Đoàn viên Urenco tích cực hành động vì môi trường

Nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao hơn trong công tác vệ sinh môi trường, Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã đồng hành cùng doanh nghiệp, cải tiến sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng chất lượng vệ sinh môi trường theo yêu cầu ngày càng cao. Trong đó, chú trọng vào việc tiếp tục cơ giới hóa, tạo hình ảnh văn minh đô thị trong công tác duy trì vệ sinh môi trường.
Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại các quận nội đô lịch sử Cải tiến trong công tác vệ sinh môi trường giúp Urenco hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đảm bảo tốt đời sống việc làm

Thực hiện nhiệm vụ duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn rộng, bao gồm một số huyện, các quận trung tâm Hà Nội và một số khu vực thuộc các tỉnh/thành, vì vậy, Urenco là doanh nghiệp có số lượng lao động lớn, với trên 4.300 lao động. Nhận thức rõ phúc lợi là điều mà người lao động quan tâm, là yếu tố phản ánh điều kiện làm việc và chất lượng lao động của cán bộ, công nhân viên, Công ty đã ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng, hằng năm ký Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động cao hơn so với quy định của pháp luật.

Đoàn viên Urenco tích cực hành động vì môi trường
Đoàn viên, người lao động Urenco quyết tâm phấn đấu vì đô thị Hà Nội văn minh, sạch, đẹp.

Nổi bật như, ngoài việc đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% lao động theo quy định của pháp luật, Công ty còn mua bảo hiểm thân thể 24/24h cho công nhân lao động. Hàng năm, 100% lao động được khám sức khỏe định kỳ, công nhân lao động làm công việc nặng nhọc được khám sức khỏe 6 tháng/lần, khám bệnh nghề nghiệp; ngoài chương trình nghỉ mát, Công ty tổ chức cho công nhân lao động có thành tích trong lao động sản xuất đi tham quan học tập trong nước và tại nước ngoài…

Trong bối cảnh yêu cầu về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường ngày càng cao, Urenco đã đầu tư thay thế đồng bộ hệ thống thùng rác, xe thu gom, trạm trung chuyển… 100% tuyến đường đủ điều kiện được cơ giới hóa thu gom, vận chuyển rác, không để rác tràn thùng hay phát sinh ngoài giờ thu gom. Các điểm cẩu được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không gây ô nhiễm, không để tồn đọng nước rác. Urenco cũng phối hợp triển khai phân loại rác tại nguồn tại 5 quận, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, đa dạng hóa dịch vụ, tăng hiệu quả xử lý và doanh thu từ rác tái chế.

Với việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác chăm lo đời sống người lao động được chú trọng với mức mức thu nhập bình quân năm 2024 đạt 8,45 triệu đồng/người/tháng Bên cạnh đó, nhân dịp Tết Nguyên đán, Công ty đã cấp phát thưởng Tết với bình quân khoảng 7-10 triệu đồng/người. Công đoàn Urenco và các chi nhánh tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền thăm hỏi, trợ cấp là 391.400.000 đồng. Để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 Yagi, Công ty đã bồi dưỡng đột xuất cho cán bộ công nhân viên tham gia khắc phục bão lụt với số tiền là 1.450.000.000 đồng. Hỗ trợ cho 183 công nhân lao động bị ngập lụt, thiệt hại tài sản do bão lũ với số tiền 187.500.000 đồng…

Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao hơn trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, Công đoàn Urenco cũng thường xuyên phối hợp cùng Ban giám đốc Công ty phát động các phong trào thi đua như thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024, thi đua chào mừng 65 năm thành lập Công ty. Sau các đợt thi đua đã tổ chức sơ kết và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua phục vụ các ngày lễ lớn như: Khen thưởng 8 tập thể đơn vị, 27 tập thể tổ chức, 47 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với số tiền 342 triệu đồng. Ngoài ra Công ty còn quan tâm đến khen thưởng đột xuất quý với số tiền 173 triệu đồng.

Vì Hà Nội sạch

Theo ông Phan Văn Đức - Tổng Giám đốc Urenco, trong năm 2024, với rất nhiều khó khăn nhưng cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Bước vào năm 2025, Urenco xác định phương châm hành động là: “Phát huy mọi nguồn lực - Thích ứng linh hoạt - Vì Hà Nội sạch”. Tổng Giám đốc Urenco Phạm Văn Đức nhấn mạnh, Công ty sẽ tập trung đổi mới toàn diện hoạt động vệ sinh môi trường, đặc biệt tại 4 quận nội đô lịch sử, nâng cấp công nghệ, phương tiện, đẩy mạnh cơ giới hóa và số hóa trong giám sát, điều hành. Đồng thời tiếp tục đầu tư các mô hình thu gom, xử lý chất thải hiện đại; thúc đẩy triển khai phân loại rác tại nguồn; phát triển dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp và vệ sinh công nghiệp ngoài ngân sách.

Tại các buổi hội nghị người lao động đầu năm, Công ty đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đoàn viên thể hiện quyết tâm vì đô thị Hà Nội văn minh sạch đẹp. Trong đó, đoàn viên Chi nhánh Hoàn Kiếm chia sẻ kinh nghiệm phối hợp chính quyền tuyên truyền phân loại rác tại nguồn; đoàn viên Chi nhánh Hai Bà Trưng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh đô thị, xây dựng hình ảnh Hà Nội sạch - văn minh. Tổng Giám đốc Phạm Văn Đức nhấn mạnh: “Mỗi người lao động cần thay đổi để phù hợp với vị trí công tác, làm việc chuyên nghiệp hơn, chính quy hơn. Hãy kiên định, kiên trì và kiên cường. Chỉ khi chúng ta thực sự thay đổi, Hà Nội mới thực sự sạch”.

Với những kết quả đã đạt được, Urenco vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho Đảng bộ công ty; UBND Thành phố trao Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cho hai tập thể, danh hiệu Lao động xuất sắc cho 4 tập thể và danh hiệu “Người tốt - việc tốt” cho 3 công nhân.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động