Đồng bào miền Nam và đại diện cơ quan ngoại giao tiếc nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng tựu trung là niềm thương tiếc, biết ơn của lãnh đạo, đảng viên, nhân dân miền Nam khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Trực tuyến: Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Người dân nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau 18h hôm nay

Những dòng chữ ghi vào sổ tang của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã nói lên tình cảm yêu thương, quý trọng, biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM nói riêng, và miền Nam nói chung đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí mất đi là một tổn thất rất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Một mất mát không gì bù đắp được với gia đình, người thân.

Đồng bào miền Nam và đại diện cơ quan ngoại giao tiếc nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đoàn lãnh đạo TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Chúng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh một con người giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường, một nhân cách lớn, một cán bộ, đảng viên mẫu mực, kiên trung, bất khuất, một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm; một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ kính yêu, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, suốt đời vì nước vì dân, tận tụy, tận tâm, tận lực, tận hiến.

Đồng bào miền Nam và đại diện cơ quan ngoại giao tiếc nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên viết sổ tang tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

“Xin kính cẩn nghiêng mình, tri ân những công lao to lớn mà đồng chí đã cống hiến và để lại cho đời. Chúng tôi nguyện học tập, noi gương đồng chí và các bậc tiền nhân, thề tiếp nối truyền thống một cách xứng đáng, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng TP.HCM “rực rỡ tên vàng” như đồng chí hằng mong ước, chỉ dạy; góp phần cùng cả nước, vì cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam ngày càng văn minh, hạnh phúc, cường thịnh", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên viết trong sổ tang.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM Phan Văn Mãi cũng xúc động viết vào sổ tang: Vô cùng thương tiếc tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi đã để lại tình cảm và di sản to lớn, trong đó có những định hướng chiến lược cho sự phát triển TP.HCM; những gợi ý cơ chế vượt trội để Thành phố khơi dậy tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò, vị thế là trung tâm lớn về nhiều mặt, là đầu tàu kinh tế của cả nước. UBND TP.HCM tiếp tục tổ chức, huy động mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xây dựng TP.HCM phát triển, thịnh vượng, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng bào miền Nam và đại diện cơ quan ngoại giao tiếc nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi viết vào sổ tang tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Có mặt tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM Nguỵ Hoa Tường xúc động nói: Chúng tôi vô cùng đau buồn, thương tiếc khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và nhân dân Việt Nam; đã cống hiến cuộc đời của mình cho nhân dân và đất nước Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lòng nhân dân và dân tộc Việt Nam.

Đồng bào miền Nam và đại diện cơ quan ngoại giao tiếc nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM Nguỵ Hoa Tường bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM Nguỵ Hoa Tường cho biết thêm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn thân, người bạn tốt và chân thành của nhân dân Trung Quốc; đã kế thừa và phát huy mối quan hệ bền chặt, sâu đậm với nhân dân và đất nước Trung Quốc với phương châm bạn bè tốt, láng giềng tốt.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cùng nhau nâng cấp mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc lên đối tác chiến lược toàn diện và không ngừng thúc đấy mối quan hệ ngày càng bền chặt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi thì người Trung Quốc mất đi một đồng chí tốt, người bạn tốt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam và Trung Quốc.

Đồng bào miền Nam và đại diện cơ quan ngoại giao tiếc nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Trong tâm trạng xúc động, ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết: Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát to lớn. Những ngày qua, cán bộ, công nhân lao động TP.HCM hết sức bàng hoàng khi biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Với người dân lao động Thành phố, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức gần gũi, ấm áp, hết lòng vì dân, hết lòng vì sự phát triển của đất nước. Chúng tôi có cơ hội làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua Đại hội Công đoàn Việt Nam. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức sâu sắc với tầm nhìn chiến lược; thể hiện tình cảm rất sâu sắc, thân thương của người đi trước đối với thế hệ trẻ, với công nhân cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng.

Có mặt trong đoàn viếng gồm 51 người của Hội Cựu chiến binh quận 12, TP.HCM, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trung Thành xúc động khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo ông Đặng Trung Thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân tình cảm yêu mến, lưu luyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong công cuộc đổi mới, vượt qua đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế, nâng cao an sinh xa hội. Đặc biệt trong công cuộc phòng chống tham nhũng, với ý chí sắt đá là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thượng tôn pháp luật.

