Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Công hội Trung Quốc thăm và làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, sáng nay, 31/10, đoàn đại biểu cấp cao Tổng Công hội Trung Quốc do ông Ngụy Địa Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội.  
doan dai bieu cap cao tong cong hoi trung quoc tham va lam viec voi lien doan lao dong thanh pho ha noi LĐLĐ Thành phố tiếp đoàn đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục & Khoa học Matxcova
doan dai bieu cap cao tong cong hoi trung quoc tham va lam viec voi lien doan lao dong thanh pho ha noi Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tiếp Thủ hiến tỉnh bang Ontario (Canada)

Đón đoàn có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Văn phòng Ủy ban kiểm tra, các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được tiếp và làm việc với đoàn, đồng thời chúc cho chuyến thăm, làm việc của đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

doan dai bieu cap cao tong cong hoi trung quoc tham va lam viec voi lien doan lao dong thanh pho ha noi
Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Công hội Trung Quốc thăm và làm việc với LĐLĐ Thành phố Hà Nội
doan dai bieu cap cao tong cong hoi trung quoc tham va lam viec voi lien doan lao dong thanh pho ha noi
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và cán bộ lãnh đạo các Ban LĐLĐ Thành phố trọng thị đón Đoàn

Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống lâu đời. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác song phương, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế của mỗi nước.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa cũng khẳng định, mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc ngày càng được củng cố và phát triển với các hình thức hợp tác thiết thực, hiệu quả. Đồng chí bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai tổ chức công đoàn với những hoạt động thiết thực, vì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động hai nước; đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Tổng Công hội Trung Quốc, ông Ngụy Địa Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc bày tỏ vui mừng trước những phát triển vượt bậc về kinh tế của Việt Nam; khẳng định vai trò to lớn của người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong quá trình phát triển này. Đồng chí cho rằng Tổng Công hội Trung Quốc luôn coi trọng mối quan hệ với Công đoàn Việt Nam, mong muốn hai tổ chức công đoàn tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề hai bên quan tâm, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa tổ chức công đoàn hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

doan dai bieu cap cao tong cong hoi trung quoc tham va lam viec voi lien doan lao dong thanh pho ha noi
Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động của hai nước; đồng thời thảo luận những vấn đề cụ thể như kinh nghiệm thực hiện công tác tuyên truyền vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn, công tác nữ công, kiểm tra giám sát, đặc biệt là công tác thu tài chính công đoàn và phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

P. N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Xem thêm
Phiên bản di động