Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Thể hiện rõ nét vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động

Sáng nay (7/1), Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2022; triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2023.
Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Biểu dương 49 gia đình và 39 con cán bộ, công nhân viên tiêu biểu Tôn vinh để lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Sôi nổi Hội khỏe Cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty UDIC năm 2022

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đại diện các Ban của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động được thể hiện rõ nét
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty có các đồng chí: Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty UDIC; Nguyễn Văn Luyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC.

Báo cáo kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2022, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty UDIC Nguyễn Thị Hoàng Lan cho biết: Năm 2022, thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể - TƯLĐTT”, Công đoàn Tổng Công ty tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở triển khai, do đó, việc thương lượng tập thể ở cơ sở đã đi vào thực chất. Số lượng và chất lượng các bản TƯLĐTT ngày càng tăng.

Cụ thể, trong năm đã có 17/19 đơn vị đã ký TƯLĐTT; 19/19 đơn vị xây dựng Quy chế đối thoại trong doanh nghiệp, Quy chế Dân chủ ở cơ sở, gửi về Công đoàn Tổng Công ty. Đây là cơ sở để Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động được coi trọng. Công đoàn phối hợp với chính quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Theo đó, trong năm 2022, toàn Tổng Công ty không có vụ việc nào vi phạm công tác an toàn; không có doanh nghiệp nào nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động; không có tranh chấp lao động tập thể đình công; không để xảy ra tai nạn lao động…

Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động được thể hiện rõ nét
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho các đồng chí: Giang Quốc Trung - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty (phải ảnh) và Nguyễn Văn Luyến - Tổng Giám đốc Tổng Công ty (trái ảnh).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Tổng Công ty UDIC trong năm 2022, thể hiện rõ qua một số hoạt động nổi bật như: Vai trò của Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động thể hiện rõ nét qua việc 100% các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, ký kết TƯLĐTT với số lượng và hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn; nhất là trong dịp cao điểm như: Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Các hoạt động khác như: Công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, công tác nữ công… được triển khai đều khắp, hiệu quả.

Nhấn mạnh năm 2023 là năm tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh đề nghị Công đoàn Tổng Công ty cũng như các Công đoàn cơ sở tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm 2023 của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”; chủ đề công tác năm của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đồng thời, cần bám sát 13 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Liên đoàn Lao động Thành phố đã đề ra.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động được thể hiện rõ nét
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố cho đồng chí Nguyễn Xuân Thăng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

Trước mắt, Công đoàn Tổng Công ty cần tập trung cao điểm công tác tổ chức đại hội công đoàn điểm, và tổ chức đại hội công đoàn cơ sở đại trà, đảm bảo 30% Công đoàn cơ sở bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội; tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 -2028. Phấn đấu có các công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ IV Công đoàn Tổng Công ty, Đại hội XVII Công đoàn Thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

“Trong quá trình tổ chức đại hội, Công đoàn Tổng Công ty cần chỉ đạo chuẩn bị tốt về công tác nhân sự, cần lựa chọn cán bộ Công đoàn thực sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với đoàn viên, người lao động, với tổ chức Công đoàn”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đề nghị.

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng Công ty cần quan tâm công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội công đoàn các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền về tấm gương tiêu biểu; phát động phong trào văn hóa thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động; đăng ký phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Đồng thời Công đoàn cũng cần thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia giám sát các chế độ, chính sách thông qua Hội nghị người lao động; tiếp tục chăm lo phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động theo đúng tinh thần: Hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở và vì quyền lợi của người lao động.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động được thể hiện rõ nét
Lãnh đạo Tổng Công ty trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố cho 3 tập thể tiêu biểu.
Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động được thể hiện rõ nét
Lãnh đạo Tổng Công ty trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố cho 5 cá nhân tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty cần tập trung xây dựng, củng cố, phát triển Công đoàn cơ sở vững mạnh; quan tâm phát triển đoàn viên mới ở doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn; đi liền với đó là quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, để triển khai hiệu quả các mặt hoạt động.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng Công ty, phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Giang Quốc Trung ghi nhận và biểu dương Công đoàn Tổng Công ty trong năm qua đã phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả; đặc biệt, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cũng như toàn Tổng Công ty.

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Giang Quốc Trung mong muốn Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức tốt Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ, đột xuất với lãnh đạo đơn vị, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; không ngừng chăm lo cho đoàn viên, người lao động; chuẩn bị tốt về công tác nhân sự cho đại hội công đoàn các cấp.

Đặc biệt, cần phát động, động viên công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ doanh nghiệp, đơn vị, cũng như Tổng Công ty đã đề ra trong năm 2023.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động được thể hiện rõ nét
Đồng chí Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao quà Tết cho các đoàn viên nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động được thể hiện rõ nét
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty UDIC trao quà Tết cho các đoàn viên nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Tổng Công ty khen thưởng. Nhân dịp này, Công đoàn Tổng Công ty đã trao tặng quà Tết của các cấp Công đoàn hỗ trợ, động viên tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn mọi công nhân, viên chức, lao động đều được đón Xuân Quý Mão đầm ấm, an vui.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động