Biến niềm tự hào "đất danh hương, huyện anh hùng" thành nội lực tạo bước đột phá

(LĐTĐ) Cho rằng huyện Thường Tín có nhiều tiềm năng phát triển, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị, địa phương này cần nêu cao tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để biến niềm tự hào "đất danh hương, huyện anh hùng" thành nội lực tạo bước phát triển đột phá trong những năm tới.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Khơi dậy khát vọng phát triển của huyện Phú Xuyên Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện lời hứa trước cử tri Chủ tịch Chu Ngọc Anh: Đảm bảo người dân thẩm thấu được lợi ích từ hoạt động điều hành

Có tiềm năng, lợi thế phát triển rất lớn

Chiều 24/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã làm việc với Huyện ủy Thường Tín về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, định hướng phát triển những tháng cuối năm 2021 và trong thời gian tới.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Dự buổi làm việc có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Minh Hải; lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Mặc dù dịch bệnh tác động mạnh, nhưng kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thu ngân sách đã đạt hơn 753,5 tỷ đồng, bằng 100,7% dự toán Thành phố giao. Thu nhập bình quân trên địa bàn đạt 55,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,39%.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Minh, tốc độ tăng trưởng kinh tế một số ngành chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án có tính điểm nhấn của huyện còn chậm tiến độ. Một số xã còn để xảy ra vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng...

undefined
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Thay mặt lãnh đạo huyện Thường Tín, ông Nguyễn Tiến Minh nêu 16 nhóm kiến nghị với Thành phố, trọng tâm là kiến nghị điều chỉnh, mở rộng ranh giới khu vực đô thị trung tâm huyện; sớm phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên; đầu tư dự án cải tạo quốc lộ 1A, đường Đỗ Xá - Quan Sơn; đẩy nhanh tiến độ 5 cụm công nghiệp trên địa bàn…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan Thành phố cho rằng, huyện Thường Tín có tiềm năng, lợi thế phát triển rất lớn; thuận lợi thu hút các doanh nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp. Đáng chú ý, huyện Thường Tín có 48 làng nghề truyền thống, trong đó có nhiều làng nghề nổi tiếng…

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, huyện Thường Tín được xác định trở thành quận trong nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó trước mắt phải phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa 30% vào năm 2025. Nhưng đến nay, tỷ lệ này mới đạt hơn 7%, nên huyện phải rất cố gắng.

Bảo đảm hài hòa, bền vững, đời sống người dân được nâng cao

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, huyện Thường Tín có nhiều tiềm năng phát triển nhờ thuận lợi về vị trí, hệ thống giao thông và truyền thống văn hóa, lịch sử, con người. Tuy nhiên, kết quả phát triển chưa tương xứng, còn khoảng cách xa với các quận. Quy mô kinh tế còn thấp, hạ tầng giao thông, thủy lợi, thương mại, công nghiệp, dịch vụ, văn hóa - xã hội nhìn chung còn yếu. Quy mô ngân sách, cơ cấu ngân sách chưa hợp lý, chưa bền vững.

undefined
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Từ đó, ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu, huyện Thường Tín cần phát huy cao độ vai trò lãnh đạo, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nêu cao tinh thần đoàn kết, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; khơi dậy ý chí khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; biến niềm tự hào "đất danh hương, huyện anh hùng" thành nội lực tạo bước phát triển đột phá trong những năm tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, huyện Thường Tín phải tập trung khai thác để tạo động lực cho phát triển kinh tế, đem lại thu nhập cao cho người dân. Trong đó, huyện phải đặc biệt chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến thương mại cho các làng nghề; gắn với đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đây là vấn đề mấu chốt để tạo động lực phát triển mạnh cho lĩnh vực này.

Về mục tiêu phát triển, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, dù trở thành huyện nông thôn mới nâng cao hay thành quận, Thường Tín phải bảo đảm cho được yêu cầu phát triển hài hòa, bền vững. Đời sống người dân phải được nâng lên đều đặn, lâu dài. Tính chất bền vững, lâu dài này phải được nghiên cứu, thực hiện bằng các giải pháp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị hóa, hiện đại hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa truyền thống…

undefined
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, quan điểm, chủ trương chung của Thành ủy là đẩy mạnh phân cấp, giao quyền, đề cao ý thức tự chịu trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã cả về công tác cán bộ và lĩnh vực khác. Việc nào địa phương, cơ sở có thể làm tốt, Thành phố sẽ giao ngay, trước mắt là các dự án về giao thông.

Đối với các kiến nghị của huyện, ông Đinh Tiến Dũng cho biết, sẽ chỉ đạo ra Thông báo kết luận giao cho Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét giải quyết. Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng với quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, ủng hộ của nhân dân và sự vào cuộc của các Sở, ban, ngành Thành phố, huyện Thường Tín sẽ tạo nên bước đột phá mới, phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động