Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn cơ sở: Tiếng nói từ thực tiễn

Ngày 23/8, Cụm thi đua số 2 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn cơ sở, đặc biệt là Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước trong tình hình hiện nay”. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chương trình công tác năm 2024 của Cụm, hướng tới chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới Longform: Phối hợp chặt chẽ để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Bàn các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Nhiều hoạt động đáng ghi nhận

Dự Hội thảo, có đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, phụ trách Cụm thi đua số 2.

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn cơ sở: Tiếng nói từ thực tiễn
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp - Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 cho biết, Cụm thi đua số 2 thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội bao gồm 6 đơn vị LĐLĐ các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân và Hà Đông. Với 33 cán bộ công đoàn chuyên trách, Cụm quản lý trực tiếp 1.964 Công đoàn cơ sở (CĐCS) và nghiệp đoàn cơ sở, đại diện cho 94.912 đoàn viên công đoàn và 101.682 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Báo cáo ghi nhận nhiều thành tựu đáng kể của Cụm trong thời gian qua như: Nâng cao chất lượng và số lượng hoạt động công đoàn, khẳng định vai trò của tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả công tác đại diện và bảo vệ quyền lợi người lao động, đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn cơ sở: Tiếng nói từ thực tiễn
Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp - Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.

Tuy nhiên, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một số cán bộ CĐCS chưa thực hiện đầy đủ vai trò đại diện; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật còn hạn chế; phong trào thi đua chưa thực sự hiệu quả; một số CĐCS chưa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát; nội dung sinh hoạt CĐCS chưa thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia.

Những hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một số cấp ủy và người sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, đặc biệt là CĐCS khu vực ngoài nhà nước. Hệ thống văn bản pháp lý còn thiếu và chưa đủ mạnh để xử lý các vi phạm. Đội ngũ cán bộ CĐCS còn hạn chế về chất lượng và trình độ, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, việc cán bộ CĐCS đều kiêm nhiệm và phụ thuộc vào người sử dụng lao động cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Trong giai đoạn tới, tổ chức Công đoàn nói chung và Cụm thi đua số 2 nói riêng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi công đoàn phải nâng cao vai trò trong việc đại diện và bảo vệ người lao động. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi tính chất việc làm, đòi hỏi người lao động phải thích ứng nhanh chóng. Bộ luật Lao động 2019 với những quy định mới cũng tạo ra cả cơ hội và thách thức cho tổ chức Công đoàn.

Để đáp ứng những yêu cầu mới trong tình hình hiện nay, Cụm thi đua số 2 cần tập trung vào một số giải pháp: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn thông qua đào tạo và bồi dưỡng; đổi mới phương thức hoạt động để thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên; tăng cường vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn; tăng cường sự phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền và doanh nghiệp...

Góc nhìn đa chiều về thực trạng hoạt động Công đoàn

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn cơ sở: Tiếng nói từ thực tiễn
Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ những kinh nghiệm đổi mới hoạt động Công đoàn đã được triển khai tại quận nhà.

Tại Hội thảo, lần lượt 13 ý kiến được ghi nhận, mỗi ý kiến là một góc nhìn đa chiều về thực trạng hoạt động Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy, đã chia sẻ những kinh nghiệm đổi mới hoạt động Công đoàn đã được triển khai tại quận nhà: “Chúng tôi nhận thấy rằng, để hoạt động Công đoàn thực sự hiệu quả, việc đầu tiên cần làm là tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền quận. Chúng tôi đã tổ chức những chuyến đi thăm, tặng quà tới các đơn vị, doanh nghiệp, CĐCS, có sự tham gia của lãnh đạo quận. Điều này không chỉ động viên tinh thần người lao động mà còn khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn".

Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy cũng chia sẻ về những hoạt động đổi mới đã được triển khai: "Chúng tôi đã tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" tại nhiều đơn vị. Đây không đơn thuần chỉ là một bữa ăn, mà là cơ hội để lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch CĐCS lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Ngoài ra còn có "Góc thư giãn Công đoàn". Đây là nơi người lao động có thể nghỉ ngơi, thư giãn trong giờ giải lao, giúp nâng cao tinh thần, sức khỏe cho người lao động, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên".

Nhưng có lẽ điều khiến cả hội trường thực sự bất ngờ là ý tưởng về "Ngày hội trà sữa" khi đây là xu hướng yêu thích tại các doanh nghiệp có nhiều lao động trẻ.

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn cơ sở: Tiếng nói từ thực tiễn
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh - Nguyễn Ly Pha.

Không khí hội thảo sôi động hơn lên khi đại diện doanh nghiệp và CĐCS của quận Cầu Giấy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh - Nguyễn Ly Pha hào hứng kể về "Góc thư giãn Công đoàn" tại đơn vị mình. "Chúng tôi có tủ đồ uống giải khát, trong đó có những thức uống đông y để nâng cao sức khỏe cho anh em. Hiện tại, độ tuổi lao động đang trẻ hóa, ở các doanh nghiệp có rất nhiều bạn trẻ nên các hoạt động công đoàn cần đổi mới, đa dạng làm sao để mới mẻ, vui vẻ thu hút công đoàn viên". Ý tưởng này ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ các đại biểu trẻ trong hội trường.

