Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

(LĐTĐ) Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thì cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động. Đồng thời, các cấp, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chủ doanh nghiệp, người lao động hiểu hơn về tầm quan trọng của tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị.
Biến niềm tự hào "đất danh hương, huyện anh hùng" thành nội lực tạo bước đột phá Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Khơi dậy khát vọng phát triển của huyện Phú Xuyên Hà Nội thông qua việc phân cấp thu, chi khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Số doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng ngày một nhiều

Sáng 25/6, tại trụ sở Thành ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội" giai đoạn 2020-2025 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

undefined
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: NC)

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU Vũ Đức Bảo; các thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố; đại diện Thường trực, Trưởng ban Tổ chức các quận, huyện, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội…

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Minh cho biết, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải tập trung dồn lực để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Thành phố, các ban Đảng Thành ủy, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội đã quyết liệt triển khai thực hiện Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU trong giai đoạn 2020-2025.

undefined
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Minh, trong 6 tháng đầu năm, toàn Thành phố đã thực hiện khảo sát 2.839 doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục, y tế ngoài công lập theo Luật doanh nghiệp. Trong đó, khảo sát sâu 162 doanh nghiệp có khả năng thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên.

Theo đăng ký của các đơn vị, năm 2021 toàn Thành phố phấn đấu thành lập 67 tổ chức Đảng, kết nạp được ít nhất 443 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn Thành phố đã thành lập được 26/67 tổ chức Đảng (đạt 37,14%), với 373/443 đảng viên (đạt 84,2%), kết nạp được 2 chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Tại hội nghị, 14 ý kiến phát biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động đến các doanh nghiệp.

undefined
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: MQ)

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiến hành khảo sát, hướng dẫn 5 huyện hoàn thành việc thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp trực thuộc các quận, huyện, thị ủy (huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên). Đồng thời, hướng dẫn các huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp xây dựng các quy chế làm việc, quy chế phối hợp bảo đảm hoạt động ngay sau khi ra mắt.

Tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là vấn đề khó, luôn đặt ra thách thức mới trong hoạt động thực tiễn. Thực tế cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác này phát triển chưa đều tại các quận, huyện, thị ủy trên địa bàn Thành phố.

"Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn Thành phố mới chỉ thành lập được 26/67 tổ chức Đảng cho thấy, công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là chưa đạt yêu cầu. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta chạy theo thành tích, mà cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng hiện nay theo hướng thực chất, hiệu quả hơn", đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

undefined
Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Nêu kết quả thành lập "Tổ An toàn Covid-19" do các cấp Công đoàn Thủ đô gấp rút thực hiện trong thời gian qua, góp phần cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid-19, duy trì sản xuất kinh doanh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong hoan nghênh cách làm chủ động, sáng tạo của Liên đoàn Lao động Thành phố.

"Việc chỉ trong thời gian ngắn Liên đoàn Lao động Thành phố đã thành lập được hơn 11 nghìn "Tổ An toàn Covid-19" trong doanh nghiệp đã góp phần nâng cao vai trò, uy tín của Công đoàn trong doanh nghiệp. Qua hoạt động này, cho thấy nếu chúng ta quan tâm, song hành với lợi ích của doanh nghiệp, người lao động thì sẽ nhận được sự đồng thuận từ phía doanh nghiệp và người lao động", đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Chỉ đạo Thành phố đề nghị cần tiếp tục chỉ đạo, kiên trì triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Kết luận số 67-KL/TU gắn với thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội" và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, trọng tâm là củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kết nạp đảng viên và quản lý tốt đội ngũ đảng viên.

undefined
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NC)

Để đạt được chỉ tiêu phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2021 cũng như các năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như cấp ủy chính quyền các cấp cần kiên trì, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng nội dung các tài liệu và đổi mới hình thức tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để họ thêm hiểu và nhận thức về Đảng.

"Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ban ngành liên quan cần chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy Khối doanh nghiệp trực thuộc, các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước", Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Hoàng Phúc - Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động