Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ý kiến sửa Luật Công đoàn năm 2024

Sáng nay (14/4), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức phiên họp lần thứ 11 để xem xét, giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Khẳng định vai trò Công đoàn là cầu nối giữa công nhân với Đảng Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam: Công bố quyết định thành lập 3 đảng bộ và 12 chi bộ trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 10 cán bộ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Theo chương trình, kỳ họp này Đoàn Chủ tịch cho ý kiến vào 6 nội dung.

Sáng nay (14/4), Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ý kiến sửa Luật Công đoàn
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Một là, về Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn năm 2024, trọng tâm phối hợp năm 2025.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, ngay sau Hội nghị của hai cơ quan, trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành văn bản phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch và các ban chuyên đề để tham mưu Thường trực Đoàn Chủ tịch tổ chức triển khai thực hiện.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ở ngành, địa phương, đơn vị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch cho ý kiến vào dự thảo báo cáo, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, các nội dung trọng tâm phối hợp năm 2025, các đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, để chủ động chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, nhằm đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất với định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 2013, đề án tổ chức đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cũng như định hướng sắp xếp, tổ chức lại tổ chức chính trị - xã hội vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; đã chỉ đạo tiến hành rà soát, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Theo đó dự kiến sửa đổi, bổ sung 10 điều, tập trung vào 3 nhóm vấn đề gồm: (1) Sửa đổi quy định liên quan đến đối tượng “cán bộ, công chức, viên chức” nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức Công đoàn trong sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; (2) Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến hệ thống tổ chức của Công đoàn Việt Nam, thẩm quyền của các cấp Công đoàn; (3) Sửa đổi các quy định về tài chính, tài sản Công đoàn phù hợp với mô hình tổ chức Công đoàn sau sắp xếp, tinh gọn.

“Đây là nội dung quan trọng liên quan trực tiếp tới tổ chức và hoạt động công đoàn, đề nghị các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch dành thời gian nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để Đoàn Chủ tịch xem xét, hoàn thiện trước khi thực hiện các bước tiếp theo”, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị.

Sáng nay (14/4), Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ý kiến sửa Luật Công đoàn
Quang cảnh Hội nghị.

Ba là, Hội nghị sẽ cho ý kiến vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) về nâng cao hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn. Nghị quyết 06b ban hành năm 2015 với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Sau 10 năm thực hiện, đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập quốc tế, sự phát triển của lực lượng lao động ngoài khu vực Nhà nước, khu vực phi chính thức cũng như việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn sẽ có sự thay đổi toàn diện, căn bản.

Xuất phát từ thực tiễn trên, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo tổ chức sớm việc tổng kết Nghị quyết 06b; tổ chức hội nghị toàn quốc để tổng kết Nghị quyết, hoàn thiện nội dung báo cáo trình xin ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần này.

Theo đó, Hội nghị lần này sẽ tập trung nghiên cứu, trao đổi, đóng góp ý kiến, nhất là đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp với định hướng sắp xếp về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp địa giới hành chính, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn.

Bốn là, về Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Dự kiến sau sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, hệ thống sẽ tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2026 - 2031. Để kịp thời chuẩn bị cho Đại hội, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, đồng thời nghiên cứu định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XIII) đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ sau thực hiện sắp xếp.

Các công việc chuẩn bị cho Đại hội nhiều nội dung, thời gian chuẩn bị khá gấp, do vậy Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập trung, cho ý kiến vào các nội dung kế hoạch để Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định, nhất là về phương thức, thời gian Đại hội, công tác nhân sự…

Bên cạnh những nội dung trên, tại kỳ họp này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng cho ý kiến vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2024.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Chiều 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà động viên, chúc Tết đội ngũ công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì và Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô.
Xem thêm
Phiên bản di động