Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 10
| Tiếp nhận hơn 450 hiện vật về mối quan hệ giữa phụ nữ Việt Nam và Hoa Kỳ | |
| Việt Nam - Hoa Kỳ: Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện | |
| Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tăng trưởng liên tục ở mức 20% |
Tham gia Đối thoại về phía Việt Nam còn có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; về phía Hoa Kỳ có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh nội địa và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.
![]() |
| Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng thường niên lần thứ 10 tại Washington D.C., Hoa Kỳ. Ảnh: B.N.G |
Tại Đối thoại, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Andrea Thompson đánh giá cao những tiến triển tích cực, thực chất và sâu rộng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, trong đó có các cuộc gặp song phương giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước nhân dịp Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ- Triều Tiên tại Hà Nội vào tháng 2/2019. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy và phối hợp chuẩn bị cho trao đổi đoàn, trong đó có đoàn cấp cao trong thời gian tới.
Hai bên ghi nhận những tiến triển tích cực trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, nổi bật là việc Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thăm Việt Nam hai lần trong năm 2018, tàu sân bay Hoa Kỳ lần đầu tiên thăm cảng Việt Nam kể từ sau chiến tranh; hoàn thành dự án tẩy độc sân bay Đà Nẵng.
Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác theo Bản ghi nhớ Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng năm 2015, cụ thể trên các lĩnh vực an ninh biển, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, sớm khởi động dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa và tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân da cam/dioxin, tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh.
Về hợp tác an ninh, hai bên tỏ hài lòng về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan liên quan của phía Hoa Kỳ trên các lĩnh vực an ninh mạng, chống buôn bán người, buôn bán ma tuý, chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên khẳng định sẽ thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác trên thông qua nhiều biện pháp cụ thể, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn, nâng cao năng lực, đào tạo kỹ năng, tổ chức hội thảo chuyên ngành...
Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thứ trưởng Thompson nhắc lại lời cảm ơn của phía Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong vai trò chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai vừa qua, khẳng định tiếp tục coi trọng vai trò của Việt Nam trong việc cùng cộng đồng quốc tế thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.
Hai bên cũng thảo luận sâu rộng các vấn đề quốc tế và khu vực khác cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Phía Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ nhằm bảo đảm khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở; khẳng định lại lập trường ủng hộ hoà bình, ổn định, hợp tác, thương mại không bị cản trở, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không; kêu gọi các bên liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả. Phía Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khẳng định sẽ tiếp tục trợ giúp Việt Nam trong lĩnh vực này.
Hai bên nhất trí đánh giá Đối thoại đã diễn ra thành công, thực chất, là kênh trao đổi thông tin hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng lần thứ 11 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào năm 2020.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Phó Cố vấn An ninh quốc gia Charles Kupperman, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị David Hale, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Randall Schiver và Thượng nghị sỹ Cory Gardner để thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ nhằm hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội
Tin mới 22/02/2026 15:14
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô
Tin mới 18/02/2026 08:55
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết
Tin mới 17/02/2026 17:56
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội
Tin mới 16/02/2026 23:15
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026
Tin mới 15/02/2026 16:35
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô
Tin mới 15/02/2026 07:21
