ. Tất cả lái xe, người vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa đều được test nhanh Covid-19 theo quy định; chỉ đến điểm cố định tại địa phương để bốc dỡ, nhập hàng.

undefined
Hiện huyện Hoài Đức đang duy trì 102 “vùng xanh” do các xã, thị trấn lập với mục tiêu không để đứt gãy chuỗi sản xuất.

Lực lượng chức năng của từ xã đến huyện cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo thực hiện đúng phương án được phê duyệt. UBND huyện đã thành lập 4 tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp đảm bảo duy trì các biện pháp ở mức cao nhất. Chính vì vậy, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND và Công điện số 18/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện không bị gián đoạn.

Được biết, để duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp, lưu thông hàng hoá thiết yếu, nhằm đặt mục tiêu trong mọi hoàn cảnh không để đứt gãy chuỗi sản xuất, đảm bảo nguồn cung cũng như yêu cầu phòng dịch, toàn huyện đã có 102 “vùng xanh” do các xã, thị trấn lập. Trong “vùng xanh”, người dân được phép duy trì hoạt động sản xuất, nhưng vẫn đảm bảo giãn cách và dưới sự giám sát, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ của chính quyền địa phương. Đơn cử như quá trình lao động sản xuất ngoài đồng ruộng cần thực hiện đúng nguyên tắc “mỗi thửa ruộng một người canh tác”, từ đó đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép là giữ vững “vùng xanh” an toàn phòng, chống dịch và đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

Anh Tuấn

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động