Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội hội đàm với Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào từ ngày 11 đến 12/3 theo lời mời của đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào), chiều 11/3, tại Thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn.
Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bắt đầu chuyến thăm Lào

Nhiệt liệt chào đón Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội sang thăm và làm việc tại Viêng Chăn, đồng chí Anouphap Tounalom đánh giá cao kết quả nỗ lực của các cơ quan hai thủ đô trong triển khai Biên bản thỏa thuận hợp tác Hà Nội - Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025; tin tưởng rằng chuyến thăm của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp và tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác Hà Nội - Viêng Chăn, đóng góp làm sâu sắc thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng Thành ủy Viêng Chăn bộ tài liệu tham khảo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng Thành ủy Viêng Chăn bộ tài liệu tham khảo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thay mặt Đoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng trở lại thăm và làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn tươi đẹp của đất nước Lào anh em; cảm ơn đồng chí Anouphap Tounalom và các đồng chí lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm nồng hậu.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cùng những tình cảm thắm thiết nhất; chúc tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, hai Thủ đô gắn bó keo sơn, ngày càng bền chặt.

Trong không khí đoàn kết và cởi mở, đánh giá về kết quả quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô thời gian qua, lãnh đạo hai bên khẳng định, chuyến thăm của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tới Viêng Chăn lần này tiếp nối chuỗi hợp tác sôi nổi giữa hai địa phương từ tháng 4/2022 đến nay, sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát và Đảng bộ, chính quyền hai địa phương đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới.

Chuyến thăm càng có ý nghĩa thiết thực khi được diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, ngay sau cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì tại Hà Nội vào cuối tháng 2 vừa qua, định hướng nhiều nội dung quan trọng trong phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Thấm nhuần và phát huy tình nghĩa anh em, tình đồng chí giữa hai Đảng, hai nước, hai dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai Thủ đô, Hà Nội - Viêng Chăn luôn trân trọng truyền thống hữu nghị, nỗ lực không ngừng, phát triển mối quan hệ hợp tác song phương toàn diện trên tất cả các kênh, các lĩnh vực với nhiều dự án thiết thực.

Trong đó, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2022 - 2025 được ký kết đã mở ra chuỗi hoạt động hợp tác sôi nổi, tạo khuôn khổ cho rất nhiều dự án hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương. Liên tục trong hai năm 2022-2023, hai Thủ đô đã tổ chức các đoàn cấp cao thăm và làm việc lẫn nhau; nhiều biên bản chuyên đề được ký kết giữa các cơ quan chuyên môn trong các lĩnh vực, như: Kinh tế, đầu tư, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao lưu nhân dân… tạo tiền đề cho các hoạt động trao đổi đoàn chuyên môn sôi nổi. Điều đó phản ánh tính toàn diện trong hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn và cho thấy tình cảm hữu nghị giữa hai Thủ đô đã đi vào từng tầng nấc cơ sở, thấm nhuần trong quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, hai Thủ đô đã triển khai nhiều hình thức hợp tác chuyên môn mới, như: Tọa đàm, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội; tổ chức diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch ở cả hai thành phố, cử đoàn tham dự hội chợ, lễ hội, du lịch...

Đặc biệt, chỉ hơn một năm sau khởi công, dự án trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân Thủ đô Viêng Chăn do thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng đã hoàn thành, là công trình tiêu biểu cho quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương giai đoạn 2022-2025.

Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội hội đàm với Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn
Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội hội đàm với Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn.

Trong không khí thân tình, tin cậy lẫn nhau, lãnh đạo hai Thủ đô đã chia sẻ những kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua, những bài học kinh nghiệm trong trong xây dựng và phát triển.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chia sẻ với phía bạn về những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, với các nhóm nội dung trọng tâm như về học tập, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, công tác tư tưởng chính trị, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là trong giải quyết những việc lớn, việc khó...

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trên tinh thần “đồng chí, anh em”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Lào 2024, trong chuyến công tác của Đoàn lần này, Thủ đô Hà Nội phối hợp với Thủ đô Viêng Chăn tổ chức Chương trình Xúc tiến du lịch song phương, khai mạc vào ngày mai (12/3) nhằm gia tăng hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Được biết các bạn Lào sẽ đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch luân phiên các nước ASEAN và Thủ đô Viêng Chăn chủ trì đăng cai tổ chức Hội nghị Thị trưởng thủ đô các nước ASEAN, đồng chí Đinh Tiến Dũng chia sẻ, với kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hội nghị quốc tế, Hà Nội sẵn sàng phối hợp với Viêng Chăn trong công tác tổ chức, cũng như cử đoàn tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, ngay trong năm 2024, thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Viêng Chăn trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài Chương trình học bổng đào tạo đại học và sau đại học (hằng năm, Hà Nội hỗ trợ từ 10 - 20 học sinh của Viêng Chăn sang học đại học và thạc sĩ tại Việt Nam), thành phố Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ Viêng Chăn về đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, hỗ trợ các nghệ nhân Viêng Chăn sang học nghề và thực tập tại các làng nghề của Thủ đô…

Lãnh đạo Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Thành ủy Viêng Chăn.
Lãnh đạo Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Thành ủy Viêng Chăn.

Nhất trí cao với ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom khẳng định, sẽ giao cho các cơ quan của thành phố bàn bạc cụ thể với các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội để thực hiện hiệu quả, thông qua hợp tác đem lại lợi ích cho hai bên, tăng cường thêm sự hiểu biết lẫn nhau, giao lưu học hỏi lẫn nhau thêm gắn bó, thêm tình cảm.

Đồng chí Anouphap Tounalom trân trọng cảm ơn đồng chí Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mong muốn tiếp tục được tìm hiểu học hỏi những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố Hà Nội trong thực tiễn trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh quan hệ truyền thống quý báu Việt Nam - Lào được hun đúc từ trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập, lãnh đạo hai Thủ đô khẳng định sẽ cùng xây đắp quan hệ trên nền tảng hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục chủ trương đoàn kết, gắn bó, tăng cường hợp tác hơn nữa để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo vệ và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Với vai trò là Thủ đô, Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục gương mẫu, đi đầu, cùng phấn đấu đưa quan hệ hợp tác giữa hai thành phố trở thành hình mẫu trong hoạt động hợp tác cấp địa phương của hai nước Việt Nam - Lào, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trân trọng mời đồng chí Anouphap Tounalom và phu nhân, cùng các đồng chí lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn sang thăm và làm việc tại Hà Nội vào thời gian thích hợp. Đồng chí Anouphap Tounalom đã vui vẻ nhận lời.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động