Tuy nhiên, bức tranh hoạt động công đoàn không phải lúc nào cũng màu hồng. Là đơn vị trực thuộc LĐLĐ quận Hà Đông, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Trần Thị Hạnh chia sẻ về thực trạng đáng lo ngại tại nhiều đơn vị khi chất lượng của đội ngũ Ban Chấp hành Công đoàn chưa thực sự đồng đều: "Một số đồng chí còn hạn chế về năng lực, chưa am hiểu sâu về luật pháp, chế độ chính sách.

Ví như, thiếu kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục người lao động và người sử dụng lao động dẫn đến hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, cụ thể hóa nội dung, chương trình công tác". Dù đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Chấp hành, nhưng hầu hết mọi công việc đều dồn về đồng chí Chủ tịch Công đoàn. Đồng chí Trần Thị Hạnh cũng đề cập đến giải pháp: "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn. Chúng tôi sẽ cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn theo từng mảng chuyên đề do LĐLĐ các cấp tổ chức, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ".

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn cơ sở: Tiếng nói từ thực tiễn
Đại diện Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Hà Nội (LĐLĐ quận Thanh Xuân) chia sẻ tại Hội thảo.

Tương tự, đại diện Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Hà Nội (LĐLĐ quận Thanh Xuân) cũng nêu lên thực trạng: "Hiện nay, đội ngũ cán bộ CĐCS thiếu cả về số lượng lẫn năng lực. Đơn vị chúng tôi có gần 1000 đoàn viên nhưng Ban Chấp hành Công đoàn chỉ có 3 đồng chí".

Còn đại diện Công đoàn Khách sạn JW Marriott (LĐLĐ quận Nam Từ Liêm) nhấn mạnh vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong việc kịp thời đề xuất lên lãnh đạo để thực hiện đúng và đủ các quy định, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên. "Công đoàn phải thường xuyên cập nhật, nắm bắt những chính sách, chế độ mới liên quan đến người lao động", đại diện Công đoàn Khách sạn JW Marriott cho hay.

Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê chia sẻ: "Cuộc hội thảo hôm nay rất bổ ích. Chúng tôi đã học được nhiều kinh nghiệm từ các đơn vị. Tôi nghĩ rằng bản thân chính chúng ta cũng phải thay đổi nhận thức và tư duy về hoạt động Công đoàn để đổi mới sáng tạo trong giai đoạn hiện nay".

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn cơ sở: Tiếng nói từ thực tiễn
Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức Hội thảo của Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố. "Qua buổi hội thảo, tôi đã được lắng nghe và nắm bắt thực trạng cũng như tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ công đoàn. Đặc biệt, 13 ý kiến đóng góp từ các CĐCS đã cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về những thách thức và cơ hội hiện tại. Một trong những vấn đề được nhấn mạnh là tầm quan trọng của việc lựa chọn Chủ tịch CĐCS. Chúng ta cần những người không chỉ có năng lực, mà còn nhiệt tình, uy tín - những người thực sự có thể đảm nhận vai trò thủ lĩnh công đoàn. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng một tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Hiện nay, tổ chức Công đoàn đang đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây cũng chính là cơ hội để chúng ta thể hiện rõ hơn vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn. Chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn rằng đội ngũ cán bộ công đoàn hiện còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, đặc biệt là trong các khía cạnh như kinh nghiệm, trình độ và kỹ năng", Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng cho hay.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến đề xuất cần xem xét lại các quy định liên quan đến độ tuổi cũng như kinh phí hoạt động Công đoàn... Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng cho biết, Ban Tổ chức hội thảo sẽ tập hợp tất cả các ý kiến đóng góp quý báu để tiếp thu và có thể đề xuất lên Tổng LĐLĐ Việt Nam có những thay đổi phù hợp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng cũng đề nghị, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn cho cán bộ công đoàn. Việc này nên được thực hiện theo từng khối ngành và đối tượng cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, cần tăng cường hơn nữa vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Đây là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn và chúng ta cần không ngừng nâng cao hoạt động này. Cuối cùng, các hoạt động tuyên truyền và tập hợp đoàn viên cũng cần được chú trọng và nâng cao chất lượng. Đây là cách để mở rộng tầm ảnh hưởng và thu hút sự tham gia tích cực của người lao động vào tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tiếp thu, thay mặt cho các lãnh đạo của các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã chân thành cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố. Những định hướng và chỉ đạo này sẽ là kim chỉ nam quan trọng cho hoạt động của các CĐCS trong thời gian tới.

"Hội thảo này không chỉ là dịp để chúng ta lắng nghe và chia sẻ, mà còn là cơ hội quý báu để các CĐCS học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó, chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học quý giá, từ công tác tổ chức, phương pháp hoạt động, đến cách thức giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc. Những trao đổi thẳng thắn và cởi mở trong hội thảo sẽ là nền tảng quan trọng để chúng tôi xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới", đồng chí Lê Thị Kim Điệp nhấn mạnh.

Phương Bùi

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động