Diễn viên Nhã Phương sẽ “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Sáng nay (16/4), tại lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, diễn viên Nhã Phương đã ra mắt với vai trò Đại sứ Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
dien vien nha phuong se dong hanh cung phu nu bien cuong Sẽ xây 300 căn nhà an toàn cho người dân bị bão Damrey tàn phá
dien vien nha phuong se dong hanh cung phu nu bien cuong Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, làm việc với Tổng hội Y học, Hội Chữ thập đỏ
dien vien nha phuong se dong hanh cung phu nu bien cuong Đồng chí Trần Quốc Vượng thăm, tặng quà Tết đồng bào tỉnh Yên Bái

Chia sẻ tại chương trình, Nhã Phương cho biết, cô cảm thấy rất vinh dự vì đã được Ban Tổ chức cho phép tham gia vào chương trình với tư cách là Đại sứ. Cô nhận làm Đại sứ với mong muốn góp phần lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của chương trình tới đông đảo người dân, đặc biệt là thanh niên, kêu gọi sự tham gia ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ nghèo tại các xã biên giới có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

dien vien nha phuong se dong hanh cung phu nu bien cuong
Diễn viên Nhã Phương cùng Ban Tổ chức chương trình nhắn tin với cú pháp BC gửi 1409 để "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Bằng hành động thiết thực, diễn viên Nhã Phương đã kêu gọi mọi người có mặt tại lễ ký kết và đông đảo nhân dân cùng nhắn tin với cú pháp BC gửi 1409 để ủng hộ 20.000 đồng/1 tin nhắn, góp phần sẻ chia khó khăn với phụ nữ biên cương. Chương trình nhắn tin do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cổng thông tin Nhân đạo quốc gia 1400 và Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng tổ chức sẽ kéo dài đến hết ngày 6/5/2018, nhằm vận động đông đảo nhân dân cả nước ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo vùng biên giới.

"Thông qua chiến dịch, chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức, sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo nhân dân cả nước đối với vấn đề biên giới và chủ quyền biên giới của Tổ quốc", bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định. Bà Thu cũng khẳng định, phụ nữ và trẻ em gái là một trong những đối tượng quan tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thời gian qua, các cấp hội trên cả nước đã có nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa như “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, qua đó hỗ trợ, giúp đỡ phần lớn phụ nữ và trẻ em gái.

dien vien nha phuong se dong hanh cung phu nu bien cuong

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khẳng định: Đây là chương trình rất ý nghĩa, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tin tưởng với sự tham gia của diễn viên Nhã Phương sẽ góp phần tạo hiệu ứng tốt, lan toả ý nghĩa nhân văn của chương trình, qua đó giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 100 xã vùng biên cương, hải đảo, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo đó, sau lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động xã hội, nhân đạo giai đoạn 2018-2022 giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sáng nay, hai bên sẽ triển khai 5 nội dung hoạt động, trong đó sẽ tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện chương trình “Đồng hành cũng phụ nữ biên cương”. Cụ thể, sẽ xây dựng các công trình nhân đạo như “Mái ấm tình thương”; “ngân hàng bò”; chăm lo người nghèo, phụ nữ nghèo; phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên hỗ trợ phụ nữ và cộng đồng bị ảnh hưởng do thiên tai...

dien vien nha phuong se dong hanh cung phu nu bien cuong
Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng Đại sứ của chương trình - diễn viên Nhã Phương

Từ số tiền thu được của chương trình nhắn tin, ngày mai (17/4), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 sẽ tổ chức trao vốn hỗ trợ 5 gia đình phụ nữ đặc biệt khó khăn thuộc xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, mỗi hộ 10 triệu đồng để mua lợn giống sinh sản phát triển kinh tế hộ gia đình.

Cùng ngày, Ban Tổ chức chương trình sẽ phối hợp với Phòng tiêm chủng vắc xin Cao Bằng thuộc hệ thống phòng tiêm Safpo của Tập đoàn Y tế AMV tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 phụ nữ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn xã Phong Nặm.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động