Đổi mới hoạt động, vì lợi ích đoàn viên

Trong 9 tháng đầu năm, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động của ngành.
Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội: Nhân lên những tấm lòng nhân ái Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chú trọng công tác chăm lo cho đời sống đoàn viên

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Triển khai chỉ đạo của Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội, ngay từ đầu năm các Công đoàn cở sở (CĐCS) đã chú trọng tập trung các hoạt động nhằm bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Một trong những CĐCS làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên phải kể đến Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội.

Đổi mới hoạt động, vì lợi ích đoàn viên
Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản trao quyết định thành lập CĐCS tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Thành. Ảnh Lương Hằng

Theo ông Nguyễn Đình Đảng, Chủ tịch Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, với số lượng đoàn viên đông đảo, công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên luôn được Công đoàn Chi cục đặt lên hàng đầu. Cụ thể, thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn Chi cục đã giám sát việc thực hiện các chế độ chi lương, nghỉ phép, khen thưởng, kỷ luật, chuyển ngạch, bổ nhiệm, nâng lương với đoàn viên.

Đồng thời, giám sát việc thi tuyển viên chức, bố trí việc làm, giải quyết chế độ đối với những lao động phải chấm dứt hợp đồng do không tham gia thi tuyển hoặc tham gia thi tuyển không trúng tuyển; giám sát việc cử công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao lý luận chính trị…

Cùng đó, Công đoàn Chi cục cũng làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Nhằm kịp thời động viên tinh thần đoàn viên, tạo động lực cho đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các Công đoàn bộ phận của Chi cục đã tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên cũng như người thân của đoàn viên trong lúc ốm đau, bệnh tật, nắm bắt kịp thời những trường hợp hiếu, hỉ để có sự động viên, chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, tiếp nối các hoạt động truyền thống, hàng năm, Công đoàn Chi cục đều tổ chức các hoạt động tri ân tới gia đình, con đoàn viên nhân các ngày kỷ niệm. Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, Công đoàn Chi cục đã đề xuất với Công đoàn ngành gửi quà tri ân 4 gia đình công chức, viên chức là con liệt sĩ; Công đoàn Chi cục gửi quà tri ân tới 23 gia đình công chức, viên chức có cha, mẹ là thương binh với tổng số tiền gần 11 triệu đồng. Bên cạnh đó, các CĐCS đã tổ chức tặng quà cho các cháu là con đoàn viên nhân dịp Tết thiếu nhi; Tết Trung thu và khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập với kinh phí lên tới 112 triệu đồng.

Cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai các phong trào thi đua của Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội, thời gian qua, Công đoàn Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ đã tập trung đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từ đó, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Theo ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được CĐCS triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia từ nhiều năm nay. “Hàng năm, căn cứ kế hoạch của Công đoàn ngành, CĐCS đã triển khai các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tới đoàn viên và người lao động.

Qua ghi nhận, đoàn viên, người lao động đều hào hứng tham gia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyện môn, người lao động thường tranh thủ thời gian rảnh ngoài giờ làm việc để cùng nhau tập luyện. Nhờ đó mối quan hệ giữa các đoàn viên cũng trở nên khăng khít, gắn bó hơn. Việc thường xuyên tổ chức các hoạt động trên cũng giúp công đoàn cơ sở phát hiện các nhân tố để bồi dưỡng tham gia hội thi của ngành và hội thi của Thành phố” - ông Hòa cho hay.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản, từ đầu năm tới nay, Công đoàn ngành đã tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022. Công đoàn ngành đã từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, góp phần vào những thành tích chung của ngành, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên chức lao động.

Cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, Công đoàn ngành đã giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH tại các doanh nghiệp và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 9 tháng đầu năm Công đoàn ngành phát triển được 195 đoàn viên (đạt 114,7%) chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Liên đoàn Lao động Thành phố giao và thành lập được 1 CĐCS là Công đoàn Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Thành. Việc thành lập tổ chức Công đoàn tại Công ty đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Ban giám đốc công ty cũng như người lao động trong công ty.

Công đoàn ngành cũng làm tốt hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, Công đoàn ngành duy trì Thỏa thuận hợp tác với 8 đơn vị. Theo đó, đoàn viên, người lao động trong ngành đã được thụ hưởng nhiều chương trình ưu đãi và các quyền lợi như: khám, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe; cung cấp sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn; tư vấn pháp luật...

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, Công đoàn ngành đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức khai mạc Hội thao trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ VI năm 2022. Hội thao đã thu hút 800 vận động viên thi đấu các nội dung như: Cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, bóng đá. Hội thao không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là sân chơi bổ ích cho người lao động, tạo động lực cho công nhân viên chức lao động phấn đấu làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022, trong 3 tháng cuối năm, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, chức năng của tổ chức Công đoàn để chăm lo, bảo vệ tốt nhất cho đoàn viên, người lao động. Cùng với việc làm tốt công tác đại diện, chăm lo đời sống cho đoàn viên và đẩy mạnh phong trào thi đua đã được phát động Công đoàn ngành sẽ tăng cường, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS để phù hợp với từng ngành nghề, từng đơn vị cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên, tăng cường quản lý đoàn viên.

“Thời gian tới, Công đoàn ngành cũng gắn việc thành lập CĐCS với củng cố tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS. Tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn được tham gia hội nghị trao đổi, toạ đàm, hội thảo về hoạt động công đoàn ở từng loại hình CĐCS do Công đoàn cấp trên tổ chức, học tập kinh nghiệm từ những mô hình hoạt động tốt, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn để vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao, từ đó làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.”- Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản khẳng định./.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động