Đổ xô săn lùng rễ bồ công anh vì tin đồn chữa được ung thư
Quảng Nam: Đổ xô mua thuốc Bắc, củ nén để phòng rắn lục đuôi đỏ | |
Kon Tum: Cả xã đổ xô đi tìm gỗ trắc, mong đổi đời |
Đổ xô săn “thần dược”
Thời gian qua trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin rễ cây bồ công anh, một loại cây mọc hoang có khả năng điều trị được bệnh ung thư bạch cầu, một căn bệnh mà đến cả y học hiện đại cũng đang phải đau đầu để tìm ra phương pháp điều trị. Nhiều người cho rằng rễ cây bồ công anh là “thần dược”, có thể giúp bệnh nhân ung thư tìm lại sự sống.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (TP. Hòa Bình) chia sẻ, ở Hòa Bình thấy nhiều người đi thu mua rễ cây bồ công anh với giá cao, lúc đầu mọi người không hiểu lại tưởng thương lái Trung Quốc thu mua, mãi sau này những người thu mua nói là nó có tác dụng điều trị ung thư và giá thu mua từ 100 đến 150 nghìn đồng/1kg. Vì thế không chỉ có người bệnh tìm mua, mà người tìm rễ cây để bán cũng lùng sục. Thực hư công dụng của loại rễ cây này như thế nào thì chưa biết, nhưng nhiều người bị bệnh ung thư đã thử tìm đến với loại rễ cây được cho là “thần dược” này. Dẫn chứng cho những gì mình nói, chị Hạnh mở điện thoại rồi đưa cho chúng tôi xem hình ảnh cây bồ công anh cùng với lời chú thích: “Tôi cũng đọc kỹ rồi, rất nhiều báo viết về vấn đề này, thậm chí có cả trang báo của nước ngoài cũng đưa tin về công trình nghiên cứu nào đó ở tận bên Canada, đã nghiên cứu về loại rễ cây này. Đã có bệnh nhân thoát khỏi ung thư nhờ rễ cây bồ công anh đấy”.
“Nhiều người đang điều trị bệnh ung thư ở các bệnh viện, sau khi nghe tin đồn về loại “thần dược” này cũng vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Anh Trần Duy Hải (Cẩm Khê, Phú Thọ) đang có vợ nằm điều trị tại khoa Ung bứu – Bệnh viện K (Hà Nội) chia sẻ: Vợ anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đã xạ trị được một thời gian, nhưng vì sức khỏe quá yếu nên các bác sĩ không thể tiếp tục thực hiện xạ trị theo đúng phác đồ điều trị nữa. Vì thế, khi nghe tin rễ cây bồ công anh có thể khắc chế được bệnh ung thư, anh đã lùng sục khắp nơi để mua. “Tìm được nó tôi liền xin bác sĩ cho vợ xuất viện. Vì ở đó cũng nằm chờ chết, về nhà dùng rễ cây bồ công anh uống biết đâu may mắn lại có thể chữa khỏi bệnh”, anh Hải nói.
Chỉ có tác dụng phòng ngừa ung thư
Để tìm hiểu rõ vấn đề, chúng tôi đã tìm đến lương y Nguyễn Huy (Hội Đông y – TP. Hà Nội) và được ông cho biết, thực chất rễ cây bồ công anh trong Đông y đã sử dụng rất lâu, nó còn có tên gọi khác là Phù công anh, Bộc công anh, Thái nại, Lục anh, Bồ anh, Cổ đính…Trước đây người dân dùng cả lá và rễ cây phơi khô, hoặc dùng tươi để nấu nước uống. Theo y học cổ truyền, bồ công anh có tính lạnh, vị ngọt đắng nên có tác dụng giải độc, thanh nhiệt và chữa các bệnh về u nhọt, lở loét, viêm dạ dày, viêm họng….Cây bồ công anh, đặc biệt là rễ cây có chứa rất nhiều khoáng chất vi lượng như sodium, calcium, magne, potassium…bởi thế nó có tính thanh nhiệt và giải độc cao nên khi dùng bồ công anh sẽ giúp làn da tươi sáng, trẻ hóa và có tác dụng phòng ngừa ung thư.
Lương y Nguyễn Huy chia sẻ về công dụng của cây bồ công anh |
“Trên thực tế, một số bài thuốc trong y học cổ truyền có sử dụng thành phần là bồ công anh cũng chỉ có tác dụng loại bỏ u bướu trong thời gian đầu của bệnh, hoặc có thể dùng để nâng cao sức khỏe, sức đề kháng của cơ thể. Nếu người bệnh đã bị mắc ung thư ở giai đoạn muộn và đã bị di căn thì cả Đông y và Tây y không ai dám khẳng định là chữa khỏi bệnh cả. Vì thế, tôi mong người dân nên sáng suốt để tránh bị sập bẫy của thương lái. Vẫn biết rằng có bệnh thì vái tứ phương, nhưng không phải phương nào cũng vái”, lương y Nguyễn Huy cho biết.
Cùng chung quan điểm với lương y Nguyễn Huy, bác sỹ Phạm Hương - Bệnh viện K Hà Nội chia sẻ thêm, thực tế có một số bài thuốc điều trị ung thư có nguồn gốc từ thực vật, thế nhưng không chỉ đơn giản là lấy cây về nấu nước uống là khỏi bệnh ung thư được. Để tạo ra một viên thuốc trong điều trị ung thư, các nhà nghiên cứu phải mất rất nhiều thời gian và phải kết hợp với nhiều loại, nhiều thành phần, chứ không chỉ đơn thuần là dùng một loại. Nếu bồ công anh mà có tác dụng tốt như vậy, không phải đến bây giờ người dân mới biết, mà các nhà khoa học đã đi trước chúng ta rất nhiều. Vì thế, người bệnh cần tỉnh táo, đặc biệt là tinh thần phải luôn luôn lạc quan chống chọi với bệnh tật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng khiến tiền mất mà bệnh nặng thêm.
Đạt Đỗ
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?
Tin khác
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột
Y tế 25/04/2024 18:38
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Y tế 24/04/2024 18:55
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu
Y tế 24/04/2024 06:17
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Y tế 23/04/2024 18:18
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 23/04/2024 16:51
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12