Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó

(LĐTĐ) Tiếp tục hành trình của “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, sáng nay (17/9), Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã tổ chức 2 chuyến xe vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm tới 21 công đoàn cơ sở trên địa bàn để trao 665 “Túi An sinh Công đoàn” tới đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Thêm 419 phần quà “An sinh Công đoàn” đến với giáo viên, người lao động khó khăn quận Long Biên 3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chuyển 339 phần quà chia sẻ khó khăn với người lao động quận Long Biên Liên đoàn Lao động quận Long Biên thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

Kể từ đợt dịch lần thứ tư bùng phát (từ 27/4/2021) đến nay, đây là đợt thứ sáu LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ quận Long Biên tổ chức các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến tận nơi chia sẻ khó khăn với đoàn viên, NLĐ đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quận gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, phải cách ly y tế theo quyết định của chính quyền địa phương.

Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó
Hôm nay là đợt thứ sáu LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ quận Long Biên tổ chức các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến tận nơi chia sẻ khó khăn với đoàn viên, NLĐ trên địa bàn quận. Ảnh: B.D

Tại những nơi đến thăm, tặng quà, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ quận, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng bày tỏ cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn khi phải tạm ngừng hoạt động, cho lao động nghỉ việc, giãn việc do dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp; đồng thời mong muốn Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị có chính sách động viên về vật chất, tinh thần với đoàn viên, NLĐ để NLĐ đồng lòng cùng doanh nghiệp, Thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao Túi An sinh Công đoàn tới giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Lâu Đài xanh. Ảnh: B.D

Nhấn mạnh mặc dù từ 16/9, theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, quận Long Biên là 1 trong 19 quận, huyện thuộc “vùng xanh”, được nới lỏng giãn cách xã hội, tuy nhiên, lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên đề nghị các công đoàn cơ sở cơ sở, đặc biệt là các "Tổ An toàn Covid-19" tại doanh nghiệp cần tích cực tuyên truyền, nhắc nhở để NLĐ không chủ quan, lơ là, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chính quyền Thành phố và quận Long Biên, qua đó chung sức cùng Thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên thăm hỏi tình hình, việc làm, đời sống NLĐ Công ty CP hợp tác JA Việt. Ảnh: B.D

Thay mặt đoàn viên, NLĐ Công ty đón nhận 15 suất quà động viên từ LĐLĐ quận Long Biên, bà Nguyễn Thanh Nga - Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP hợp tác JA Việt (phường Phúc Đồng, quận Long Biên) xúc động gửi lời cảm ơn sự quan tâm thiết thực, chu đáo từ tổ chức Công đoàn.

Bà Nga cho biết: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch nên thị trường đã tạm ngưng tiếp nhận lao động. Đơn hàng bị đình trệ, học viên không bay được, trong điều kiện khó khăn, công ty đã buộc phải cắt giảm một số nhân sự, số còn lại Công ty đang cố gắng đảm bảo thu nhập, đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ để duy trì việc ôn luyện online cho học viên, chờ thị trường mở cửa trở lại.

Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó
Chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ quận Long Biên đến với NLĐ Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Bảo An. Ảnh: B.D

Là doanh nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, ông Vũ Chí Công - Chủ tịch Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Bảo An cho biết: Thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch của chính quyền các cấp, nhiều doanh nghiệp, đơn vị là khách hàng của Công ty đã thực hiện cắt giảm nhân lực, tạm thời đóng cửa, ngừng hoạt động, theo đó, lực lượng bảo vệ công ty cung cấp cũng buộc phải cắt giảm theo. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng thực hiện sản xuất kinh doanh 3 tại chỗ, nên bảo vệ của công ty cung cấp cũng phải thực hiện “3 tại chỗ” theo. Điều này khiến Công ty bị “đội” thêm một khoản chi phí do hàng tuần phải tiến hành xét nghiệm, test nhanh cho nhân viên, bởi bảo vệ là đối tượng thường xuyên tiếp xúc, với tất cả NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị.

“NLĐ Công ty rất mong sớm có việc làm ổn định trở lại để đảm bảo thu nhập, đời sống, nhưng chúng tôi cũng phụ thuộc rất lớn vào tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng và yêu cầu phòng, chống dịch. Vì vậy, chỉ mong dịch bệnh qua nhanh, cuộc sống sớm trở lại bình thường để doanh nghiệp và NLĐ đỡ khó khăn”, ông Công bày tỏ.

Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó
Lãnh đạo LĐLĐ quận trao "Túi An sinh Công đoàn" tới NLĐ Công ty TNHH TM và DV Linh Trang (phố Sài Đồng, quận Long Biên). Ảnh: B.D

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh taxi và spa, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Linh Trang (phố Sài Đồng, quận Long Biên) cho biết: Từ khi dịch bùng phát, đặc biệt từ 24/7 đến nay, khoảng 600 xe taxi của công ty phải ngừng hoạt động. Không có việc làm, 100% lái xe của công ty đều không có thu nhập. Chia sẻ một phần khó khăn với các tài xế, Công ty đã hỗ trợ cho các tài xế nhu yếu phẩm trị giá 300 nghìn đồng/suất qua hình thức chuyển khoản bằng tiền mặt. Với nhân viên hành chính, văn phòng, Công ty hỗ trợ 30% lương để đảm bảo vận hành tối thiểu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 100% lao động trong lĩnh vực spa của công ty đều nghỉ làm từ tháng 5/2021 đến nay, khiến nhiều gia đình gặp không ít khó khăn.

Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng (phải) chia sẻ khó khăn với NLĐ khi phải tạm ngừng việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: B.D

“Dịch bệnh kéo dài, cả doanh nghiệp và NLĐ đều gặp khó khăn, tuy nhiên, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên về vật chất, tinh thần đến NLĐ của tổ chức Công đoàn quận. Chúng tôi thực sự cảm động và biết ơn về sự đồng hành đáng trân trọng này”, bà Thủy cho biết.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng: Cận kề ngày trao của đợt 6 này, LĐLĐ quận vẫn tiếp tục nhận được đề nghị được hỗ trợ từ công đoàn cơ sở. Với tinh thần không để đoàn viên, NLĐ nào gặp khó khăn mà không nhận được hỗ trợ, LĐLĐ quận Long Biên thường xuyên đôn đốc các công đoàn cơ sở rà soát kỹ các đối tượng, hoàn cảnh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ để kịp thời có chính sách hỗ trợ, động viên.

Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó
Đến nay, LĐLĐ quận Long Biên đã trao 3.280 suất quà đến đoàn viên, NLĐ trên địa bàn quận với tổng kinh phí hỗ trợ trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: B.D

Đến nay, theo đề xuất từ các công đoàn cơ sở, từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố và nguồn tài chính công đoàn quận, nguồn vận động xã hội hóa, LĐLĐ quận Long Biên đã trao 3.280 suất quà là “Túi An sinh Công đoàn” đến đoàn viên, NLĐ trên địa bàn quận với tổng kinh phí hỗ trợ trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang (phải) trao quà động viên NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: B.D

“Với sự quan tâm, sẻ chia thiết thực này, LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận mong muốn đoàn viên, NLĐ cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để cùng Thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh; đồng thời tiếp tục gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh”, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động