Điều động ông Lê Thanh Nam để bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 12/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Đan Phượng.
Tiếp tục đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng công tác tham mưu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ Hà Nội: Giữ gìn và khơi thông được giá trị hồ Tây

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc đã công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo Quyết định số 6114-QĐ/TU ngày 11/1/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động ông Lê Thanh Nam (sinh năm 1971), Phó Bí thư Huyện ủy Đan Phượng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đan Phượng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở TN&MT.

Ông Lê Thanh Nam được điều động làm Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lê Thanh Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thời gian qua, công tác cán bộ của Thành phố đã được thực hiện theo đúng các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và quy định của pháp luật về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Thanh Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, ông Lê Thanh Nam là cán bộ được đào tạo bài bản, chuyên sâu về lĩnh vực quản lý đất đai, có gần 30 năm công tác trong ngành TN&MT Thủ đô và đã có thời gian giữ cương vị Phó Giám đốc Sở TN&MT. Từ tháng 5/2022 đến nay, ông Lê Thanh Nam giữ cương vị Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng.

Trong quá trình công tác, ông Lê Thanh Nam đã thể hiện rõ trình độ, năng lực, phát huy được vai trò, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Đặc biệt trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, ông Lê Thanh Nam đã cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm lớn, dự án quan trọng.

Trong hai năm 2022 - 2023, huyện đều đạt và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có những chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 của huyện đạt trên 12,25%; thu ngân sách trước đây huyện đạt dưới 1.000 tỷ đồng nhưng năm 2023 đã thu được trên 1.565 tỷ đồng, đạt 108,3% dự toán Thành phố giao. Huyện cũng tập trung quyết liệt thực hiện đề án phát triển huyện thành quận.

Đặc biệt năm 2023, với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, ông Lê Thanh Nam cùng với lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn huyện; giải phóng mặt bằng để khởi công Cụm công nghiệp Đan Phượng giai đoạn 2, Cụm Công nghiệp Song Phượng và Cụm công nghiệp Hồng Hà. Qua đó chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp.

Bên cạnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội, huyện Đan Phượng cũng đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính; tập trung triển khai đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Đến nay, huyện có 54/55 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 98,2%; trong đó có 39 trường đạt chuẩn mức độ 2, tăng 7 trường so với năm 2022…

Ông Lê Thanh Nam được điều động làm Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Đan Phượng thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của ông Lê Thanh Nam trong thời gian công tác tại huyện Đan Phượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, trên cương vị công tác mới, ông Lê Thanh Nam sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt kinh nghiệm, cùng tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo Sở TN&MT tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp vốn có; sớm bắt tay vào công việc để triển khai các dự án lớn của Thành phố liên quan đến công tác sử dụng đất, xác định giá đất, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn và phức tạp, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ huyện Đan Phượng trong việc chấp hành chủ trương của Thành phố về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Đan Phượng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phân công cán bộ tiếp nhận bàn giao từ ông Lê Thanh Nam để sớm triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Lê Thanh Nam khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện; tiếp nối kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Huy Cường đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Xem thêm
Phiên bản di động