"Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" vì một tập thể ICC vững mạnh

(LĐTĐ) Chiều nay (3/3/2023), Công đoàn Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp (ICC) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Thể hiện rõ nét vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Phấn đấu tăng tỷ lệ đoàn viên ở những nơi đã có Công đoàn Công đoàn Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp: Không ngừng đổi mới vì quyền lợi đoàn viên

Tới dự Đại hội, về phía lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ Công tác số 2 của LĐLĐ Thành phố về chỉ đạo Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp; các đồng chí trong Tổ công tác số 2: Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố; Lương Quang Thành - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố…

"Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" vì một tập thể ICC vững mạnh
Đại biểu Dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thăng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC; Nguyễn Thị Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty UDIC; Trần Quang Hiển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp; đại diện các Công đoàn cơ sở trực thuộc Tổng Công ty.

Báo cáo tại Đại hội về kết quả hoạt động của Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Công ty khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2023), Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XVIII Nguyễn Thanh Hải cho biết: Nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Cụ thể, phát huy quyền dân chủ của đoàn viên, NLĐ trong quản lý doanh nghiệp, hàng năm vào đầu Quý I, BCH Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Công ty tổ chức thành công Hội nghị NLĐ. Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn đại diện tập thể NLĐ ký kết Thỏa ước lao động tập thể với Giám đốc Công ty và thông qua nội quy lao động để triển khai đến các đơn vị trực thuộc.

"Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" vì một tập thể ICC vững mạnh
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC Nguyễn Xuân Thăng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: B.D.

Công đoàn đã tham gia vào việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách, những quy định có liên quan đến NLĐ như các quy định về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc; đặc biệt quan tâm đến các chế độ như đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, trang bị bảo hộ lao động, trang phục công tác cho NLĐ. Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên, NLĐ; thực hiện chi trả chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản cho NLĐ đầy đủ.

Căn cứ vào điều kiện thực tế trong Công ty, hàng năm Công đoàn đều tổ chức cho đoàn viên, NLĐ đi tham quan, nghỉ mát, học tập trao đổi kinh nghiệm để tái tạo lại sức lao động, tăng thêm sự hiểu biết và áp dụng thêm vào công việc hiện tại; tổ chức Ngày Gia đình tiêu biểu thường niên để thắt chặt tình đoàn kết giữa các đoàn viên trong đại gia đình ICC…

Nhân dịp các ngày lễ, Tết hàng năm, Công đoàn thưởng hoặc tặng quà cho cán bộ và NLĐ thuộc diện chính sách; tặng quà cho các cháu là con đoàn viên, NLĐ dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu, khen thưởng các cháu đạt học sinh giỏi với số tiền bình quân là 35 triệu đồng/năm; tặng quà cho NLĐ là nữ trong các dịp 8/3, 20/10 bình quân 25 triệu đồng/năm…

"Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" vì một tập thể ICC vững mạnh
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Trần Quang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: B.D.

Về mục tiêu nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp phấn đấu xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có tay nghề cao, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tận tụy gương mẫu trong công việc. Cùng với chính quyền, chăm lo có đủ việc làm và đời sống cho NLĐ, tạo điều kiện huy động mọi khả năng để ổn định tốc độ phát triển trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm kinh doanh có năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn: Phấn đấu giữ vững danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên…

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC Nguyễn Xuân Thăng nhấn mạnh: Với truyền thống hơn 60 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo tài tình và đầy tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ, thương hiệu ICC đã khẳng định được vị thế trong ngành xây dựng Thủ đô. Mặc dù trải qua một giai đoạn rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, giá nguyên vật liệu tăng cao, song với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn, sự đoàn kết cố gắng của tập thể NLĐ, ICC đã dần vượt qua được khó khăn, giữ vững được sự ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ.

“Công đoàn đã làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ thông qua việc đại diện ký kết Thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động; tham gia vào việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách, các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi NLĐ như chính sách về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ BHXH, BHYT, trang bị bảo hộ lao động… Kết quả: 100% NLĐ được đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương được thanh toán đầy đủ, kịp thời, được tổ chức khám sức khỏe định kỳ, được chi trả chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản… đúng quy định”, đồng chí Nguyễn Xuân Thăng ghi nhận.

"Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" vì một tập thể ICC vững mạnh
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa XIX tại Đại hội. Ảnh: B.D.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty UDIC đề nghị BCH Công đoàn khóa XIX cần quan tâm, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Một là, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ.

Hai là, tập trung nguồn lực thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Ba là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, trọng tâm là chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

“Đây cũng là một trong những khâu đột phá BCH Công đoàn Tổng Công ty đã đưa vào trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chúng ta biết rằng, các bộ Công đoàn cơ sở phần lớn là kiêm nhiệm, vì vậy, cần tập trung chuyển đổi số mới lan tỏa được và làm tốt vai trò tập hợp đoàn viên, NLĐ”, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty UDIC Nguyễn Xuân Thăng lưu ý thêm.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ICC Trần Quang Hiển ghi nhận sự lớn mạnh, hoạt động hiệu quả, bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, cũng như cấp ủy, Ban Giám đốc của BCH Công đoàn ICC nhiệm kỳ qua; đồng thời bày tỏ mong muốn BCH Công đoàn khóa mới cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động, qua đó giúp đoàn viên, NLĐ nắm rõ quyền lợi bản thân, thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong quan hệ lao động.

"Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" vì một tập thể ICC vững mạnh
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty UDIC và lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: B.D.

Song song với đó, Công đoàn làm tốt chức năng đại diện, chú trọng chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đoàn viên, NLĐ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, phục vụ cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của Công ty. Đồng thời, Công đoàn cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, NLĐ, qua đó tham mưu cùng Ban lãnh đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp", Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Trần Quang Hiển đề nghị.

Tại Đại hội, đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Khắc Công - Phó Giám đốc Công ty được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động