“Bản thân tôi vô cùng kính phục Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là người đứng đầu, tiên phong trong công cuộc phòng chống tham nhũng, đạt nhiều kết quả, lấy lại niềm tin của nhân dân, tạo không khí mới, khích lệ toàn Đảng toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, ông Đặng Trung Thành chia sẻ.

Đồng bào miền Nam và đại diện cơ quan ngoại giao tiếc nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bà Trần Thị Khôi, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM không giấu được sự xúc động khi nhắc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có mặt từ sớm tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, bà Trần Thị Khôi, thuộc Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM không giấu được sự xúc động và tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời mong muốn công cuộc phòng chống tham nhũng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sẽ được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp kế thừa và phát huy.

Đồng bào miền Nam và đại diện cơ quan ngoại giao tiếc nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Anh Nguyễn Phú Huỳnh, nghệ nhân điêu khắc ngọc trai đến từ huyện Hóc Môn, TP.HCM mang bức họa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Lễ viếng.

Trong khi đó, anh Nguyễn Phú Huỳnh, nghệ nhân điêu khắc ngọc trai đến từ huyện Hóc Môn, TP.HCM đã mang bức họa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Lễ tang. Anh chia sẻ: Bản thân rất yêu quý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên liên tục trong 2 tháng đã hoàn thành bức họa khắc hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay TP.HCM tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên bản thân anh đã mang theo bức hình khắc hoạ này để bày tỏ niềm tiếc thương, lòng biết ơn đối với tài đức và những cống hiến to lớn cho đất nước, nhân dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng bào miền Nam và đại diện cơ quan ngoại giao tiếc nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Em Trương Hải My, Trường THCS Bình Tây, quận 6, TP.HCM bày tỏ niềm xúc động khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng với đó, em Trương Hải My, Trường THCS Bình Tây, quận 6, TP.HCM bày tỏ niềm xúc động khi được đại diện cho các bạn học sinh của trường vào Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Em Hải My bày tỏ sự xúc động, buồn và thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cho biết, đây là sự mất mát to lớn của dân tộc. “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho đất nước ta, dân tộc ta nhiều di sản to lớn, là động lực để thế hệ như các cháu noi theo, phấn đấu học tập, xây dựng Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu”, em Hải My xúc động nói.

Xuân Tình - Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tin khác

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương đã thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công an thành phố Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tham quan khu trưng bày “10 dấu ấn nổi bật” cùng các gian hàng công nghệ. Sự kiện không chỉ nhìn lại một năm công tác mang tính bước ngoặt lịch sử mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Công an Thủ đô trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện vì sự bình yên của nhân dân.
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, nhận diện toàn diện các rủi ro, đồng thời đề xuất giải pháp đồng bộ để bảo vệ an toàn cho người dùng và hệ thống tài chính - ngân hàng.
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Công văn số 29/HĐND-VP ngày 12/12/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Tây Hồ về việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, sáng nay (17/12), Tổ đại biểu HĐND phường Tây Hồ số 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Việt Nam đã và đang cải cách mạnh mẽ nền hành chính, kỳ vọng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào an cư, đầu tư và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, trong đó có vấn đề về nhà ở, tài chính, ngân hàng, các thủ tục cần thiết khi trở về quê hương.
Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định 1 bộ sách giáo khoa phổ thông dùng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027; đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.
Đặc sắc Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9

Đặc sắc Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9

Ngày của Phở 2025 – lần thứ 9 với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu” đang diễn ra Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) một lần nữa quảng bá, nâng tầm món ăn phở nói riêng và văn hóa ẩm thực độc đáo Việt Nam nói chung ra cộng đồng quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ nêu 3 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Tư pháp

Thủ tướng Chính phủ nêu 3 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Tư pháp

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình năm 2026 và thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, sứ mệnh và trọng trách đặt lên vai ngành Tư pháp trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế sẽ ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi phải nêu cao tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả”.
Xem thêm
Phiên bản di động