Quảng Nam: Đổ xô mua thuốc Bắc, củ nén để phòng rắn lục đuôi đỏ

Liên tiếp nhiều ngày qua, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều khiến người dân Quảng Nam hoang mang, đổ xô đi mua củ nén phòng rắn, đẩy giá nén tăng cao. Các tiệm thuốc Bắc cũng tranh thủ bán thuốc ngừa rắn.

Giá nén tăng cao vì… rắn lục đuôi đỏ

Trước thông tin củ nén (một loại củ của vùng Quảng Nam, cùng họ với hành, tỏi, có vị rất thơm) có tác dụng phòng tránh rắn, đặc biệt là rắn lục đuôi đỏ, nhiều người dân Quảng Nam đã đổ xô đi mua củ nén. Mặc dù phải đến tháng 12 mới đến mùa thu hoạch nén nhưng nhiều người trồng nén ở các xã vùng cát tỉnh Quảng Nam như xã Bình Phục, xã Bình Triều,… (huyện Thăng Bình) đã nhổ nén trước để bán cho thương lái.

Giá củ nén tăng cao khiến người trồng nén vội vàng bán non trước mùa thu hoạch

54376Anh Nguyễn Minh, xã Bình Phục có 1 sào nén, tuy chưa đến thời điểm thu hoạch nhưng đã tính chuyện nhổ bán: “Tôi chưa bao giờ thấy giá nén cao như hiện nay. Giá bán đến thời điểm này đã đạt 200-300 nghìn đồng/kg củ nén. Riêng nén bán cả lá và rễ cũng tăng lên 150 nghìn đồng/kg. Tăng gấp 3-4 lần so với trước đây. Nhiều hộ gần nhà tôi cũng đã nhổ non để bán, tôi cũng đang lo lắng, sợ đến cuối vụ khi nén đã chín mùa, giá nén lại hạ”.

Có mặt tại chợ Hà Lam, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, chị Trần Thị Hoa, một người bán nén cho biết: “Bình thường giá nén lá và rễ là 50 nghìn đồng/kg, giá nén củ là 140-160 nghìn đồng/kg. Bắt đầu nghe nén dùng để trừ rắn nên giá củ nén tăng cao khoảng 300 nghìn/kg”.

Chị Hoa cũng chia sẻ kinh nghiệm dân gian phòng rắn: “Người ta giã nén để phun hoặc để quanh sân trừ rắn, vì rắn không ưa mùi nồng của nén”.

Ông Hồ Văn Trị - Trưởng ban quản lý chợ Hà Lam - cho biết: “Trước kia chỉ lác đác người mua nén về để nấu ăn, giờ người ta tin rằng nén có thể phòng rắn nên người mua và người bán nén đều tăng”.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, chuyên viên nông nghiệp Phòng NN&PTNN huyện Thăng Bình, cho biết: “Bình thường giá nén là 75.000-95.000 đồng/kg, thì  các hộ trồng nén có thể thu 4-6 triệu đồng/vụ. Nhưng giá bán hiện tại đã tăng lên 200-300 nghìn đồng/kg. Như vậy bình quân các hộ sẽ tăng thu nhập khoảng 10 triệu đồng/vụ. Hiện tại một số vùng đã bắt đầu thu hoạch”.

Hiệu thuốc Bắc cũng bán thuốc phòng rắn

Không chỉ dùng nén, người dân còn tìm đến tận các tiệm thuốc Bắc để mua thuốc phòng rắn lục đuôi đỏ.

Một tiệm thuốc Bắc trưng biển bán thuốc ngừa rắn

54378

Loại thuốc bột ngừa rắn có giá bán 20.000 đồng/gói.

54377Tại thị trấn Hà Lam, tiệm thuốc bắc Huỳnh Minh Ngữ đề rõ tấm biển: “Có bán thuốc ngừa rắn”. Được biết hiệu thuốc này mới trưng biển bán thuốc ngừa rắn được khoảng vài ngày nay, kể từ khi người dân xôn xao về sự xuất hiện nhiều bất thường của rắn lục đuôi đỏ.

Người bán thuốc ở đây cho biết, họ có loại thuốc bột ngừa rắn có giá 20 nghìn đồng/gói. Người dân có thể pha củ nén giã với bột thuốc này để ngừa rắn.

Trong khi đó, các lực lượng chức năng vẫn tích cực khuyến cáo người dân phát quang bụi rậm, mang găng tay, ủng khi đi xuống đồng ruộng; dọn sạch vườn để tránh bị rắn cắn.

Theo Nguyễn Trang/ Dân trí

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

(LĐTĐ) Sáng sớm, đội cái nón lên, bà Nở lại đạp cái xe cũ kỹ, thoăn thoắt đi trên tuyến đường liên thôn. Cũng như bà Nở, gần 50 chị em phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đang hối hả hoàn thành nốt công việc gia đình để tham gia đội quân “đồng nát”.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xem thêm
Phiên bản di động